Thế giới 7 ngày:

Crimea: Nguy cơ đưa Đông-Tây trở về Chiến tranh Lạnh?

VOV.VN -Cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, mâu thuẫn Nga- Mỹ, Máy bay Malaysia mất tích có khả năng bị không tặc... là những vấn đề nóng

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) phát biểu với báo chí kết luận ban đầu về vụ máy bay Malaysia mất tích ngày 15/3/2014 (Ảnh Reuters) 


Sau hơn một tuần tìm kiếm, thông tin về máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines mất tích vẫn quá ít ỏi. Đầu giờ chiều 15/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã có cuộc họp báo, và nhấn mạnh: “Các dữ liệu cho thấy máy bay đã bay ra phía Bắc eo biển Malacca và vì thế chúng tôi đã tìm kiếm ở phía Bắc và sau đó chuyển xuống khu vực biển Andaman”.

Ngay sau khi có thông tin trên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cũng thông báo với báo chí rằng, các chuyên gia kỹ thuật Trung Quốc đang trên đường đến Malaysia để phối hợp điều tra. Ông Tần Cương cho rằng, thời gian là sinh mạng. Trung Quốc thúc giục phía Malaysia căn cứ theo tình hình mới, tiếp tục mở rộng và xác định phạm vi tìm kiếm. 

>> Đọc thêm: Các biện pháp tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích


Thành viên Ủy ban bầu cử Crimean chuẩn bị một trạm bỏ phiếu ở Sevastopol, Crimea, Ukraine, ngày 15/3/2014 (Ảnh EFE) 

Sáng 16/3 (giờ địa phương) các cuộc bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý trên bán đảo Crimea đã diễn ra. Những người tham gia bỏ phiếu sẽ thể hiện ước nguyện của mình "có sáp nhập vào LB Nga hay không", một sự kiện có ý nghĩa  quyết định đối với tương lai bán đảo và gây ảnh hưởng mạnh lên tương lai quan hệ quốc tế trong khu vực.

Sự kiện này được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm theo dõi, bởi vì kết quả cuộc trưng cầu dân ý lần này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với người dân trên bán đảo này, mà nó còn ảnh hưởng đến cục diện các mối quan hệ quốc tế mà theo một số quan chức Nga có thể dẫn đến một "sự đóng băng chưa từng có" đối với những cuộc tiếp xúc chính trị, thậm chí có thể còn tồi tệ hơn thời Chiến tranh Lạnh.

>> Xem thêm: Crimea “nóng lên” trước giờ G


Tổng thống Barack Obama bắt tay Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng tại Washington, ngày 12/3/2014 (Ảnh AP)

Trước đó, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 12/3 đã sang Mỹ và gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã lên tiếng cảnh báo Nga rằng Ukraine sẽ không đầu hàng trong việc bảo vệ chủ quyền của Ukraine.

Ông Obama nói ông hy vọng rằng cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao, nhưng Ukraine và phương Tây không công nhận tính hợp pháp của cuộc trưng cầu ý dân trong khi Nga không công nhận Chính phủ tại Kiev.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chuẩn bị bắt đầu cuộc họp tại London, ngày 14/3/2014 (Ảnh AP)

Ngày 14/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc đàm phán về cuộc trưng cầu dân ý của Crimea kéo dài 6 tiếng đồng hồ, mà không tìm được tiếng nói chung.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ không đưa ra một quyết định nào về tương lai của Crimea bao gồm cả việc có chấp thuận Crimea là một phần của Nga hay không, cho đến khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ngày 16/3.

Trong khi đó ông John Kerry tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng việc phê chuẩn quyết định sáp nhập Crimea vào Nga nằm trong tay Quốc hội nước này”.

Phát biểu với báo giới, ông Lavrov cho biết Nga sẽ tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý nhưng từ chối dự đoán về việc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.


Vụ nổ sáng thứ Tư (12/3) ở Đông Manhattan làm bị thương hơn 60 người. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đang hoạt động cứu hộ tại hiện trường, ngày 13/3 (AP)


Một vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h30 sáng thứ Tư (12/3) (giờ địa phương), khiến 2 toà nhà 5 tầng với 15 căn hộ tại khu vực Thượng Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ) bị san phẳng và gây chấn động mạnh trong bán kính hàng trăm mét. Vụ nổ không chỉ khiến 2 tòa nhà thành đống đổ nát mà còn khiến những khu nhà xung quanh bị hư hỏng, các mảnh cửa kính bị vỡ văng tung tóe.

Thị trưởng thành phố Bill de Blasio khẳng định rò rỉ khí gas là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ và gọi đây là một thảm kịch tồi tệ. Thậm chí, có người dân thành phố New York còn ví đây giống như một vụ sập đổ Tòa tháp đôi của năm 2014.

Tính đến ngày 14/3, thống kê có 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được cảnh sát điều tra.

>> Xem thêm: Cận cảnh vụ nổ rung chuyển New York, thương vong gia tăng



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với Thủ tướng- bí thư Hội đồng Nhà nước Lý Khắc Cường trong lễ bế mạc Quốc hội Nhân dân Trung Quốc (NPC) tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 13/3/2014. (Ảnh Reuters)


Sáng 12/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ hai Uỷ ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa XII đã bế mạc sau 9 ngày làm việc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh đánh giá cao kết quả của kỳ họp đồng thời nêu ra nhiều yêu cầu và nhiệm vụ cho công tác chính hiệp trong năm 2014./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Crimea đi bỏ phiếu về việc sáp nhập vào Nga
Người dân Crimea đi bỏ phiếu về việc sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Người dân địa phương đã điền vào phiếu thả vào hòm giữa lúc có tin trực thăng và thiết giáp Nga đã xâm nhập vùng Kherson.

Người dân Crimea đi bỏ phiếu về việc sáp nhập vào Nga

Người dân Crimea đi bỏ phiếu về việc sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Người dân địa phương đã điền vào phiếu thả vào hòm giữa lúc có tin trực thăng và thiết giáp Nga đã xâm nhập vùng Kherson.

Cảnh sát Malaysia "nhắm" vào kỹ thuật viên bảo trì máy bay
Cảnh sát Malaysia "nhắm" vào kỹ thuật viên bảo trì máy bay

VOV.VN - Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra hành khách, cũng như các kỹ thuật viên tham gia bảo trì máy bay

Cảnh sát Malaysia "nhắm" vào kỹ thuật viên bảo trì máy bay

Cảnh sát Malaysia "nhắm" vào kỹ thuật viên bảo trì máy bay

VOV.VN - Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra hành khách, cũng như các kỹ thuật viên tham gia bảo trì máy bay

Malaysia Airlines xin thông cảm vì “tình huống chưa từng có”
Malaysia Airlines xin thông cảm vì “tình huống chưa từng có”

“Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các cơ quan chức năng đa quốc gia tìm kiếm MH370 để tìm ra kết luận cuối cùng gửi đến các gia đình.”

Malaysia Airlines xin thông cảm vì “tình huống chưa từng có”

Malaysia Airlines xin thông cảm vì “tình huống chưa từng có”

“Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các cơ quan chức năng đa quốc gia tìm kiếm MH370 để tìm ra kết luận cuối cùng gửi đến các gia đình.”

Thế giới hướng đến cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea
Thế giới hướng đến cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea

VOV.VN - Cuộc trưng cầu này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với người dân Crimea, mà còn cả cục diện quan hệ quốc tế.

Thế giới hướng đến cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea

Thế giới hướng đến cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea

VOV.VN - Cuộc trưng cầu này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với người dân Crimea, mà còn cả cục diện quan hệ quốc tế.