Chuyên gia Nga: “Tổng thống Ukraine Poroshenko đang thất bại”

VOV.VN - Theo các chuyên gia Nga, ông Petro Poroshenko và đất nước Ukraine còn có nhiều khó khăn phía trước phải đối mặt sau kì bầu cử Quốc hội.

Sáng 26/10, người dân Ukraine đã bắt đầu đi bầu cử Quốc hội, trong hoàn cảnh lệnh ngừng bắn sắp có nguy cơ đổ vỡ. Cuộc bầu cử Quốc hội tại Ukraine đã bắt đầu diễn ra từ 8h sáng 26/10.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại quốc gia Đông Âu này kể từ khi xảy ra biến động chính trị hồi tháng 2 vừa qua khiến cựu Tổng thống Viktor Yanukovich bị phế truất. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/10. 


Người dân Ukraine đi bầu cử Quốc hội (ảnh: Itar- Tass)

Cử tri Ukraine nghiêng về phe thân phương Tây

Theo kết quả của cuộc thăm dò sự luận sau bầu cử Quốc hội Ukraine được thực hiện bởi kênh truyền hình Inter, khối chính trị của Tổng thống Poroshenko giành chiến thắng áp đảo với 22% - 23% số phiếu.

Theo sát đó là Đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseny Yatseniuk với 19,7% - 21,3% phiếu bầu.

Tiếp theo là đảng Samopomoshch của Thị trưởng thành phố miền Tây Andrei Sadovy với 11% -14,2% phiếu bầu, khối Yuri Boiko của phe đối lập đạt mốc 8% - 9,9%,  Đảng Cấp tiến của Oleh Lyashko chiếm khoảng 6,5 %, đảng Svoboda của Oleh Tyahnybok chiếm 5,8 - 6,3%, và cuối cùng là đảng Batkivshchyna của bà Yulia Tymoshenko với 5,6% số phiếu bầu.

Các đảng còn lại khác đã thất bại vì không có đủ số phiếu bầu thấp nhất (khoảng 5%) để có chân trong Quốc hội Ukraine.

Truyền thông phương Tây nhận định, kết quả thăm dò dư luận này phản ánh việc cử tri Ukraine đang nghiêng dần về phía châu Âu.

Ngay sau khi kết quả thăm dò được công bố, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết chiến thắng áp đảo thuộc về phe thân phương Tây. Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ hy vọng sẽ có Ukraine sẽ có tương lai tốt đẹp hơn sau khi Quốc hội mới được thành lập. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Nga, ông Petro Poroshenko nói riêng và Ukraine còn có nhiều khó khăn phía trước phải đối mặt.

Ông Petro Poroshenko khó có thể thành lập liên minh

Ông Oleg Ignatov,  Phó Giám đốc Trung tâm phân tích tình hình chính trị của Nga nhận định, kết quả của cuộc thăm dò dư luận sau bầu cử Quốc hội ở Ukraine cho thấy Tổng thống Ukraine Petro sẽ nhận lấy thất bại hơn là thắng cuộc sau kì bầu cử lần này.

Ông Oleg Ignatov nói, nếu kết quả cuối cùng gần giống với kết quả của cuộc thăm dò, Tổng thống Ukraine sẽ có rất ít cơ hội để tạo nên một liên minh như mong muốn trên cơ sở đảng của ông Petro Poroshenko.

“Tôi chỉ muốn nhắc lại rằng Tổng thống Poroshenko đã từng tuyên bố ông sẽ tạo nên một liên minh ủng hộ ông ở Verkhovna Rada (Quốc hội)”, “Nhưng cuối cùng chúng ta thấy rằng đảng "Mặt trận Nhân dân" của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk lại giành được số phiểu cao hơn dự kiến”, ông Oleg Ignatov cho biết.

 “Vì vậy, có vẻ như ông Yatsenyuk sẽ tiếp tục làm Thủ tướng và thực hiện chính sách độc lập đối với Tổng thống Ukraine. Cho đến nay, ông Poroshenko vẫn theo đường lối đối ngoại cứng rắn với Nga và với phe đối lập ở phía đông Ukraine. Tuy nhiên, lúc này, mọi điều đều có thể sẽ thay đổi, ông Poroshenko sẽ phải tính đến kịch bản cứng rắn hơn, khi mà những đảng ủng hộ phương Tây như là đảng Samopomoshch, đảng Cấp tiến hay đảng Svoboda đang đạt tỷ lệ phiếu bầu cao”, ông Oleg Ignatov nhận định.

Một tương lai ảm đạm cho Ukraine

Trong khi đó chủ tịch Ủy ban quốc tế của Hạ viện Nga Alexey Pushkov cho biết, cuộc thăm dò sau bầu cử Quốc hội của Ukraine không làm thay đổi được cục diện ở đất nước này.

Ông Alexey Pushkov viết trên tài khoản Twitter cá nhân của mình vào ngày 26/10 rằng: “Rõ ràng cuộc bầu cử không tạo nên được bất kỳ sự thay đổi nào đối với tình hình Ukraine, giới chức không thể làm được điều gì mới khi mà đất nước này không có nguồn lực tài chính”.

“Trong tương lai, Ukraine không những không thể hội nhập vào châu Âu mà còn đánh mất sự độc lập của bản thân chỉ vì vài đồng tiền trợ cấp ít ỏi từ Mỹ và châu Âu. Tương lai của đất nước Ukraine thực sự vô cùng đáng thương”, ông Alexey Pushkov cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Ukraine
Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Ukraine Poroshenko tạm thời dẫn đầu, song số phiếu giành được thấp hơn hẳn mức dự đoán.

Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Ukraine

Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Ukraine Poroshenko tạm thời dẫn đầu, song số phiếu giành được thấp hơn hẳn mức dự đoán.

Ukraine bắt tay ngay vào đàm phán thành lập liên minh
Ukraine bắt tay ngay vào đàm phán thành lập liên minh

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko tự tin chiến thắng quyết định sẽ thuộc về những người ủng hộ Châu Âu trong cuộc bầu cử ngày 26/10

Ukraine bắt tay ngay vào đàm phán thành lập liên minh

Ukraine bắt tay ngay vào đàm phán thành lập liên minh

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko tự tin chiến thắng quyết định sẽ thuộc về những người ủng hộ Châu Âu trong cuộc bầu cử ngày 26/10

Tổng thống Ukraine tuyên bố chiến thắng của phe thân phương Tây
Tổng thống Ukraine tuyên bố chiến thắng của phe thân phương Tây

VOV.VN - Tổng thống  Poroshenko cho biết, 3/4 số những cử tri trong kì bầu cử Quốc hội lần này thuộc phe ủng hộ phương Tây.

Tổng thống Ukraine tuyên bố chiến thắng của phe thân phương Tây

Tổng thống Ukraine tuyên bố chiến thắng của phe thân phương Tây

VOV.VN - Tổng thống  Poroshenko cho biết, 3/4 số những cử tri trong kì bầu cử Quốc hội lần này thuộc phe ủng hộ phương Tây.

Thăm dò sau bầu cử Ukraine: Khối chính trị của Tổng thống dẫn trước
Thăm dò sau bầu cử Ukraine: Khối chính trị của Tổng thống dẫn trước

VOV.VN -Khối chính trị của Tổng thống Poroshenko đang giành được 23% số phiếu, dẫn trước đảng của Thủ tướng Arseny Yatseniuk.

Thăm dò sau bầu cử Ukraine: Khối chính trị của Tổng thống dẫn trước

Thăm dò sau bầu cử Ukraine: Khối chính trị của Tổng thống dẫn trước

VOV.VN -Khối chính trị của Tổng thống Poroshenko đang giành được 23% số phiếu, dẫn trước đảng của Thủ tướng Arseny Yatseniuk.

Cử tri Ukraine ủng hộ chính sách thân phương Tây của ông Poroshenko
Cử tri Ukraine ủng hộ chính sách thân phương Tây của ông Poroshenko

VOV.VN - Liên minh cầm quyền Poroshenko-Yatsenyuk được cử tri Ukraine kỳ vọng sẽ giúp nước này gia nhập EU và chấm dứt cuộc xung đột tại miền Đông.

Cử tri Ukraine ủng hộ chính sách thân phương Tây của ông Poroshenko

Cử tri Ukraine ủng hộ chính sách thân phương Tây của ông Poroshenko

VOV.VN - Liên minh cầm quyền Poroshenko-Yatsenyuk được cử tri Ukraine kỳ vọng sẽ giúp nước này gia nhập EU và chấm dứt cuộc xung đột tại miền Đông.