Phe đối lập Ukraine yêu cầu bầu cử Tổng thống mới

VOV.VN - Những người biểu tình đã chiếm giữ Phủ Tổng thống và không ai rõ ông Yanukovych có còn ở Kiev hay không.

Reuters ngày 22/2 đưa tin, những người biểu tình đã chiếm giữ Văn phòng của Tổng thống Victor Yanukovych tại thủ đô Kiev vào chiều nay (giờ Việt Nam), đồng thời yêu cầu sớm tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống mới.

Những người biểu tình chống chính phủ đã tiến vào khu vực Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kiev và đã kiểm soát được cửa ra vào. Một phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường cho biết, nhân viên bảo vệ có mặt bên trong tòa nhà nhưng không cố gắng để đuổi người biểu tình khỏi khu vực này.

Nơi ở của Tổng thống Yanukovych ở bên ngoài thủ đô Kiev dường như đã bị bỏ rơi. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, người biểu tình đã tiến vào sân của khu nhà này nhưng không nói rõ là họ có ý định ở lại đó hay không.

Trong khi đó, hãng tin Interfax cho biết, một số nhân viên bảo vệ đã có mặt tại khu nhà này.

Một nguồn tin an ninh cho biết, Tổng thống Yanukovych vẫn còn ở Ukraine nhưng không thể xác nhận ông ta có mặt tại Kiev hay không.

Phe đối lập Ukraine trên quảng trường Độc lập ở Kiev (Ảnh: AFP)

Tổng thống Yanukovych - người đã khiến phe đối lập tức giận khi quyết định không ký thỏa thuận hợp tác và thương mại với EU, thay vào đó ký thỏa thuận với Nga - đã có những nhượng bộ khi ký thỏa thuận hòa bình với phe đối lập dưới sự trung gian của các nhà ngoại giao châu Âu vào ngày 21/2, sau khi bạo lực bùng phát giết chết 77 người và trung tâm thủ đô Kiev giống một khu vực xảy ra chiến tranh.

Tuy nhiên, thỏa thuận vừa đạt được trong đó kêu gọi bầu cử sớm vào cuối năm không đáp ứng yêu cầu của những người biểu tình muốn ông Yanukovych phải từ chức ngay lập tức sau khi để xảy ra đụng độ đẫm máu.

Quốc hội Ukraine đã nhanh chóng hành động để thực hiện thỏa thuận hòa bình vừa ký kết, theo đó bỏ phiếu để khôi phục lại Hiến pháp 2004 hạn chế quyền lực của Tổng thống, đồng thời thông qua một dự luật có thể cho phép trả tự do cho lãnh đạo đối lập hiện đang bị cầm tù là bà Yulia Tymoshenko.

Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Rybak - một người được xem là thân cận với ông Yanukovych đã từ chức vì lý do sức khỏe. Quốc hội Ukraine ngày 22/2 đã bầu ông Oleksander Turchynov - một đồng minh thân cận của bà Tymoshenko thay thế ông Rybak.

"Hôm nay ông ta (Yanukovych) đã rời thủ đô", lãnh đạo đối lập Vitaly Klitschko - cựu võ sĩ quyền anh hạng nặng cho biết tại một phiên họp khẩn cấp của Quốc hội nhằm tranh luận về động thái của phe đối lập kêu gọi tổng thống từ chức.

"Hàng triệu người Ukraine thấy chỉ có một sự lựa chọn: bầu cử Tổng thống và Quốc hội sớm", ông Klitschko nói và cho rằng một cuộc bầu cử phải được tổ chức chậm nhất là 25/5 tới.

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cấp cao cho biết: mọi thứ vẫn ổn với ông Yanukovich và ông vẫn ở Ukraine. Khi được hỏi liệu Tổng thống có ở Kiev hay không, nguồn tin này không trả lời.

Trong khi đó, cơ quan thông tấn UNIAN trích dẫn lời bà Anna Herman, một nhà lập pháp thân cận với ông Yanukovych cho biết, Tổng thống đang ở thành phố Kharkiv, phía đông bắc Ukraine.

Tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kiev, Ostap Kryvdyk - người cho biết mình là một chỉ huy cuộc biểu tình nói, một số người biểu tình đã bước vào Văn phòng nhưng không có chuyện cướp bóc tại đây.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ tòa nhà cho đến khi Tổng thống kế tiếp nhậm chức". "Yanukovych sẽ không bao giờ trở lại đây".

Trong một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi nhanh chóng của tình hình tại Ukraine, phát ngôn Bộ Nội vụ - Cơ quan chịu trách nhiệm về việc điều động cảnh sát đối phó với các cuộc biểu tình cho biết, cơ quan này hoàn toàn phục vụ người dân Ukraine và chia sẻ mong muốn của họ về một sự thay đổi tại đất nước này.

Trước đó, ngày 21/2, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Vitaly Zakharchenko - một người trung thành với Tổng thống Yanukovych vì chịu trách nhiệm về các cuộc đụng độ đẫm máu những ngày qua./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lên án bạo lực cực đoan tại Ukraine
Trung Quốc lên án bạo lực cực đoan tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết Trung Quốc lên án mạnh mẽ hành động bạo lực cực đoan.

Trung Quốc lên án bạo lực cực đoan tại Ukraine

Trung Quốc lên án bạo lực cực đoan tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết Trung Quốc lên án mạnh mẽ hành động bạo lực cực đoan.

Quốc hội Ukraine đã thông qua luật khôi phục Hiến pháp
Quốc hội Ukraine đã thông qua luật khôi phục Hiến pháp

VOV.VN -Bản Hiến pháp năm 2004 hạn chế đáng kể quyền hạn của tổng thống và tăng quyền cho cơ quan lập pháp.

Quốc hội Ukraine đã thông qua luật khôi phục Hiến pháp

Quốc hội Ukraine đã thông qua luật khôi phục Hiến pháp

VOV.VN -Bản Hiến pháp năm 2004 hạn chế đáng kể quyền hạn của tổng thống và tăng quyền cho cơ quan lập pháp.

Phe biểu tình Ukraine không tin thỏa thuận với Tổng thống
Phe biểu tình Ukraine không tin thỏa thuận với Tổng thống

VOV.VN - Các đám đông biểu tình đã chế giễu những người ký “hòa ước” với chính phủ là những tên phản bội.

Phe biểu tình Ukraine không tin thỏa thuận với Tổng thống

Phe biểu tình Ukraine không tin thỏa thuận với Tổng thống

VOV.VN - Các đám đông biểu tình đã chế giễu những người ký “hòa ước” với chính phủ là những tên phản bội.

Người biểu tình Ukraine chiếm thủ đô, Tổng thống rời Kiev?
Người biểu tình Ukraine chiếm thủ đô, Tổng thống rời Kiev?

VOV.VN - Bên ngoài văn phòng Tổng thống Yanukovych hiện không còn các nhân viên cảnh sát.

Người biểu tình Ukraine chiếm thủ đô, Tổng thống rời Kiev?

Người biểu tình Ukraine chiếm thủ đô, Tổng thống rời Kiev?

VOV.VN - Bên ngoài văn phòng Tổng thống Yanukovych hiện không còn các nhân viên cảnh sát.

Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine đặt ra nhiều thách thức
Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine đặt ra nhiều thách thức

VOV.VN -Thỏa thuận hòa bình giữa tổng thống Ukraine và các thủ lĩnh phe đối lập sẽ khó khăn

Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine đặt ra nhiều thách thức

Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine đặt ra nhiều thách thức

VOV.VN -Thỏa thuận hòa bình giữa tổng thống Ukraine và các thủ lĩnh phe đối lập sẽ khó khăn

NATO cảnh báo Ukraine nếu để quân đội can thiệp
NATO cảnh báo Ukraine nếu để quân đội can thiệp

VOV.VN - Dư luận đang lo xảy ra nội chiến ở Ukraine.

NATO cảnh báo Ukraine nếu để quân đội can thiệp

NATO cảnh báo Ukraine nếu để quân đội can thiệp

VOV.VN - Dư luận đang lo xảy ra nội chiến ở Ukraine.

Lo bạo động, người dân Ukraine xếp hàng chờ rút tiền
Lo bạo động, người dân Ukraine xếp hàng chờ rút tiền

VOV.VN - Người dân Ukraine đổ xô đến các máy ATM để rút tiền do lo ngại các ngân hàng sẽ đóng cửa khi khủng hoảng chính trị lan rộng.

Lo bạo động, người dân Ukraine xếp hàng chờ rút tiền

Lo bạo động, người dân Ukraine xếp hàng chờ rút tiền

VOV.VN - Người dân Ukraine đổ xô đến các máy ATM để rút tiền do lo ngại các ngân hàng sẽ đóng cửa khi khủng hoảng chính trị lan rộng.

Thỏa thuận hòa bình có chấm dứt đổ máu và chia rẽ ở Ukraine?
Thỏa thuận hòa bình có chấm dứt đổ máu và chia rẽ ở Ukraine?

VOV.VN - Đổ máu tại Ukraine có thể sớm chấm dứt, nhưng việc hàn gắn rạn nứt giữa các phe phái là chặng đường còn xa.

Thỏa thuận hòa bình có chấm dứt đổ máu và chia rẽ ở Ukraine?

Thỏa thuận hòa bình có chấm dứt đổ máu và chia rẽ ở Ukraine?

VOV.VN - Đổ máu tại Ukraine có thể sớm chấm dứt, nhưng việc hàn gắn rạn nứt giữa các phe phái là chặng đường còn xa.