Đối tượng 3 tiền án tấn công cảnh sát tại chốt phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN - Lãnh đạo phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một đối tượng có hành vi chống đối, hành hung cán bộ công an ngay tại chốt kiểm dịch.

Ngày 25/8, lãnh đạo phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trên địa vừa xảy ra vụ một đối tượng có hành vi chống đối, hành hung cán bộ công an ngay tại chốt kiểm dịch ở tổ dân phố số 2, phường Quang Trung. Cán bộ công an bị hành hung là Đại úy Lê Long Cường, cán bộ công an của phường Quang Trung.

Trước đó, khoảng 15h ngày 25/8, tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tổ dân phố 2 phường Quang Trung, quận Hà Đông, đối tượng Trần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại đường Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy định đi qua chốt.

Khi được thành viên chốt kiểm dịch giải thích, yêu cầu đeo khẩu trang, đối tượng Thịnh không chấp hành, có hành vi chửi bới tổ công tác. Cũng theo vị lãnh đạo này, thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng Thịnh đã có hành vi lôi cổ áo, đạp rách tay Đại úy Cường.

Sau khi xảy ra sự việc, công an phường và lực lượng chức năng đã có mặt để khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an phường xử lý và làm rõ các hành vi vi phạm. 

Trao đổi với PV, chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, đối tượng Thịnh có 3 tiền án, 1 tiền sự;  gần đây nhất, tháng 4/2006 bị tuyên án tù về tội Cố ý gây thương tích, vô ý làm chết người, bị TAND quận Hà Đông tuyên phạt 6 năm tù giam.

Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng Viện KSND quận củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công lực lượng chốt kiểm soát dịch
Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công lực lượng chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Trung khai nhận việc dùng hung khí chém anh Trọng và anh Tính là do bực tức không cho vợ qua chốt và không muốn cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí trên để vợ chồng Trung tự do đi lại.

Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công lực lượng chốt kiểm soát dịch

Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công lực lượng chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Trung khai nhận việc dùng hung khí chém anh Trọng và anh Tính là do bực tức không cho vợ qua chốt và không muốn cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí trên để vợ chồng Trung tự do đi lại.

Bắt nam thanh niên dùng gạch tấn công tổ công tác tại chốt kiểm dịch Covid-19
Bắt nam thanh niên dùng gạch tấn công tổ công tác tại chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Nam thanh niên đi ô tô chở theo 2 bức tượng làm bằng gỗ quý, khi qua chốt kiểm dịch Covid-19 bị kiểm tra thì đã tấn công các cán bộ tại chốt.

Bắt nam thanh niên dùng gạch tấn công tổ công tác tại chốt kiểm dịch Covid-19

Bắt nam thanh niên dùng gạch tấn công tổ công tác tại chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Nam thanh niên đi ô tô chở theo 2 bức tượng làm bằng gỗ quý, khi qua chốt kiểm dịch Covid-19 bị kiểm tra thì đã tấn công các cán bộ tại chốt.

Nhóm đánh bạc chạy tán loạn khi thấy công an tuần tra
Nhóm đánh bạc chạy tán loạn khi thấy công an tuần tra

VOV.VN - Dù địa phương đang phải thực hiện gian cách xã hội phòng, chống dịch Covid – 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng này vẫn tìm cách tụ tập để đánh bạc.

Nhóm đánh bạc chạy tán loạn khi thấy công an tuần tra

Nhóm đánh bạc chạy tán loạn khi thấy công an tuần tra

VOV.VN - Dù địa phương đang phải thực hiện gian cách xã hội phòng, chống dịch Covid – 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng này vẫn tìm cách tụ tập để đánh bạc.