Philippines cần hỗ trợ lâu dài sau bão Haiyan

VOV.VN - Các nhóm cứu hộ nước ngoài ngày 14/11 đã bắt đầu dọn dẹp các tuyến đường tại thành phố Tacloban của Philippines.

Người dân Tacloban nói rằng họ đã không tiếp cận được với lương thực viện trợ trong gần 1 tuần qua. Đến nay, hàng chục nghìn người vẫn đang phải sống ngoài trời và thiếu hụt thực phẩm cơ bản.

Hình ảnh những người dân sống sót sau trận siêu bão, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đổ ra các tuyến đường xin lương thực là bằng chứng rõ ràng nhất về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng bị bão ở Philippines.

Đường phố Philippines vẫn ngổn ngang sau bão (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Philippines đang khẩn trương phân phối 50.000 gói lương thực, gồm 6kg gạo và đồ ăn đóng hộp tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Tuy nhiên, số hàng viện trợ này chỉ đảm bảo lương thực trong ngắn ngày cho 3% trong tổng số 1,7 triệu gia đình.

Cơ quan phúc lợi xã hội Philippines hôm 14/11 cũng cho biết, họ đang tăng cường hoạt động phân phối 27.000 tấn lương thực cho người dân Tacloban.

Trong khi đó, các nhóm cứu hộ từ Mỹ cũng đã nhanh chóng dựng các trung tâm y tế dã chiến để điều trị cho những người bị thương. Từ Anh, hàng viện trợ cũng đã tới Philippines.

Đại sứ Anh tại Philippines Asif Ahmad cho biết: “Chúng tôi không chỉ tính đến những nhu cầu trước mắt của người dân vùng thiên tai Philippines. Chúng tôi xác định nỗ lực dài hạn và thực hiện hỗ trợ trong nhiều tháng tới. Sau đó, chúng ta cũng phải tính đến giải pháp hỗ trợ người dân tại đây khôi phục lại cuộc sống.”

Theo thống kê mới nhất, siêu bão lịch sử Haiyan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.357 người dân Philippines. Số người bị thương là 3.850 người.

Gần 12% dân số Philippines đã bị ảnh hưởng bởi trận bão, với hơn 544.000 người bị mất nhà cửa và nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận được với hàng viện trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines: Hàng cứu trợ chất đống vì ách tắc giao thông
Philippines: Hàng cứu trợ chất đống vì ách tắc giao thông

VOV.VN - Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề bởi siêu bão Haiyan khiến cho hàng tấn hàng viện trợ vẫn chưa thể đến tay người dân.

Philippines: Hàng cứu trợ chất đống vì ách tắc giao thông

Philippines: Hàng cứu trợ chất đống vì ách tắc giao thông

VOV.VN - Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề bởi siêu bão Haiyan khiến cho hàng tấn hàng viện trợ vẫn chưa thể đến tay người dân.

Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực
Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực

VOV.VN - 8 người đã bị đè chết tại chỗ vì bức tường một kho gạo đổ sập khi người dân chen lấn để tranh giành lương thực.

Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực

Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực

VOV.VN - 8 người đã bị đè chết tại chỗ vì bức tường một kho gạo đổ sập khi người dân chen lấn để tranh giành lương thực.

2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp
2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp

VOV.VN - Hàng viện trợ đổ về Philippines nhiều nhưng phần lớn chưa thể đến tay các nạn nhân do hạ tầng giao thông bị phá hủy.

2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp

2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp

VOV.VN - Hàng viện trợ đổ về Philippines nhiều nhưng phần lớn chưa thể đến tay các nạn nhân do hạ tầng giao thông bị phá hủy.

Lớp học đầu tiên ở vùng thiên tai của Philippines sắp mở lại
Lớp học đầu tiên ở vùng thiên tai của Philippines sắp mở lại

VOV.VN - Đó là các lớp cao học tại khu vực miền Đông, Tây và Trung của quần đảo Vysayas đã bị bão Haiyan càn quét dữ dội trước đó.

Lớp học đầu tiên ở vùng thiên tai của Philippines sắp mở lại

Lớp học đầu tiên ở vùng thiên tai của Philippines sắp mở lại

VOV.VN - Đó là các lớp cao học tại khu vực miền Đông, Tây và Trung của quần đảo Vysayas đã bị bão Haiyan càn quét dữ dội trước đó.

ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines
ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines

VOV.VN - Chủ tịch ASEAN: "ASEAN sẽ dành cho Philippines sự hỗ trợ cao nhất nhằm phục hồi sau bão để người dân ổn định cuộc sống".

ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines

ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines

VOV.VN - Chủ tịch ASEAN: "ASEAN sẽ dành cho Philippines sự hỗ trợ cao nhất nhằm phục hồi sau bão để người dân ổn định cuộc sống".

 Nỗ lực cứu những người Philippines sống sót sau bão
Nỗ lực cứu những người Philippines sống sót sau bão

VOV.VN - Chính phủ Philippines và cộng đồng quốc tế đang chạy đua với thời gian để cứu những người còn may mắn sóng sót sau cơn bão.

 Nỗ lực cứu những người Philippines sống sót sau bão

Nỗ lực cứu những người Philippines sống sót sau bão

VOV.VN - Chính phủ Philippines và cộng đồng quốc tế đang chạy đua với thời gian để cứu những người còn may mắn sóng sót sau cơn bão.

Mỹ điều thêm máy bay, binh sĩ đến cứu trợ tại Philippines
Mỹ điều thêm máy bay, binh sĩ đến cứu trợ tại Philippines

VOV.VN - Máy bay MV-22 Osprey, máy bay vận tải MC-130, tàu sân bay, tàu khu trục… đã có mặt tại Philippines.

Mỹ điều thêm máy bay, binh sĩ đến cứu trợ tại Philippines

Mỹ điều thêm máy bay, binh sĩ đến cứu trợ tại Philippines

VOV.VN - Máy bay MV-22 Osprey, máy bay vận tải MC-130, tàu sân bay, tàu khu trục… đã có mặt tại Philippines.

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines
Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

VOV.VN -  Các đội cứu trợ có kế hoạch thiết lập một bệnh viện dã chiến tại thành phố Tacloban, nơi chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão.

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

VOV.VN -  Các đội cứu trợ có kế hoạch thiết lập một bệnh viện dã chiến tại thành phố Tacloban, nơi chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão.

Dân Philippines muốn thoát khỏi "thành phố chết" Tacloban
Dân Philippines muốn thoát khỏi "thành phố chết" Tacloban

VOV.VN - Không khí chết chóc bao trùm toàn thành phố Tacloban, nơi gần như bị phá hủy hoàn toàn sau siêu bão.

Dân Philippines muốn thoát khỏi "thành phố chết" Tacloban

Dân Philippines muốn thoát khỏi "thành phố chết" Tacloban

VOV.VN - Không khí chết chóc bao trùm toàn thành phố Tacloban, nơi gần như bị phá hủy hoàn toàn sau siêu bão.