Phong trào Hamas thách thức hòa bình Palestine-Israel

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên phong trào Hamas đe dọa sử dụng đối đầu quân sự chống lại thỏa thuận hòa bình giữa hai nước này.

Phát biểu với báo giới tại dải Gaza, ông Emal Alami, một lãnh đạo của Hamas nói rằng, phong trào này sẽ phản đối bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào vi phạm các quyền cơ bản của người Palestine.

Ông Alami cảnh báo, một thỏa thuận như vậy sẽ dẫn đến tình trạng bạo lực leo thang như những gì xảy ra khi Palestine và Israel ký hiệp ước Oslo hồi năm 1993. Đây là lần đầu tiên phong trào Hamas, hiện đang kiểm soát dải Gaza, đe dọa sử dụng đối đầu quân sự chống lại thỏa thuận hòa bình giữa Palestine và Israel. 

Các tay súng Hamas ( Ảnh: frontpagemag.com)

Liên quan đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine, ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12/2 cho biết ông sẽ đề xuất công nhận Israel là một nhà nước Do Thái trong thỏa thuận khung về hòa bình Trung Đông.

Một nguồn tin Mỹ cho biết thỏa thuận được ông Kerry xây dựng trong vài tuần và sẽ coi Israel là “nhà nước của người Do Thái tồn tại cùng với Palestine - lúc đó sẽ là nhà nước của người Palestine”. Việc Ngoại trưởng Kerry chấp nhận đòi hỏi của Israel được công nhận là nhà nước Do Thái vấp phải sự phản đối của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas- người cho rằng điều đó sẽ làm tổn hại đến vị thế của người tị nạn Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Giáo dục Hamas dạy học sinh bắn AK và đánh bom?
Bộ Giáo dục Hamas dạy học sinh bắn AK và đánh bom?

(VOV) - Động thái này được cho là để chuẩn bị nhân lực cho cuộc đối đầu có tính lịch sử với người Israel.

Bộ Giáo dục Hamas dạy học sinh bắn AK và đánh bom?

Bộ Giáo dục Hamas dạy học sinh bắn AK và đánh bom?

(VOV) - Động thái này được cho là để chuẩn bị nhân lực cho cuộc đối đầu có tính lịch sử với người Israel.

Hamas phóng thích 7 thành viên phong trào Fatah
Hamas phóng thích 7 thành viên phong trào Fatah

VOV.VN - Đây là những thành viên Fatah bị Hamas bắt giữ vì lý do chính trị và bị giam cầm suốt 2 năm qua.

Hamas phóng thích 7 thành viên phong trào Fatah

Hamas phóng thích 7 thành viên phong trào Fatah

VOV.VN - Đây là những thành viên Fatah bị Hamas bắt giữ vì lý do chính trị và bị giam cầm suốt 2 năm qua.

Hamas chỉ trích lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ
Hamas chỉ trích lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Thủ tướng Thổ Nhỹ Kỳ nên hoãn chuyến thăm tới Gaza.

Hamas chỉ trích lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ

Hamas chỉ trích lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Thủ tướng Thổ Nhỹ Kỳ nên hoãn chuyến thăm tới Gaza.

Israel bắt giữ 5 thành viên Hamas ở Bờ Tây
Israel bắt giữ 5 thành viên Hamas ở Bờ Tây

(VOV) - Trong số những người bị bắt giữ có ông Mohammed Natsha, thành viên của Hội đồng lập pháp Palestine.

Israel bắt giữ 5 thành viên Hamas ở Bờ Tây

Israel bắt giữ 5 thành viên Hamas ở Bờ Tây

(VOV) - Trong số những người bị bắt giữ có ông Mohammed Natsha, thành viên của Hội đồng lập pháp Palestine.

Hamas thừa nhận đào hầm từ dải Gaza sang Israel
Hamas thừa nhận đào hầm từ dải Gaza sang Israel

VOV.VN - Những đường hầm này có thể phục vụ cho việc giải thoát các tù nhân Palestine.

Hamas thừa nhận đào hầm từ dải Gaza sang Israel

Hamas thừa nhận đào hầm từ dải Gaza sang Israel

VOV.VN - Những đường hầm này có thể phục vụ cho việc giải thoát các tù nhân Palestine.

Hamas phản đối quan điểm đổi đất lấy hòa bình
Hamas phản đối quan điểm đổi đất lấy hòa bình

(VOV) - Một quan chức Hamas khẳng định "kháng cự bằng vũ lực là sự lựa chọn chiến lược của người Palestine".

Hamas phản đối quan điểm đổi đất lấy hòa bình

Hamas phản đối quan điểm đổi đất lấy hòa bình

(VOV) - Một quan chức Hamas khẳng định "kháng cự bằng vũ lực là sự lựa chọn chiến lược của người Palestine".

Hamas triển khai thêm lực lượng dọc biên giới với Ai Cập
Hamas triển khai thêm lực lượng dọc biên giới với Ai Cập

(VOV) - Mục đích của việc làm này nhằm chống lại Tổng thống Ai Cập M. Mursi.

Hamas triển khai thêm lực lượng dọc biên giới với Ai Cập

Hamas triển khai thêm lực lượng dọc biên giới với Ai Cập

(VOV) - Mục đích của việc làm này nhằm chống lại Tổng thống Ai Cập M. Mursi.