Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật

VOV.VN - Sau những ngày tủi hổ, cô gái trẻ may mắn trốn thoát được khỏi mạng lưới buôn bán nô lệ tình dục của Nhà nước Hồi giáo IS.

Một cô gái tuổi teen của tộc người Yazidi vừa kể về cái ngày cô bị các băng đảng IS bắt cóc, tra tấn, lạm dụng, xích tay và bắt uống nước bẩn.

Cô Jinan 18 tuổi, mới may mắn thoát khỏi hang ổ của IS. Cô cho biết, lực lượng IS đang quản lý một chợ nô lệ tình dục trong đó các phụ nữ Yazidi và Kitô giáo bị mua bán như “gia súc”.

Nạn nhân Jinan.

Các chiến binh IS đã bắt cóc Jinan khi chúng đột kích vào các ngôi làng Yazidi ở miền bắc Iraq vào năm ngoái và giam giữ cô tại thành trì Mosul của chúng.

Jinan may mắn trốn thoát một cách kỳ diệu 3 tháng sau đó. Giờ cô viết một cuốn sách trình bày chi tiết về trải nghiệm đau đớn của mình.

Jinan kể rằng, các chiến binh IS thường xuyên dùng ma túy và tại các chợ nô lệ, những cô gái có ngoại hình bắt mắt nhất đều được để dành cho các chỉ huy IS hoặc các “khách hàng” giàu có đến từ các nước vùng Vịnh.

Sau khi bị bắt cóc, Jinan bị đưa qua một vài địa điểm trước khi bị 2 gã đàn ông –một cựu cảnh sát và một thầy tu – mua ở Mosul.

Cô nói: “Chúng tra trấn chúng tôi, cố gắng ép chúng tôi cải đạo. Nếu chúng tôi từ chối thì sẽ bị đánh... Đôi lúc chúng còn dọa châm điện vào chúng tôi.... Bọn này không phải là người nữa rồi. Chúng chỉ nghĩ đến chết chóc. Chúng dùng ma túy liên tục. Chúng sẵn sàng trả thù bất cứ ai. Chúng nói, một ngày nào đó Nhà nước Hồi giáo sẽ thống trị toàn bộ thế giới”.

Bình phẩm về “món hàng” nô lệ

Một lần ở Mosul, cô bị dẫn tới một căn phòng lớn nơi hàng chục phụ nữ khác đang tụ tập.

Trong cuốn “Nô lệ Daesh” (Daesh là từ khinh miệt dùng để chỉ IS), Jinan viết: “Bọn chiến binh vây quanh chúng tôi, cười sằng sặc, đưa tay véo mông chúng tôi”.

Phụ nữ Yazidi. Ảnh: Daily Mail.

Cô kể về một gã phàn nàn: “Con này ngực to. Nhưng tôi muốn một con Yazidi mắt xanh da trắng cơ. Tôi chấp nhận trả mức các ông đưa ra”.

Trong các phiên chợ nô lệ như vậy, Jinan nhận thấy có người Iraq và Syria, và cả người phương Tây nhưng cô không rõ quốc tịch cụ thể.

Các thương gia đóng vai trò trung gian giữa các chủ nô lệ và các chỉ huy IS muốn mua phụ nữ.

Jinan viết: “Khách hàng sẽ kiểm tra phụ nữ như kiểm tra gia súc

Cô nhớ đã nghe một tên thương gia nói: “Tôi sẽ đổi con bé tóc nâu này lấy khẩu súng ngắn Beretta của anh... Còn nếu anh thích trả bằng tiền mặt thì giá nó là 150 USD. Anh cũng có thể thanh toán bằng đồng dinar Iraq.”

Hai người chủ của Jinan nói chuyện bằng tiếng Arab ngay trước mặt cô mà không hay biết rằng cô hiểu tiếng Arab.

Một đêm cô nghe thấy đoạn hội thoại sau, cho thấy nghề buôn nô lệ được vận hành theo lối chuyên nghiệp.

Một gã Abou Omar nói: “Một nam giới không thể mua quá 3 phụ nữ, trừ phi người đó đến từ Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc một quốc gia vùng Vịnh”.

Một gã khác tên Abou Anas trả lời: “Như thế sẽ tốt cho kinh doanh. Một khách hàng Saudi Arabia sẽ phải gánh thêm chi phí vận tải và ăn uống. Ông ta sẽ được quota cao hơn để thương vụ vẫn có lãi”.

Sau khi ăn cắp được một chùm chìa khóa, Jinan trốn thoát được và giờ đang sống tại một trại tị nạn Yazidi ở khu vực người Kurd Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống đồi trụy của phiến quân IS qua lời kể của nữ nô lệ tình dục
Cuộc sống đồi trụy của phiến quân IS qua lời kể của nữ nô lệ tình dục

VOV.VN - Hannan (18 tuổi) và Khama (30 tuổi) đã từng bị bắt, bị mua bán, bị hành hạ về tình dục và bị đánh đập dã man bởi những chiến binh thánh chiến.

Cuộc sống đồi trụy của phiến quân IS qua lời kể của nữ nô lệ tình dục

Cuộc sống đồi trụy của phiến quân IS qua lời kể của nữ nô lệ tình dục

VOV.VN - Hannan (18 tuổi) và Khama (30 tuổi) đã từng bị bắt, bị mua bán, bị hành hạ về tình dục và bị đánh đập dã man bởi những chiến binh thánh chiến.

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS
Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

VOV.VN - Mỗi buổi sáng, tên Al-Russiyah lột trần truồng các cô gái, rồi ngắm nghía từng cô trước khi quyết định sẽ quan hệ tình dục với cô nào trong ngày đó.

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

VOV.VN - Mỗi buổi sáng, tên Al-Russiyah lột trần truồng các cô gái, rồi ngắm nghía từng cô trước khi quyết định sẽ quan hệ tình dục với cô nào trong ngày đó.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại
Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

IS có thể đã hành quyết 700 người Yazidi tại Iraq
IS có thể đã hành quyết 700 người Yazidi tại Iraq

VOV.VN- IS vừa di chuyển 700 người thiểu số Yazidi, bị chúng bắt cóc vài tháng trước đây, đến một khu vực không xác định ở lãnh thổ Iraq.

IS có thể đã hành quyết 700 người Yazidi tại Iraq

IS có thể đã hành quyết 700 người Yazidi tại Iraq

VOV.VN- IS vừa di chuyển 700 người thiểu số Yazidi, bị chúng bắt cóc vài tháng trước đây, đến một khu vực không xác định ở lãnh thổ Iraq.

IS cùng lúc hành quyết 300 con tin người Yazidi tại Iraq
IS cùng lúc hành quyết 300 con tin người Yazidi tại Iraq

VOV.VN- Phiến quân IS vừa hành quyết hàng trăm con tin người Yazidi đang bị giam giữ tại nhà tù ở miền Bắc Iraq.

IS cùng lúc hành quyết 300 con tin người Yazidi tại Iraq

IS cùng lúc hành quyết 300 con tin người Yazidi tại Iraq

VOV.VN- Phiến quân IS vừa hành quyết hàng trăm con tin người Yazidi đang bị giam giữ tại nhà tù ở miền Bắc Iraq.