5 loại vũ khí của IS mà Mỹ sợ phải đối đầu

VOV.VN - Trong một năm qua, IS đã giành được nhiều thắng lợi đáng kể chống lại lực lượng quân đội Iraq, Syria và người Kurd.

Theo National Interest, điều đáng nói là dù không hề có nhiều loại vũ khí hạng nặng như đối thủ của mình, IS lại rất thành công trong việc giành lấy những loại vũ khí này từ tay những đối thủ mà IS đã đánh bại.

 IS có thể làm được điều này thông qua việc triệt để khai thác những điểm yếu của đối thủ vốn được tổ chức như các đơn vị chiến đấu của phương Tây nhưng lại rất thiếu kỹ năng chiến đấu và kỷ luật về liên lạc như các binh sỹ phương Tây.

Các chiến binh IS ngồi trên một xe quân sự được trang bị súng phòng không (Ảnh AP)

Điều này giúp IS xác định được những điểm yếu có thể khiến đối thủ của mình tự suy sụp.

Nói cách khác IS đã trao quyền tự chủ cho các tư lệnh của mình trong việc sử dụng những chiến binh giàu kinh nghiệm nhất để tiêu diệt những mắt xích yếu nhất của đối thủ trong khi lãnh đạo của IS vẫn kiểm soát được việc lên kế hoạch trung và dài hạn trong việc điều binh, hậu cần và tăng viện.

Hơn thế nữa, IS không hề “kén cá chọn canh” khi sử dụng các loại vũ khí. Các chiến binh IS sẵn sàng chiến đấu với mọi loại vũ khí mà chúng tìm được.

Tuy nhiên, nhiều đơn vị chiến đấu của IS đã sử dụng cùng một hệ thống vũ khí với yêu cầu cơ bản nhất là cơ động và dễ sử dụng.

Trong đó, có 5 loại vũ khí được cho là “rất đáng sợ” của IS:

Xe tải chở vũ khí Technicals 

Sự phát triển về kỹ thuật đã khiến cho việc điều động binh sỹ và trang thiết bị vũ khí, vốn được coi là yếu tố quyết định thành bại trong chiến tranh hiện đại, trở nên dễ dàng hơn.

Trong trường hợp những kẻ tấn công có thể tránh được việc phải tấn công vào hàng rào phòng thủ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của kẻ thù và không cần phải thiết lập hàng rào phòng thủ cho bản thân mình một cách quá kỹ lưỡng hoặc trong trường hợp chúng không gặp phải đối thủ có đủ khả năng phản kháng thì rõ ràng một chiếc xe bán tải Toyota còn hiệu quả hơn cả một chiếc xe tăng bởi nó rất dễ bảo trì, di chuyển nhanh hơn, tiêu tốn ít nhiên liệu hơn và lại còn có thể chở được nhiều loại vũ khí.

Chiến binh IS ngồi trên một chiếc xe quân sự mà chúng cướp được (Ảnh Reuters)

Các xe tải chở vũ khí Technicals của IS có thể được lắp súng máy hạng nặng, pháo và vũ khí bắn máy bay hạng nhẹ, bao gồm tên lửa AA.

Điều này không có nghĩa là IS không sử dụng các phương tiện vận tải quân sự. Chỉ có điều, họ sử dụng chúng cho mục đích khác quan trọng hơn.

Ví dụ như trong việc đánh chiếm một căn cứ quân sự của Iraq gần đây, IS đã sử dụng nhiều chiếc xe Humvee được cải trang cho giống những chiếc xe mà lực lượng an ninh Iraq vẫn sử dụng.

Ngoài ra, IS cũng đã chiếm được nhiều xe tăng, trong đó có vài chục chiếc T-55 và khoảng hơn chục chiếc T-72 và một vài xe tăng M1A1 Abram mà Mỹ giao cho các lực lượng Iraq sử dụng.

Tuy nhiên, việc đưa các loại xe tăng này vào chiến đấu của IS sẽ khó khăn bởi việc bảo dưỡng và tìm kiếm đạn dược cho các loại vũ khí này không hề đơn giản.

Các loại vũ khí chống tăng

Quân Chính phủ Syria đã liên tục sử dụng xe tăng tấn công cả Quân đội Tự do Syria và IS.

Xe tăng là vũ khí phòng thủ rất hiệu quả đặc biệt là để chống lại bộ binh không có các loại vũ khí hạng nặng. Dù vẫn có thể tiêu diệt xe tăng nhưng rõ ràng là việc tấn công xuyên qua các lớp giáp của xe tăng vẫn rất khó khăn.

Chính vì thế, IS đã sử dụng một số loại vũ khí chống tăng khác nhau và đã từng tiêu diệt được nhiều xe tăng đối thủ. Những vũ khí chống tăng của IS bao gồm tên lửa dẫn đường Konkur và Komet mà chúng chiếm được của quân Chính phủ Syria và tên lửa dẫn đường HJ-8 mà chúng chiếm được từ Quân đội Tự do Syria và rocket 90mm Osa.

Ngoài ra, IS cũng đã tiêu diệt nhiều xe tăng bằng các biện pháp thông thường như sử dụng chất nổ hoặc phản lực chống tăng.

Các vũ khí phòng không 

Cho đến nay, IS đã sử dụng rất nhiều vũ khí phòng không hạng nhẹ ở cả Iraq và Syria. Các loại vũ khí này chủ yếu là để ngăn chặn lực lượng không quân Iraq và Syria bởi họ chỉ có năng lực rất hạn chế.

Các loại vũ khí này của IS bao gồm pháo phòng không (lấy cắp của quân đội Iraq và Syria), tên lửa vác vai SAM (bao gồm Strela và Igla) và các loại súng máy hạng nặng.

Đến nay, IS vẫn chưa đưa các máy bay mà chúng cướp được từ quân đội Syria (bao gồm nhiều chiếc MiG-21) vào cuộc chiến và rõ ràng chiến dịch không kích của Mỹ sẽ khiến điều này càng khó khả thi hơn.

Rõ ràng số vũ khí này của IS không đủ để đánh bại các cuộc không kích của Mỹ với các loại máy bay hiện đại. Trừ khi IS cực kỳ may mắn thì chúng mới có khả năng bắn hạ dù chỉ 1 chiếc máy bay của Mỹ và đồng minh.

Pháo: 

Các lực lượng đối lập thường thiếu các loại pháo và đạn pháo, tuy nhiên IS lại có khả năng trữ được một số lượng lớn đạn pháo và pháo đáng kinh ngạc.

IS đã sử dụng nhiều loại pháo cơ động được gắn trên xe tải bao gồm cả pháo bộ binh và nhiều loại pháo cỡ lớn được đặt trên các bệ pháo.

IS thậm chí có cả một số lượng lớn súng M-46 130mm và cũng có khả năng tạo ra các loại pháo cơ động thông qua việc gắn tên lửa và rocket lên các xe tải và nhiều loại xe quân sự khác.

Súng trường tấn công 

Vũ khí hàng đầu của bộ binh IS lại là súng trường AK-47 và các biến thể của chúng. AK-47 có mặt rất nhiều tại Syria và các nước láng giềng và IS có đủ tài chính để mua được những khẩu hiện đại nhất.

AK-47 loại vũ khí rất phổ biến của các chiến binh IS (Ảnh AP)

Ngoài ra, IS cũng có một hệ thống huấn luyện rất tốt có khả năng đào tạo ra nhiều chiến binh giàu kinh nghiệm.

Dù chiếc AK-47 được cho là vũ khí của những kẻ amateur, loại vũ khí này lại tỏ ra cực kỳ đáng sợ khi nằm trong tay của những chiến binh nói trên.

Khi được chiến đấu cùng với nhiều loại vũ khí hạng nhẹ bao gồm rocket, pháo hạng nhẹ, một đội quân IS có thể chiến đấu rất hiệu quả cả tấn công và phòng thủ.

Ngoài ra, việc tập trung sử dụng AK-47 cũng được cho là giảm sức ép về hậu cần cho IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu
14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu

VOV.VN - Trong đêm không kích thứ 3, Mỹ và các đồng minh đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu do tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở miền Đông Syria.

14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu

14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu

VOV.VN - Trong đêm không kích thứ 3, Mỹ và các đồng minh đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu do tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở miền Đông Syria.

Giám đốc FBI: Không kích Syria không giúp Mỹ loại trừ các mối đe dọa
Giám đốc FBI: Không kích Syria không giúp Mỹ loại trừ các mối đe dọa

VOV.VN - Ông James Comey ngày 25/9 cho biết ông không tin rằng việc Mỹ không kích Syria có thể giúp Mỹ loại trừ nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Giám đốc FBI: Không kích Syria không giúp Mỹ loại trừ các mối đe dọa

Giám đốc FBI: Không kích Syria không giúp Mỹ loại trừ các mối đe dọa

VOV.VN - Ông James Comey ngày 25/9 cho biết ông không tin rằng việc Mỹ không kích Syria có thể giúp Mỹ loại trừ nguy cơ bị tấn công khủng bố.

IS hứng 5 cuộc không kích ở vùng biên giới Syria-Iraq
IS hứng 5 cuộc không kích ở vùng biên giới Syria-Iraq

Những cuộc không kích đánh trúng các mục tiêu IS tại thị trấn Albu Kamal ở biên giới Syria-Iraq và các khu vực lân cận.

IS hứng 5 cuộc không kích ở vùng biên giới Syria-Iraq

IS hứng 5 cuộc không kích ở vùng biên giới Syria-Iraq

Những cuộc không kích đánh trúng các mục tiêu IS tại thị trấn Albu Kamal ở biên giới Syria-Iraq và các khu vực lân cận.

Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu
Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu

VOV.VN - Con tin người Pháp bị hành quyết 24 giờ sau khi nhóm khủng bố ra tối hậu thư yêu cầu chính quyền Paris chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào IS.

Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu

Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu

VOV.VN - Con tin người Pháp bị hành quyết 24 giờ sau khi nhóm khủng bố ra tối hậu thư yêu cầu chính quyền Paris chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào IS.

Chính phủ Syria thừa nhận Mỹ đúng hướng trong việc không kích IS
Chính phủ Syria thừa nhận Mỹ đúng hướng trong việc không kích IS

VOV.VN - Trước đó, Nga đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột trong khu vực nếu như Mỹ tiếp tục không kích tại Syria.

Chính phủ Syria thừa nhận Mỹ đúng hướng trong việc không kích IS

Chính phủ Syria thừa nhận Mỹ đúng hướng trong việc không kích IS

VOV.VN - Trước đó, Nga đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột trong khu vực nếu như Mỹ tiếp tục không kích tại Syria.

Sào huyệt của IS bị không kích dưới bom Mỹ
Sào huyệt của IS bị không kích dưới bom Mỹ

VOV.VN -Trung tâm chỉ huy và kiểm soát, nhà kho và xe của phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria tan tành trong vụ không kích của Mỹ.

Sào huyệt của IS bị không kích dưới bom Mỹ

Sào huyệt của IS bị không kích dưới bom Mỹ

VOV.VN -Trung tâm chỉ huy và kiểm soát, nhà kho và xe của phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria tan tành trong vụ không kích của Mỹ.

Mỹ ồ ạt không kích 12 nhà máy lọc dầu của IS
Mỹ ồ ạt không kích 12 nhà máy lọc dầu của IS

VOV.VN - Theo thông tin từ quân đội Mỹ, các nhà máy lọc dầu có khả năng tạo ra nguồn thu hàng triệu USD và là nguồn cung cấp tài chính cho IS.

Mỹ ồ ạt không kích 12 nhà máy lọc dầu của IS

Mỹ ồ ạt không kích 12 nhà máy lọc dầu của IS

VOV.VN - Theo thông tin từ quân đội Mỹ, các nhà máy lọc dầu có khả năng tạo ra nguồn thu hàng triệu USD và là nguồn cung cấp tài chính cho IS.

Ngày thứ 2 liên tiếp, Mỹ không kích vào các cơ sở lọc dầu của IS
Ngày thứ 2 liên tiếp, Mỹ không kích vào các cơ sở lọc dầu của IS

VOV.VN -Các cuộc không kích nhằm vào nhà máy lọc dầu đang góp phần làm tê liệt nguồn tài chính lên đến hơn 2 triệu USD/ngày của phiến quân IS.

Ngày thứ 2 liên tiếp, Mỹ không kích vào các cơ sở lọc dầu của IS

Ngày thứ 2 liên tiếp, Mỹ không kích vào các cơ sở lọc dầu của IS

VOV.VN -Các cuộc không kích nhằm vào nhà máy lọc dầu đang góp phần làm tê liệt nguồn tài chính lên đến hơn 2 triệu USD/ngày của phiến quân IS.