Putin kêu gọi Obama dùng ảnh hưởng để chặn đổ máu ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định hành động phản kháng ở miền Đông - Nam là hệ quả không quan tâm đến quyền lợi dân chúng nói tiếng Nga.

Hôm qua (14/4), Tổng thống LB Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barak Obama đã có cuộc điện đàm về tình hình khủng hoảng ở Ukraine, đặc biệt là những diễn biến nguy hiểm hiện nay ở miền Đông – Nam nước này.

Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ B.Obama

Tổng thống Putin khẳng định rằng, những hành động phản kháng ở Donnetsk, Lugansk, Kharkov, Slaviansk và nhiều thành phố khác ở Đông – Nam Ukraine là hệ quả của việc chính quyền Kiev không quan tâm đến quyền lợi của dân chúng nói tiếng Nga. Tổng thống Putin kêu gọi Tổng thống Obama sử dụng khả năng tối đa mà Mỹ đang có để ngăn chặn việc sử dụng vũ lực và đổ máu.

Phản đối lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ rằng Nga can thiệp vào khu vực Đông – Nam Ukraine, Tổng thống Putin cho rằng những điều đơm đặt đó là dựa trên những thông tin không đáng tin cậy. Trước hết, Chính quyền hiện nay của Ukraine phải nghĩ cách làm sao thu hút tất cả các lực lượng chính trị và các vùng cơ bản tham gia quá trình chuyển đổi sang hiến pháp mới, bảo đảm những quyền cơ bản và tự do của công dân, liên kết bền vững đất nước và quy chế ngoài liên minh của mình. Tổng thống Putin cũng đề xuất tiếp tục tìm kiếm con đường tác động qua lại bằng ngoại giao trong bối cảnh cụ thể ở Ukraine trước cuộc gặp 4 bên được dự định tổ chức tại Geneva, ngày 17/4 (bao gồm Liên minh châu Âu – EU, Nga, Mỹ và Ukraine).

Trước đó, Tổng thống tạm quyền Ukraine, Turchinov đã ký sắc lệnh về bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở miền Đông Ukraine và đề nghị LHQ cùng tiến hành chiến dịch đặc biệt này. Trong khi đó ở khắp vùng Đông – Nam Ukraine những cuộc phản kháng đồng loạt vẫn diễn ra không ngừng để phản đối chính quyền mới và ủng hộ việc liên bang hóa đất nước. Người biểu tình đã kiểm soát nhiều tòa nhà của chính quyền địa phương,

Phía Mỹ vẫn tin rằng những gì đang xảy ra “không thể thiếu sự ủng hộ của Nga”, tuy nhiên họ chẳng có bằng chứng rằng vũ khí mà người biểu tình sử dụng ở Ukraine được đưa đến từ Liên bang Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nói tiếng Nga tại Ukraine cần được tham gia trưng cầu
Người nói tiếng Nga tại Ukraine cần được tham gia trưng cầu

VOV.VN -Ukraine có thể sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về thể chế nhà nước đồng thời với bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới

Người nói tiếng Nga tại Ukraine cần được tham gia trưng cầu

Người nói tiếng Nga tại Ukraine cần được tham gia trưng cầu

VOV.VN -Ukraine có thể sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về thể chế nhà nước đồng thời với bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới

Khủng hoảng ở Ukraine ngày một nóng, các bên thận trọng
Khủng hoảng ở Ukraine ngày một nóng, các bên thận trọng

VOV.VN -Nga khẳng định, việc Ukraine chia tách không nằm trong lợi ích của Nga

Khủng hoảng ở Ukraine ngày một nóng, các bên thận trọng

Khủng hoảng ở Ukraine ngày một nóng, các bên thận trọng

VOV.VN -Nga khẳng định, việc Ukraine chia tách không nằm trong lợi ích của Nga

Đông Ukraine ngột ngạt sau tối hậu thư
Đông Ukraine ngột ngạt sau tối hậu thư

VOV.VN - Tối hậu thư hết hạn, cờ Nga vẫn bay trên trụ sở cảnh sát địa phương và các tay súng chốt giữ tại chướng ngại vật.

Đông Ukraine ngột ngạt sau tối hậu thư

Đông Ukraine ngột ngạt sau tối hậu thư

VOV.VN - Tối hậu thư hết hạn, cờ Nga vẫn bay trên trụ sở cảnh sát địa phương và các tay súng chốt giữ tại chướng ngại vật.

Người biểu tình thân Nga ra yêu sách, Ukraine lùi bước
Người biểu tình thân Nga ra yêu sách, Ukraine lùi bước

VOV.VN - Chính quyền Ukraine có vẻ đã chấp nhận lùi thêm một bước nữa trước các yêu sách của người biểu tình thân Nga.

Người biểu tình thân Nga ra yêu sách, Ukraine lùi bước

Người biểu tình thân Nga ra yêu sách, Ukraine lùi bước

VOV.VN - Chính quyền Ukraine có vẻ đã chấp nhận lùi thêm một bước nữa trước các yêu sách của người biểu tình thân Nga.