Quân đội Iraq tuyên bố ngừng bắn ở Fallujah

VOV.VN -Lệnh ngừng bắn này bắt đầu từ ngày 21/2 đến 18h tối 24/2 (theo giờ địa phương).

Ngày 22/2, Chính phủ Iraq tuyên bố ngừng bắn ở thành phố Fallujah, thuộc tỉnh Anbar trong vòng 72 giờ để tạo cơ hội cho những nỗ lực hòa bình nhằm giành lại thành phố này từ tay của lực lượng phiến quân nổi dậy có liên hệ với Al Qaeda.

Các tay súng của lực lượng phiến quân ở Fallujah (Ảnh: AFP)

Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, lệnh ngừng bắn này bắt đầu từ ngày 21/2 đến 18h tối 24/2 (theo giờ địa phương). Quyết định này nhằm đáp lại yêu cầu của người dân Fallujah và cũng là một cử chỉ thiện chí của lực lượng vũ trang để bảo vệ dân thường trước tổ chức khủng bố Al Qaeda.

Bộ Quốc phòng Iraq cũng kêu gọi người dân thành phố Fallujah, từ các giáo sỹ, người đứng đầu các bộ lạc đến dân thường hãy cô lập và trục xuất những tay súng khủng bố ra khỏi đây.

Thành phố Fallujah nói riêng và tỉnh Anbar nói chung rơi vào tình trạng xung đột đẫm máu leo thang sau kể từ cuối tháng 12/2013 và hiện đã trở thành điểm nóng ở Iraq.

Quốc gia Trung Đông này đang phải chứng kiến tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong những năm trở lại đây. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, có tổng cộng hơn 8.800 người Iraq, trong đó có khoảng 7.800 dân thường thiệt mạng vì bạo lực trong năm 2013. Đây là con số thương vong cao nhất trong những năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq
Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq

VOV.VN - Thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ USD nhằm giúp chính quyền Baghdad chiến đấu với phiến quân.

Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq

Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq

VOV.VN - Thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ USD nhằm giúp chính quyền Baghdad chiến đấu với phiến quân.

Đánh bom đẫm máu tại Iraq, 16 người thiệt mạng
Đánh bom đẫm máu tại Iraq, 16 người thiệt mạng

VOV.VN - Một loạt các vụ đánh bom liều chết diễn ra vào sáng 5/2 tại thủ đô Baghdad đã hàng chục người bị thương vong.

Đánh bom đẫm máu tại Iraq, 16 người thiệt mạng

Đánh bom đẫm máu tại Iraq, 16 người thiệt mạng

VOV.VN - Một loạt các vụ đánh bom liều chết diễn ra vào sáng 5/2 tại thủ đô Baghdad đã hàng chục người bị thương vong.

Phiến quân Iraq dùng bom thật huấn luyện, tự giết chính mình
Phiến quân Iraq dùng bom thật huấn luyện, tự giết chính mình

VOV.VN - 21 phiến quân chết thảm, 12 người bị thương.

Phiến quân Iraq dùng bom thật huấn luyện, tự giết chính mình

Phiến quân Iraq dùng bom thật huấn luyện, tự giết chính mình

VOV.VN - 21 phiến quân chết thảm, 12 người bị thương.

Bom nổ liên tiếp tại Iraq, hàng chục người thiệt mạng
Bom nổ liên tiếp tại Iraq, hàng chục người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 49 người thiệt mạng trong một loạt vụ đánh bom xảy ra hôm qua (18/2) tại thủ đô Baghdad và thành phố Hilla của Iraq.

Bom nổ liên tiếp tại Iraq, hàng chục người thiệt mạng

Bom nổ liên tiếp tại Iraq, hàng chục người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 49 người thiệt mạng trong một loạt vụ đánh bom xảy ra hôm qua (18/2) tại thủ đô Baghdad và thành phố Hilla của Iraq.

Iraq: 13 người thiệt mạng trong các vụ tấn công
Iraq: 13 người thiệt mạng trong các vụ tấn công

VOV.VN -Tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở Iraq. Năm 2013, hơn 8.000 người chủ yếu là dân thường đã thiệt mạng

Iraq: 13 người thiệt mạng trong các vụ tấn công

Iraq: 13 người thiệt mạng trong các vụ tấn công

VOV.VN -Tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở Iraq. Năm 2013, hơn 8.000 người chủ yếu là dân thường đã thiệt mạng

Bạo lực gia tăng trước thềm bầu cử Quốc hội Iraq
Bạo lực gia tăng trước thềm bầu cử Quốc hội Iraq

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong một loạt vụ tấn công bạo lực trên khắp đất nước Iraq.

Bạo lực gia tăng trước thềm bầu cử Quốc hội Iraq

Bạo lực gia tăng trước thềm bầu cử Quốc hội Iraq

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong một loạt vụ tấn công bạo lực trên khắp đất nước Iraq.

Phương Tây và tham vọng xuất khẩu dân chủ sang Iraq, Syria
Phương Tây và tham vọng xuất khẩu dân chủ sang Iraq, Syria

VOV.VN -Với những gì Mỹ và phương Tây đang thực hiện ở Iraq và Syria, bất ổn ở Trung Đông khó có thể được giải quyết trong tương lai gần.

Phương Tây và tham vọng xuất khẩu dân chủ sang Iraq, Syria

Phương Tây và tham vọng xuất khẩu dân chủ sang Iraq, Syria

VOV.VN -Với những gì Mỹ và phương Tây đang thực hiện ở Iraq và Syria, bất ổn ở Trung Đông khó có thể được giải quyết trong tương lai gần.

Nã pháo tại Iraq, 9 người chết, 22 người bị thương
Nã pháo tại Iraq, 9 người chết, 22 người bị thương

VOV.VN - 9 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương sau loạt vụ nã pháo nhằm vào các thành phố Fallujah và Ramadi.

Nã pháo tại Iraq, 9 người chết, 22 người bị thương

Nã pháo tại Iraq, 9 người chết, 22 người bị thương

VOV.VN - 9 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương sau loạt vụ nã pháo nhằm vào các thành phố Fallujah và Ramadi.

Chủ tịch Quốc hội Iraq thoát chết trong một vụ tấn công
Chủ tịch Quốc hội Iraq thoát chết trong một vụ tấn công

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Chủ tịch Quốc hội Iraq thoát chết trong một vụ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iraq thoát chết trong một vụ tấn công

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố miền Bắc
Quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố miền Bắc

VOV.VN - Quân đội Iraq đã tiêu diệt 48 tay súng nổi dậy, trong đó có nhiều tay súng nước ngoài và bắt giữ 37 tên khác.

Quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố miền Bắc

Quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố miền Bắc

VOV.VN - Quân đội Iraq đã tiêu diệt 48 tay súng nổi dậy, trong đó có nhiều tay súng nước ngoài và bắt giữ 37 tên khác.