Quan chức Nga công khai thu nhập

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố cung cấp thông tin về thu nhập cá nhân hàng năm của mình.

Tổng thống Dmitry Medvedev cũng kêu gọi các quan chức công bố tài sản và thu nhập của người thân để góp phần chống tham nhũng.

Theo luật pháp Nga, phần lớn quan chức chính phủ phải công khai thu nhập và tài sản. Nhưng dư luận cho rằng các quan chức không cung cấp thông tin về các khoản thu nhập từ quà biếu, đồng thời cho người thân đứng tên các tài sản đó. Một số luật mới yêu cầu quan chức công bố thu nhập và tài sản của người thân.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Dmitry Medvedev thừa nhận một số quan chức tham nhũng vẫn đang tìm cách sử dụng đặc quyền để che giấu tài sản hoặc đưa chúng ra nước ngoài.

Năm 2008,  Nga khởi tố 12.000 quan chức với tội danh tham nhũng. Nhưng theo Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, kết quả này vẫn rất còn hạn chế.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình kinh tế Nga, theo tạp chí Mỹ Fobber, người giàu nhất nước Nga hiện nay chỉ đứng hàng thứ 40 trong số các tỉ phú trên thế giới. Khủng hoảng kinh tế cùng với việc đồng Rúp mất giá nghiêm trọng làm hao hụt đáng kể tài sản của nhiều tỉ phú Nga và nhiều người trong số này buộc phải đàm phán hoãn trả nợ ngân hàng.

Tại Nga, đa số các tỉ phú dựng nên cơ nghiệp trong các lĩnh vực như luyện kim, sắt thép và dầu khí. Tạp chí Fobber cho biết người giàu nhất nước Nga trong năm nay là tỉ phú Mi-kha-in Prô-khô-rốp, với gia tài ước tính khoảng 9,5 tỉ USD, đứng thứ 40 trên thế giới. Năm ngoái, Nga có tới 4 tỉ phú trong số 20 người giàu nhất thế giới.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, khoản nợ của khu vực tư nhân nước này lên tới khoảng 500 tỉ USD, trong đó có 130 tỉ USD phải đáo hạn trong năm nay. Nhiều tập đoàn của Nga không còn khả năng trả nợ do khó khăn về tài chính, và Chính phủ Nga không thể giúp đỡ những doanh nghiệp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên