Phe đối lập Syria nhận lời tham dự Hội nghị tại Geneve

(VOV) - Tuy nhiên, Hội nghị này sẽ khó thành công vì quan điểm của phe đối lập và Chính phủ Syria vẫn còn khác biệt.

Ngày 26/5, thành viên chính của các nhóm đối lập tại Syria là Liên minh dân tộc Syria (SNC) cho biết, đã đồng ý về nguyên tắc tham dự Hội nghị tại Geneve. Như vậy, cả phía chính phủ Syria và phe đối lập đã chấp nhận Hội nghị này.

Các tay súng của phe đối lập Syria (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Louay Safi, một thành viên của Liên minh dân tộc Syria cho biết, nhóm này cho rằng, vấn đề quan trọng nhất là Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chuyển giao quyền lực cho chính phủ chuyển tiếp.

Ông Safi nêu rõ: “Về nguyên tắc chúng tôi đồng ý tham dự Hội nghị tại Geneve. Chính phủ của ông al-Assad cần phải có tín hiệu rõ ràng hơn là họ đang có ý định tham gia đàm phán nhằm chuyển đổi dân chủ có nghĩa là ông al-Assa phải chuyển giao quyền lực cho chính phủ chuyển tiếp”.

Cùng ngày trước đó, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đang ở thăm Iraq cũng cho biết đã nhất trí trên nguyên tắc tham dự hội nghị quốc tế tại Geneve (Thụy Sĩ) vào tháng 6 tới, nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki và Ngoại trưởng Hoshyar Zebari tại thủ đô Baghdad, Ngoại trưởng Muallem cho rằng, việc tham dự hội nghị Geneve là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng ở Syria vì chính người dân nước này sẽ tự quyết định cho tương lai của đất nước.

“Tôi đã thông báo với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki và chúng tôi đã nhất trí trên nguyên tắc là sẽ tham dự Hội nghị quốc tế tổ chức tại Geneve vào tháng 6 tới. Tôi nghĩ rằng, với thiện chí, Hội nghị này sẽ là "cơ hội tốt" để tìm ra "giải pháp chính trị" cho cuộc khủng hoảng ở Syria”.

Hội nghị quốc tế tại Geneve là sáng kiến của Nga và Mỹ nhằm tháo gỡ cuộc xung đột tại Syria. Tuy cả hai bên gồm chính phủ Syria và phe đối lập nhận lời tham dự Hội nghị này nhưng các nhà phân tích cho rằng, Mỹ và Nga sẽ gặp nhiều khó khăn khi tổ chức hội nghị vì phe đối lập Syria vẫn giữ quan điểm là ông al-Assad phải ra đi. Ngược lại, chính ông al-Assadt cũng nhấn mạnh, không có lý do gì buộc ông phải ra đi như một kẻ thua cuộc. Vì thế, theo các nhà phân tích, dù hai bên đã chấp nhận tham dự Hội nghị Geneve sắp tới nhưng kết quả đạt được sẽ không cao vì quan điểm của hai bên vẫn còn khác biệt cơ bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên