Philippines: Khủng bố đẫm máu làm ít nhất 24 thường dân thiệt mạng

VOV.VN - Đây là vụ khủng bố bạo lực nhất của nhóm phiến quân Abu Sayyaf từ nhiều năm qua.

Thứ 2 (28/7), các tay súng của lực lượng phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf đã tấn công khoảng 50 thường dân Philippines đang trên đường trở về nhà từ lễ ăn mừng kết thúc tháng Ramadan tại tỉnh Sulu, phía Nam thủ đô Manila cướp đi sinh mạng của ít nhất 24 người trong đó có 6 trẻ em. Theo cảnh sát và các quan chức quân sự Philippines, cuộc tấn công trắng trợn ngay trên đường phố này là vụ khủng bố bạo lực nhất của nhóm phiến quân này từ nhiều năm qua.

Tướng Martin Pinto cho hay khoảng 40-50 chiến binh Abu Sayyaf được trang bị súng trường đã nã đạn về phía các xe tải đang lưu thông trên một con đường thuộc thị trấn Talipao. Động cơ của vụ tấn công này vẫn chưa được làm rõ nhưng theo tướng Pinto, một số người bị giết nằm trong lực lượng an ninh dân sự và có thể họ có mối thù hận sắc tộc với phiến quân Abu Sayyaf.

Đám tang của một binh sĩ bị phiến quân Abu Sayaff giết hại năm 2009 (Ảnh Reuters)

Trong suốt hàng chục năm qua, các lực lượng nổi dậy người Hồi giáo đã gây ra những cuộc chiến sắc tộc (người Philippines gọi là Rido) làm đe dọa nghiêm trọng đến an ninh phía Nam nước này.

Trong số những người thiệt mạng, có ít nhất 4 thành viên của lực lượng an ninh dân sự thuộc Đội Cảnh sát cơ động Barangay. Cơ quan này từng tham gia giúp quân đội chống lại phiến quân trong nhiều tháng gần đây.

Phát ngôn viên của quân đội Philippines Trung tá Ramon Zagala đã lên án “hành động tàn ác ghê rợn nhằm vào các thường dân vô tội” và tuyên bố quân đội nước này “sẽ tiếp tục các chiến dịch của mình cho đến khi đưa được những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý”.

Sáu trẻ em bị thiệt mạng ở độ tuổi từ 2-15 tuổi. Bốn trẻ em khác cũng đã bị thương trong đó có một em nhỏ 3 tuổi. Nhiều khả năng, các nạn nhân của vụ khủng bố đều là thành viên gia đình.

Phiến quân Abu Sayyaf hiện nay có khoảng 300 tay súng. Lực lượng này được thành lập từ những năm 1990 nhưng giờ đã bị suy yếu do các chiến dịch càn quét của quân đội và chỉ thực hiện những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Hiện tại, Abu Sayyaf đang nắm giữ 10 con tin, trong đó có 2 khách du lịch người Đức đã bị bắt vào hồi tháng 4/2014 cùng 1 người Hà Lan và 1 người Thụy Sĩ khác bị bắt cóc cách đây 2 năm.

Abu Sayyaf là một trong 4 nhóm nổi dậy Hồi giáo không tham gia vào thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa Chính phủ Philippines và các nhóm nổi dậy chính đang đòi quyền tự trị cho cộng đồng người Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ
Philippines hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Truyền thông Philippines- Herminio Coloma Jr. cho rằng, Nghị quyết của Thượng viện Mỹ thể hiện sự ủng hộ của nước này đối với việc phân xử bằng trọng tài và giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông.

Philippines hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ

Philippines hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Truyền thông Philippines- Herminio Coloma Jr. cho rằng, Nghị quyết của Thượng viện Mỹ thể hiện sự ủng hộ của nước này đối với việc phân xử bằng trọng tài và giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông.

Siêu bão Rammasun tràn qua Philippines, nhằm thẳng hướng Trung Quốc
Siêu bão Rammasun tràn qua Philippines, nhằm thẳng hướng Trung Quốc

VOV.VN - Theo Reuters, tại Philippines, siêu bão Rammasun đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 5 người mất tích.

Siêu bão Rammasun tràn qua Philippines, nhằm thẳng hướng Trung Quốc

Siêu bão Rammasun tràn qua Philippines, nhằm thẳng hướng Trung Quốc

VOV.VN - Theo Reuters, tại Philippines, siêu bão Rammasun đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 5 người mất tích.

Philippines khắc phục hậu quả bão Rammasun
Philippines khắc phục hậu quả bão Rammasun

VOV.VN - Tuy nhiên, hàng triệu người sống tại các tỉnh phía Đông Nam Thủ đô Manila vẫn chưa có điện.

Philippines khắc phục hậu quả bão Rammasun

Philippines khắc phục hậu quả bão Rammasun

VOV.VN - Tuy nhiên, hàng triệu người sống tại các tỉnh phía Đông Nam Thủ đô Manila vẫn chưa có điện.

Quốc tế quan tâm chuyến thăm Việt Nam của  Ngoại trưởng Philippines
Quốc tế quan tâm chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Philippines

VOV.VN - Trong chuyến thăm, hai bên đã thảo luận về những hành động của Trung Quốc đang khiến tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng.

Quốc tế quan tâm chuyến thăm Việt Nam của  Ngoại trưởng Philippines

Quốc tế quan tâm chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Philippines

VOV.VN - Trong chuyến thăm, hai bên đã thảo luận về những hành động của Trung Quốc đang khiến tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng.

Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông
Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc dự định đưa ra một dự luật mới trong đó quân đội nước này sẽ hiện diện trên khắp Biển Đông.

Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông

Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc dự định đưa ra một dự luật mới trong đó quân đội nước này sẽ hiện diện trên khắp Biển Đông.

Philippines ra lệnh sơ tán đối với công dân ở dải Gaza
Philippines ra lệnh sơ tán đối với công dân ở dải Gaza

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines đã đưa ra cảnh báo cấp 4 tại dải Gaza có nghĩa là lệnh bắt buộc sơ tán đối với tất cả công dân nước này hiện ở dải Gaza.

Philippines ra lệnh sơ tán đối với công dân ở dải Gaza

Philippines ra lệnh sơ tán đối với công dân ở dải Gaza

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines đã đưa ra cảnh báo cấp 4 tại dải Gaza có nghĩa là lệnh bắt buộc sơ tán đối với tất cả công dân nước này hiện ở dải Gaza.

Bão Rammasun tấn công Philippines: 13 người chết và mất tích
Bão Rammasun tấn công Philippines: 13 người chết và mất tích

VOV.VN - Theo thông báo ban đầu, tại Philippines, ít nhất 10 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích và hơn 150 nghìn người khác phải sơ tán.

Bão Rammasun tấn công Philippines: 13 người chết và mất tích

Bão Rammasun tấn công Philippines: 13 người chết và mất tích

VOV.VN - Theo thông báo ban đầu, tại Philippines, ít nhất 10 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích và hơn 150 nghìn người khác phải sơ tán.

Philippines đã có 38 người chết do bão Rammasun
Philippines đã có 38 người chết do bão Rammasun

VOV.VN - Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines cũng thông báo còn có nhiều người bị thương và mất tích do bão.

Philippines đã có 38 người chết do bão Rammasun

Philippines đã có 38 người chết do bão Rammasun

VOV.VN - Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines cũng thông báo còn có nhiều người bị thương và mất tích do bão.

64 người Philippines thiệt mạng do bão Rammasun
64 người Philippines thiệt mạng do bão Rammasun

VOV.VN - Khu vực Calabarzon là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 43 người thiệt mạng.

64 người Philippines thiệt mạng do bão Rammasun

64 người Philippines thiệt mạng do bão Rammasun

VOV.VN - Khu vực Calabarzon là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 43 người thiệt mạng.

Philippines lại tiếp tục đón bão mới
Philippines lại tiếp tục đón bão mới

VOV.VN - Cơn bão Matmo dự kiến quét qua khu vực phía bắc đảo Luzon của Philippines vào ngày 22/7 tới.

Philippines lại tiếp tục đón bão mới

Philippines lại tiếp tục đón bão mới

VOV.VN - Cơn bão Matmo dự kiến quét qua khu vực phía bắc đảo Luzon của Philippines vào ngày 22/7 tới.

Trung Quốc, Philippines lại tiếp tục đón bão mới
Trung Quốc, Philippines lại tiếp tục đón bão mới

VOV.VN - Trong khi vẫn đang oằn mình chống chọi với sức tàn phá ghê gớm của siêu bão Rammasun, hai nước này lại tiếp tục đón cơn bão mới tên là Matmo.

Trung Quốc, Philippines lại tiếp tục đón bão mới

Trung Quốc, Philippines lại tiếp tục đón bão mới

VOV.VN - Trong khi vẫn đang oằn mình chống chọi với sức tàn phá ghê gớm của siêu bão Rammasun, hai nước này lại tiếp tục đón cơn bão mới tên là Matmo.