Phiến quân Somalia tấn công Phủ Tổng thống

Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội Ethiopia chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát an ninh cho Somalia, sau hai năm triển khai tại đây.

Ngày 14/1, lực lượng phiến quân Hồi giáo ở Somali bắn đạn cối tấn công Phủ Tổng thống Somalia ở thủ đô Mogadishu, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội Ethiopia chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát an ninh cho Somalia, sau hai năm triển khai tại đây. 

Theo các nguồn tin địa phương, phiến quân thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab bắn đạn cối vào Phủ Tổng thống, và sau đó giao tranh với các binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi trong nhiều giờ. Đây là lần thứ hai trong tuần, phiến quân tấn công Phủ Tổng thống. Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab, vốn muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Somalia, tuyên bố, sẽ tập trung tấn công vào hàng nghìn lính gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi tại quốc gia này.

Cùng ngày, các tay súng phiến quân cũng phục kích một đoàn xe của binh sĩ Ethiopia tại khu vực cách không xa Phủ Tổng thống. Cuộc tấn công dẫn tới giao tranh giữa hai bên, làm 21 người thiệt mạng và 48 người bị thương, trong đó có 8 trẻ em.

Ngày 13/1, quốc gia láng giềng Ethiopia đã trao quyền kiểm soát an ninh cho Somalia sau hai năm phái quân tới đây. Hiện có khoảng 2.400 binh sĩ gìn giữ hoà bình của Urganda và Burundi tại thủ đô Mogadishu với nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở quan trọng của Chính phủ.

Quân đội Ethiopia đang triển khai kế hoạch rút quân sau hai năm thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại Somalia. Nhiều người lo ngại việc Ethiopia rút toàn bộ 3.000 binh sĩ về nước sẽ tạo ra khoảng trống an ninh ở Somalia./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên