Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Hội đàm Nga - Triều Tiên với nội dung “đi vào thực chất”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ nhau tại vùng Viễn Đông Nga vào hôm 13/9 và tham dự cuộc họp kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ ở sân bay vũ trụ Vostochny mà trong đó, theo lời ông Putin, ông Kim bày tỏ sự “quan tâm lớn” - Triều Tiên coi công nghệ vũ trụ là một ưu tiên.

Ông Kim đưa ra sự ủng hộ cho Tổng thống Putin sau các cuộc hội đàm. Ông nói: “Tôi sẽ luôn sát cánh với nước Nga”. Có vẻ ông Kim vẫn ủng hộ Moscow trong xung đột vũ trang với Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Putin mô tả cuộc trao đổi với Chủ tịch Kim là “rất thực chất”.

Cuộc họp thượng đỉnh này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ cảnh báo từ trước đó rằng đàm phán về vũ khí đang tích cực tiến triển giữa Nga và Triều Tiên.

Chưa có thỏa thuận nào được công bố sau hội đàm Nga - Triều Tiên, còn phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov cho hay, hai nhà lãnh đạo không ký bất cứ thỏa thuận nào trong quá trình hội đàm.

Nhưng việc ông Putin và ông Kim nói chuyện trực tiếp với nhau là tín hiệu phản ánh mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa hai nước - hai quốc gia hiện cùng đối mặt với sự cô lập của phương Tây (với Nga là do liên quan đến xung đột Ukraine, còn với Triều Tiên là do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo).

Ông Kim quan tâm khía cạnh quân sự, phương Tây cảnh giác cao độ

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim “ấn tượng sâu sắc” về ngành công nghiệp sản xuất máy bay của Nga sau chuyến thăm nhà mày hàng không Yuri Gagarin tại thành phố “Komsomolsk trên sông Amur” vào hôm 15/9. Chủ tịch Kim đã thăm nhiều cơ sở tại nhà máy này, bao gồm một xưởng lắp rắp thân máy bay tiêm kích và một xưởng sản xuất cánh máy bay.

Hôm 16/9, ông Kim xem xét kỹ các máy bay chiến đấu của Nga, tham quan một sân bay cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và lên thăm một tàu hộ vệ thuộc hạm đội Thái Bình Dương với sự hộ tống của Tổng tư lệnh hải quân Nga.

KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim và ông Shoigu đã thảo luận hợp tác quân sự “giữa lực lượng vũ trang hai nước và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh của hai bên”.

Hàn Quốc, Nhật Bản, Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu đặc biệt dõi theo chuyến thăm trên với sự cảnh giác cao độ. Một số nước còn phát đi cảnh báo về khả năng Nga và Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hiện không có thông tin chi tiết về các cuộc hội đàm thượng đỉnh Nga - Triều Tiên do các sự kiện được tiến hành kín.

Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng điều mỗi bên mong muốn từ nhau là rõ ràng: Có khả năng Nga mong muốn được cung cấp thêm đạn dược, đặc biệt là đạn pháo để sử dụng trong xung đột vũ trang với Ukraine. Hiện Triều Tiên dược cho là sở hữu rất nhiều đạn pháo. Trong khi đó, Bình Nhưỡng đứng trước khả năng đạt được một thỏa thuận với Moscow để tiếp nhận công nghệ tên lửa mà họ đang rất cần để phục vụ chương trình hạt nhân.

Món quà đặc biệt dành cho lãnh đạo Kim Jong Un

Khi kết thúc chuyến thăm Nga, ông Kim được nhận món quà chia tay là một áo giáp chống đạn và một số máy bay không người lái (UAV).

Hôm 17/9, ông Kim rời khỏi thành phố Vladivostok để trở về Bình Nhưỡng trên chuyến tàu hỏa bọc thép sau một đại lễ chia tay, theo truyền thông nhà nước Nga và Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đi hơn 4.000km qua miền Đông Nga và được trải thảm đỏ đón tiếp trong hầu hết các chuyến thăm, chủ yếu là tới các địa điểm quân sự.

Triều Tiên đang hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt hà khắc và thiếu thốn nhiều thứ từ năng lượng đến lương thực.

Hãng tin Nga TASS cho hay: “Đây là áo giáp với các vùng bảo vệ cho ngực, vai, họng và háng; áo giáp này nhẹ hơn nhiều so với các loại giáp đồng dạng”.

Ông Kim cũng được tặng 5 UAV tấn công sản xuất trong cùng khu vực cũng như 1 UAV trinh sát Geranium-25, vẫn theo TASS. Ngoài ra, ông còn được tặng thêm một bộ áo đặc biệt có khả năng tàng hình trước các loại camera hình ảnh nhiệt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lên tàu về nước, kết thúc chuyến thăm Nga
Nhà lãnh đạo Triều Tiên lên tàu về nước, kết thúc chuyến thăm Nga

VOV.VN - Các hãng thông tấn Nga hôm nay (17/9) đưa tin, chuyến tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã rời ga xe lửa ở thành phố Artyom vùng Viễn Đông của Nga để về nước, kết thúc chuyến thăm Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lên tàu về nước, kết thúc chuyến thăm Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lên tàu về nước, kết thúc chuyến thăm Nga

VOV.VN - Các hãng thông tấn Nga hôm nay (17/9) đưa tin, chuyến tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã rời ga xe lửa ở thành phố Artyom vùng Viễn Đông của Nga để về nước, kết thúc chuyến thăm Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát máy bay ném bom có khả năng hạt nhân của Nga
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát máy bay ném bom có khả năng hạt nhân của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (16/9) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát các máy bay ném bom chiến lược, tên lửa siêu thanh và tàu chiến có khả năng hạt nhân, cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát máy bay ném bom có khả năng hạt nhân của Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát máy bay ném bom có khả năng hạt nhân của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (16/9) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát các máy bay ném bom chiến lược, tên lửa siêu thanh và tàu chiến có khả năng hạt nhân, cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi “quan hệ láng giềng tốt đẹp” với Triều Tiên
Tổng thống Nga Putin ca ngợi “quan hệ láng giềng tốt đẹp” với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm 15/9 Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ xây dựng “mối quan hệ láng giềng tốt đẹp” với Triều Tiên. 

Tổng thống Nga Putin ca ngợi “quan hệ láng giềng tốt đẹp” với Triều Tiên

Tổng thống Nga Putin ca ngợi “quan hệ láng giềng tốt đẹp” với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm 15/9 Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ xây dựng “mối quan hệ láng giềng tốt đẹp” với Triều Tiên. 

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh
Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được
UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?
Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

VOV.VN - Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Triều Tiên có được “tên lửa đạn đạo mạnh nhất” của mình sau các vụ thử ICBM Hwasong-17.

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

VOV.VN - Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Triều Tiên có được “tên lửa đạn đạo mạnh nhất” của mình sau các vụ thử ICBM Hwasong-17.