Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ

Dự kiến, phe đối lập Syria sẽ họp vào ngày 2/3 tới để chọn ra người đứng đầu chính quyền.

Liên minh dân tộc đối lập tại Syria ngày 22/2 thông báo sẽ thành lập một chính phủ chịu trách  nhiệm quản lý và điều hành các khu vực đã được quân nổi dậy chiếm giữ ở nước này, trong đó có thành phố lớn thứ 2 Aleppo. Dự kiến, ngày 2/3 tới, lực lượng đối lập sẽ nhóm họp tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để quyết định thành phần “chính phủ lâm thời” và lựa chọn người đứng đầu.

Liên minh Dân tộc Syria đang nhóm họp để thảo luận về một loạt vấn đề, đặc biệt là đề xuất của người đứng đầu liên minh, ông Ahmed Moaz al-Khatib bắt đầu cuộc đàm phán trực tiếp với các thành viên chính quyền. Trong một thông báo, Liên minh đối lập cũng yêu cầu những đảm bảo quốc tế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Nga và Mỹ để thúc đẩy một quy tắc chính trị.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, bạo lực tiếp tục leo thang tại nước này, đặc biệt là thành phố Aleppo, với nhiều vụ bắn tên lửa làm ít nhất 29 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các vụ bạo lực này diễn ra một ngày sau khi có hàng trăm người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công được xem là đẫm máu nhất tại thủ đô Damascus kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát hồi năm 2011. Đặc phái viên quốc tế về Syria, Lakhdar Brahimi đã gọi đây là “hành vi tội ác chiến tranh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Damascus tan hoang sau vụ đánh bom liều chết
Hình ảnh Damascus tan hoang sau vụ đánh bom liều chết

(VOV) - Cho đến nay, đã có ít nhất 53 người chết, 237 người bị thương, đa phần đều là dân thường. 

Hình ảnh Damascus tan hoang sau vụ đánh bom liều chết

Hình ảnh Damascus tan hoang sau vụ đánh bom liều chết

(VOV) - Cho đến nay, đã có ít nhất 53 người chết, 237 người bị thương, đa phần đều là dân thường. 

Nổ lớn tại Syria làm 12 người thiệt mạng
Nổ lớn tại Syria làm 12 người thiệt mạng

(VOV) -Theo nguồn tin:  vụ nổ có thể là do một vụ phóng tên lửa gây ra.

Nổ lớn tại Syria làm 12 người thiệt mạng

Nổ lớn tại Syria làm 12 người thiệt mạng

(VOV) -Theo nguồn tin:  vụ nổ có thể là do một vụ phóng tên lửa gây ra.

Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria
Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria

(VOV) -Theo Ngoại trưởng Nga, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ phản đối việc lên án các vụ tấn công khủng bố mà không kèm theo điều kiện

Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria

Nga cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép về tình hình Syria

(VOV) -Theo Ngoại trưởng Nga, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ phản đối việc lên án các vụ tấn công khủng bố mà không kèm theo điều kiện

Syria: Các tay súng bộ tộc thả tự do cho hơn 200 người
Syria: Các tay súng bộ tộc thả tự do cho hơn 200 người

(VOV) -Động thái này phần nào giúp xoa dịu những căng thẳng leo thang trong khu vực.

Syria: Các tay súng bộ tộc thả tự do cho hơn 200 người

Syria: Các tay súng bộ tộc thả tự do cho hơn 200 người

(VOV) -Động thái này phần nào giúp xoa dịu những căng thẳng leo thang trong khu vực.