Cựu nhân viên ngoại giao Mỹ: Thông điệp của Thủ tướng Việt Nam rất rõ ràng

VOV.VN - Ông David Brown cho rằng, tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam là rất rõ ràng, mạnh mẽ, thẳng thắn và đầy ấn tượng.

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á cũng như cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài của Thủ tướng bên lề Diễn đàn này đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về nhìn nhận của dư luận quốc tế về thông điệp mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra, phóng viên VOV online đã có cuộc phỏng vấn ông David Brown, một cựu nhân viên ngoại giao Mỹ, từng công tác ở nhiều nước Đông Nam Á, người có nhiều bài viết về tình hình Biển Đông.

PV: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa kết thúc chuyến thăm Philippines để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (WEF), tại Diễn đàn này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Việt Nam không đánh đổi độc lập, chủ quyền lấy hòa bình, hữu nghị viển vông”. Ông có nhận định như thế nào về thông điệp này của Thủ tướng Việt Nam?

Ông David Brown: Tôi có đọc tin về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Philippines và dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á trên báo chí quốc tế và được biết Thủ tướng của các bạn có trả lời phỏng vấn nhiều báo chí quốc tế. Đây là cách thức tốt để giải thích quan điểm của Việt Nam.

Cựu nhân viên ngoại giao Mỹ David Brown 


Tôi cho rằng, thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn kinh tế Thế giới Đông Á rất trực tiếp, rõ ràng và không thể tạo ra sự hiểu lầm về ý định của Việt Nam là không sử dụng vũ lực để bảo vệ các đảo và vùng biển của Việt Nam.

PV: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ Việt Nam và ASEAN đã liên tục có các tuyên bố về hành động sai trái của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian qua. Ông có thể cho biết những tuyên bố này tác động như thế nào đến các hành xử của Trung Quốc?

Ông David Brown: Trung Quốc luôn khăng khăng giữ quan điểm của mình mặc cho các nước trên thế giới phản ứng ra sao. Điều này thể hiện quan điểm trái ngược với việc cách đây 4-5 năm, nước này luôn quảng bá về sự trỗi dậy trong hòa bình. Tôi nghĩ rằng rất khó để có thể hiểu được những gì Trung Quốc đang làm.

Tôi cho rằng, tình hình chỉ có thể thay đổi khi Trung Quốc nhận ra rằng những hành động ngang ngược gần đây của mình sẽ khiến nước này nhận được rất ít và thậm chí là không giành được bất kỳ điều gì. Nó chỉ càng thúc đẩy sự đoàn kết giữa các quốc gia, những nước đang muốn mạnh lên để đối phó với thái độ và tham vọng của Trung Quốc. Chỉ có như vậy thì Trung Quốc mới nghĩ lại.

Những hành động nguy hiểm trong những năm gần đây của Trung Quốc không chỉ khiến những quốc gia láng giềng mà cả các quốc gia có vị trí địa lý xa cách với họ cảm thấy hết sức quan ngại. Câu hỏi là những quốc gia này sẽ làm gì để đối phó với Trung Quốc? Làm thế nào để họ làm việc với nhau một cách hiệu quả?

>>Xem thêm: Giải mã nỗi sợ Trung Hoa

Trong tháng qua, căng thẳng tại Biển Đông đã làm thức tỉnh nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, tôi cho rằng nó sẽ làm cho các thành viên chủ chốt của ASEAN tiến gần hơn tới quan điểm chung về Biển Đông.

Tôi cho rằng điều thực sự tác động tới thái độ hung hăng của Trung Quốc đó là sự đoàn kết của các nước ASEAN thật sự quan tâm tới hòa bình và an ninh tại Biển Đông. Tôi cho rằng các quốc gia này cần hợp tác với nhau chặt chẽ hơn, đặc biệt là ủng hộ Việt Nam và Philippines.

Tôi hy vọng rằng, các thành viên chủ chốt của ASEAN đoàn kết với nhau chặt chẽ hơn. Đồng thời nó cũng cung cấp nền tảng để các quốc gia bạn bè khác có sự ủng hộ trực tiếp, và cụ thể và hiệu quả hơn đối với quan điểm của ASEAN.

PV: Theo ông tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có giúp Việt Nam giành thêm được sự ủng hộ của thế giới?

Ông David Brown: Tôi rất kỳ vọng về điều này. Tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là rất rõ ràng, mạnh mẽ, thẳng thắn và đầy ấn tượng. Nhiều bài báo mà tôi đọc cho thấy quan điểm của Thủ tướng là rất cụ thể và không có gì phải hoài nghi, nhất là khi Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tìm mọi cách để giải quyết các tranh chấp bằng con đường hoà bình để chống lại những hành động khiêu khích của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên