Phiên điều trần thứ 1 Thái Lan - Campuchia về Preah Vihear

(VOV) - Phiên tòa đang diễn ra tại Tòa án Công lý quốc tế tại Hà Lan, gây sự chú ý đặc biệt tại Thái Lan.

15h chiều 15/4 (theo giờ Việt Nam), phiên điều trần đầu tiên của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), có trụ sở tại Hà Lan, bắt đầu với việc nghe điều trần trong 1 ngày của đại diện Chính phủ Campuchia về những khiếu nại liên quan tranh chấp chủ quyền với Thái Lan tại khu vực xung quanh ngôi đền Preah Vihear nằm trên biên giới giữa hai nước.

Hôm nay (15/4) - dù đang trong dịp tết cổ truyền Songkran nhưng phiên tòa đang diễn ra tại Tòa án Công lý quốc tế (gọi tắt là ICJ) gây sự chú ý đặc biệt tại Thái Lan. Chính phủ Thái Lan quyết định nối cầu truyền hình và phát thanh trực tiếp toàn bộ diễn biến tại tòa, phát sóng trên Đài truyền hình và Đài phát thanh quốc gia cũng như một số phương tiện truyền thông khác, kể cả trên website. Việc điều trần tại tòa dùng tiếng Pháp cũng được dịch trực tiếp sang tiếng Anh và tiếng Thái Lan. Tòa tổ chức 2 phiên điều trần, phiên đầu tiên từ ngày 15- 17/4 và phiên thứ 2 từ 18-19/4, mỗi nước trình bày quan điểm và các chứng cứ của mình trong một ngày tại mỗi phiên.

Phía Thái Lan cho rằng, Campuchia đệ đơn lên tòa nhằm yêu cầu ICJ phân định khu vực chủ quyền xung quanh ngôi đền này, qua đó làm rõ đường biên giới chạy qua khu vực tranh chấp, tuy nhiên phía Chính phủ Thái Lan cho rằng, họ sẽ trình bày nhiều tài liệu và chứng cứ để những phán quyết cách đây 51 năm của ICJ được giữ nguyên.

Năm 1962, một phiên tòa của ICJ phán quyết ngôi đền cổ Preah Vihear nằm trong khu vực biên giới giữa hai nước, thuộc chủ quyền của Campuchia. Phía Thái Lan từ đó đến nay, tôn trọng phán quyết, nhưng cho rằng, phán quyết không đề cập rõ ràng chủ quyền xung quanh ngôi đền. Từ đó đến nay, đường biên giới giữa hai nước xung quanh ngôi đền chưa được phân định rõ ràng và cả hai nước đều khẳng định thuộc chủ quyền của mình. Đây chính là vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Campuchia và trong vài năm trở lại đây, xung đột biên giới tại gần khu vực này đã khiến hàng chục binh sỹ mỗi nước chết và bị thương.

Khác với quan điểm cứng rắn thời chính quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trước đây, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra theo đuổi chính sách mềm mỏng và trọng tâm giải quyết vấn đề bằng hòa bình.

Lễ rút quân tháng 7/2012, thay thế vào đó là lực lượng cảnh sát và dân quân của cả Thái Lan và Campuchia đã làm tình hình trên biên giới giữa hai nước dịu đi.

Cuộc chiến pháp lý tại ICJ dẫu có căng thẳng, nhưng cả hai bên đều chấp nhận được, bởi cả Thái Lan và Campuchia đều thấy, không thể giải quyết được vấn đề thông qua cuộc chiến vũ trang như đã từng xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan gửi báo cáo về đền Preah Vihear lên JCJ
Thái Lan gửi báo cáo về đền Preah Vihear lên JCJ

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết: Báo cáo gồm 300 trang tường thuật chi tiết và 600 trang phụ lục.  

Thái Lan gửi báo cáo về đền Preah Vihear lên JCJ

Thái Lan gửi báo cáo về đền Preah Vihear lên JCJ

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết: Báo cáo gồm 300 trang tường thuật chi tiết và 600 trang phụ lục.  

Thái Lan, Campuchia rút quân khỏi khu đền Preah Vihear
Thái Lan, Campuchia rút quân khỏi khu đền Preah Vihear

Toà án quốc tế sẽ mở phiên toà để hai nước giải trình vấn đề tranh chấp khu đền Preah Vihear vào tháng 4/2013

Thái Lan, Campuchia rút quân khỏi khu đền Preah Vihear

Thái Lan, Campuchia rút quân khỏi khu đền Preah Vihear

Toà án quốc tế sẽ mở phiên toà để hai nước giải trình vấn đề tranh chấp khu đền Preah Vihear vào tháng 4/2013

Thái Lan–Campuchia chuẩn bị mở cửa thăm đền Preah Vihear
Thái Lan–Campuchia chuẩn bị mở cửa thăm đền Preah Vihear

Chính quyền tỉnh biên giới Srisaket của Thái Lan chuẩn bị đàm phán với tỉnh Preah Vihear của Campuchia nhằm mở cửa đón khách du lịch vào thăm ngôi đền cổ gần 100 tuổi này.  

Thái Lan–Campuchia chuẩn bị mở cửa thăm đền Preah Vihear

Thái Lan–Campuchia chuẩn bị mở cửa thăm đền Preah Vihear

Chính quyền tỉnh biên giới Srisaket của Thái Lan chuẩn bị đàm phán với tỉnh Preah Vihear của Campuchia nhằm mở cửa đón khách du lịch vào thăm ngôi đền cổ gần 100 tuổi này.  

Thái Lan chuẩn bị báo cáo về vấn đề rút quân tại Preah Vihear
Thái Lan chuẩn bị báo cáo về vấn đề rút quân tại Preah Vihear

Dự kiến 700 quân của Thái Lan và 1.000 quân của Campuchia sẽ phải rút khỏi khu vực phi quân sự có diện tích 17,3 km2 xung quanh đền Preah Vihear

Thái Lan chuẩn bị báo cáo về vấn đề rút quân tại Preah Vihear

Thái Lan chuẩn bị báo cáo về vấn đề rút quân tại Preah Vihear

Dự kiến 700 quân của Thái Lan và 1.000 quân của Campuchia sẽ phải rút khỏi khu vực phi quân sự có diện tích 17,3 km2 xung quanh đền Preah Vihear

Thái Lan xem xét rút quân khỏi khu vực đền Preah Vihear
Thái Lan xem xét rút quân khỏi khu vực đền Preah Vihear

Thái Lan chủ trương cử lực lượng cảnh sát thay thế một phần quân đội đóng ở đây.

Thái Lan xem xét rút quân khỏi khu vực đền Preah Vihear

Thái Lan xem xét rút quân khỏi khu vực đền Preah Vihear

Thái Lan chủ trương cử lực lượng cảnh sát thay thế một phần quân đội đóng ở đây.

Campuchia yêu cầu có bên thứ 3 tại khu vực đền Preah Vihear
Campuchia yêu cầu có bên thứ 3 tại khu vực đền Preah Vihear

“Campuchia mong muốn có hòa bình với Thái Lan, nhưng chỉ chấp nhận giải pháp rút quân đồng thời, dưới sự giám sát của các quan sát viên Indonesia”.

Campuchia yêu cầu có bên thứ 3 tại khu vực đền Preah Vihear

Campuchia yêu cầu có bên thứ 3 tại khu vực đền Preah Vihear

“Campuchia mong muốn có hòa bình với Thái Lan, nhưng chỉ chấp nhận giải pháp rút quân đồng thời, dưới sự giám sát của các quan sát viên Indonesia”.