Australia mua pháo tầm xa HIMARS để thực hiện chiến lược răn đe

VOV.VN - Australia tiếp tục tích trữ các tên lửa tầm xa như HIMARS nhằm đạt được mục tiêu răn đe chiến lược một cách độc lập trong bối cảnh quan hệ giữa họ và một nước Đông Á vẫn tiếp tục căng thẳng.

Hãng truyền thông ABC News của Australia mới đây cho hay, nước này đã hoàn thành việc mua 20 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Mỹ để cung cấp cho lục quân Australia vào năm 2026. Theo ABC News, Australia cũng ký một thỏa thuận riêng rẽ để mua các Tên lửa tấn công hải quân của Na Uy (NSM) để thay thế các tên lửa Hapoon đã già cỗi trên các khu trục hạm lớp Hobart và tàu hộ vệ lớp Anzac trong năm 2024.

Mua vũ khí để cải thiện năng lực tác chiến tầm xa

Nguồn tin trên lưu ý rằng chi phí thực sự cho hoạt động mua bán nói trên vẫn là bí mật do các quan ngại về an ninh. Tuy nhiên , theo các nguồn tin, ước tính chi phí mua số vũ khí trên dao động từ 1 đến 2 tỷ USD.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy cho biết, HIMARS sẽ mang lại cho lục quân Australia năng lực tấn công tầm xa chưa từng có tiền lệ nhằm vào các mục tiêu nằm cách xa tới 300km. Australia là đối tác trong một chương trình hợp tác với Mỹ phát triển một tên lửa tấn công chính xác có thể đánh trúng các mục tiêu nằm cách xa tới hơn 499km.

Về mặt cải thiện năng lực của chiến hạm Australia, CNN tuần này đưa tin rằng tên lửa NSM với tính cơ động cao và khả năng bay lướt mặt biển sẽ tăng gấp đôi phạm vi hoạt động của tàu chiến Australia lên 185km.

CNN cũng lưu ý rằng Australia có thể triển khai HIMARS ở Đông Nam Á hoặc Thái Bình Dương. Thủy quân lục chiến Mỹ đã diễn tập sử dụng hệ thống vũ khí này với giả định nó được triển khai ở khu vực nói trên trong tình huống nổ ra xung đột ở Đài Loan hoặc Biển Đông.

Thương vụ bán tên lửa cũng phù hợp với nỗ lực của Mỹ tạo ra một “bức tường tên lửa” ở Thái Bình Dương. Mỹ có các dự án như Typhon, OpFires và Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) có thể được triển khai ở Chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai nhằm răn đe sự mở rộng của Trung Quốc vào Thái Bình Dương.

Việc Mỹ bán HIMARS cho Australia cũng có thể phù hợp với nỗ lực của Mỹ nhằm giúp Australia ủng hộ thực thi “bong bóng từ chối khu vực/chống tiếp cận” (A2/AD) trong khu vực này.

Đây là các diễn biến mới nhất trong nỗ lực của Australia hướng tới xây dựng kho vũ khí tấn công tầm xa.

Trước đó, Asia Times cũng đưa tin về việc Australia đã mua 80 tên lửa AGM-158 JASSM với tầm bắn 935km, có thể phóng từ các máy bay phản lực F-35 và F/A-18.

Ngoài ra, Australia cũng khởi động một chương trình sản xuất tên lửa nội địa, kết nối các hãng trong nước với các hãng thầu quân sự Mỹ như Lockheed Martin và Raytheon.

Bên cạnh đó, Australia, Mỹ và Anh đã công bố kế hoạch hợp tác trong phát triển tên lửa siêu thanh. Australia đã trưng bày một loại động cơ tên lửa siêu thanh mới có thể “in 3D” sử dụng các hợp kim đặc biệt với khả năng cực mạnh trong kháng nhiệt, chống ăn mòn và áp lực cao.

Áp lực nội địa hóa hoạt động sản xuất tên lửa

Trong một bài báo hồi tháng 5/2022 trên trang The Strategist, tác giả Graeme Dunk nêu ý Australia phải có năng lực riêng sản xuất tên lửa. Tác giả Dunk lưu ý rằng trong tình huống nổ ra xung đột, Mỹ sẽ cần tất cả các tên lửa do họ sản xuất, và do vậy sẽ không dư tên lửa để cung cấp cho Australia. Ông cũng đề cập rằng các tên lửa mà Australia có trong kho lại có hạn sử dụng ngắn, chỉ tính bằng năm.

Tạp chí Australian Defense hồi tháng 10/2022 đưa tin, Australia đang lên kế hoạch sản xuất pháo phản lực HIMARS và tên lửa đẩy cho hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM).

Theo bài viết của tạp chí trên, mặc dù sản xuất động cơ tên lửa và đầu đạn tên lửa là phần khó nhất, phức tạp nhất trong sản xuất tên lửa quân sự, Australia có dư năng lực sản xuất các hệ thống dẫn đường tên lửa trọng yếu. Tuy nhiên, báo cáo cho hay, điều đó còn phù thuộc vào công nghệ mà Mỹ sẵn sàng chuyển giao.

Một báo cáo tháng 12/2022 của Viện Chính sách chiến lược Australia vạch ra tính hợp lý trong việc Australia thúc đẩy xây dựng năng lực tấn công tầm xa. Báo cáo đề cập việc Australia cần tái thực hiện khái niệm “răn đe bằng từ chối”, tức là xây dựng năng lực tấn công tầm xa để răn đe các đối thủ tiềm tàng của họ (như Trung Quốc) rằng tấn công Australia sẽ là rủi ro không đáng mạo hiểm.

Tuy nhiên, Australia có thể vẫn đối mặt với một số yếu kém trong theo dõi và xác định mục tiêu nhờ vào UAV như MQ-9B Sky Guardian. Nếu thiếu năng lực này, Australia không thể phóng tên lửa hiệu quả ở cự ly xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh
Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.

Mỹ quan tâm tới tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc
Mỹ quan tâm tới tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ vẫn còn mất nhiều tháng nữa mới có thể ra mắt tên lửa siêu thanh đầu tiên của mình. Trong khi đó, Trung Quốc đã thử nghiệm từ đầu năm 2021.

Mỹ quan tâm tới tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc

Mỹ quan tâm tới tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ vẫn còn mất nhiều tháng nữa mới có thể ra mắt tên lửa siêu thanh đầu tiên của mình. Trong khi đó, Trung Quốc đã thử nghiệm từ đầu năm 2021.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon
Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu
Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

VOV.VN - Hiệp ước quân sự AUKUS (gồm 3 nước Australia-Anh-Mỹ) là một vấn đề an ninh của cả châu Âu chứ không riêng gì nước Pháp.

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

VOV.VN - Hiệp ước quân sự AUKUS (gồm 3 nước Australia-Anh-Mỹ) là một vấn đề an ninh của cả châu Âu chứ không riêng gì nước Pháp.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia
Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.