Giáo sư Mỹ: Ông Trump không cải thiện được quan hệ Nga- Mỹ

VOV.VN -Giáo sư Mỹ đặt giả thiết nếu ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, ông ấy cũng không thay đổi nhiều mối quan hệ Mỹ- Nga.

Nhà nghiên cứu khoa học chính trị và Giáo sư trường Đại học Chicago John Mearsheimer cho rằng, không thấy có lý do nào khiến Moscow và Washington xung đột, nhưng phải nhìn nhận rằng, khó có thể thay đổi mối quan hệ hai nước trong bối cảnh hiện nay.

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin gặp nhau tại Đại hội đồng LHQ ở New York, tháng 9/2015 (Ảnh: Reuters).

Giáo sư John Mearsheimer, một học giả nghiên cứu khoa học chính trị, một lý thuyết gia về quan hệ quốc tế, nói rằng, ông Donald Trump sẽ không làm thay đổi về thực chất các chính sách của Mỹ đối với Nga, ngay cả khi ông ấy trúng cử tổng thống.

"Ông Trump [nếu ông ấy thắng cử] cũng sẽ hành động không khác mấy so với bà Hillary Clinton khi (nếu) bà ấy kế nhiệm Tổng thống Barack Obama", Giáo sư Mearsheimer cho biết, khi phát biểu tại cuộc thảo luận tại Câu lạc bộ Valdai ở Moscow vào ngày 18/10. "Sẽ không có nhiều không gian để [tổng thống mới] thay đổi trong bối cảnh hiện nay".

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Clinton tại cuộc tranh luận trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, tháng 9/2016 (Ảnh: AP)

Mặc dù phản đối ông Donald Trump, vị học giả này vẫn nhìn nhận là có những điểm tương đồng giữa các quan điểm riêng của cá nhân ông và ứng cử viên đảng Cộng hòa.

"Ông Donald Trump về bản chất là chống lại thuyết Mỹ thống trị toàn cầu. Ông ấy quan tâm nhiều hơn đến sự kiềm chế đối chọi [trong quan hệ với Nga-ND]", Giáo sư Mearsheimer nói. Trước đó vị giáo sư này đã từng đổ lỗi mối quan hệ Nga- Mỹ suy thoái là do chính sách đối ngoại của nước này.

"Vấn đề là ông Trump đã tạo nên một cái tên xấu, nên rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực chính sách đối ngoại có phản ứng là phản đối bất cứ điều gì ông ấy nói ra. Vì thế, họ cũng phản đối cả ý tưởng của chúng tôi về tầm quan trọng của việc không đối chọi với Nga, Giáo sư Mearsheimer nói.

Mặc dù căng thẳng giữa Kremlin và Nhà Trắng luôn leo thang, Giáo sư Mearsheimer vẫn bác bỏ khả năng có một cuộc xung đột công khai giữa Nga và Mỹ.

"Mặc dù quan hệ Nga- Mỹ đang xuống thấp nhất từ trước tới nay, tôi vẫn không nghĩ rằng có khả năng xảy ra xung đột giữa hai quốc gia này", Giáo sư Mearsheimer cho biết. Ông vẫn thường xuyên cảnh báo các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ về các mối đe dọa liên quan đến sự “trỗi dậy” của Trung Quốc.

"Người Nga và người Mỹ không có lý do gì để tranh giành nhau một cách nghiêm trọng", ông Mearsheimer nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump và Hillary tranh luận lần 3: Ai là người chiến thắng?
Trump và Hillary tranh luận lần 3: Ai là người chiến thắng?

VOV.VN - Theo kết quả khảo sát nhanh của CNN, bà Clinton là người giành chiến thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng với ứng viên Đảng Cộng hoà.

Trump và Hillary tranh luận lần 3: Ai là người chiến thắng?

Trump và Hillary tranh luận lần 3: Ai là người chiến thắng?

VOV.VN - Theo kết quả khảo sát nhanh của CNN, bà Clinton là người giành chiến thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng với ứng viên Đảng Cộng hoà.

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump
“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần thứ 2 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra ngày 9/10 tại trường Đại học Washington thuộc bang Missouri.

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần thứ 2 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra ngày 9/10 tại trường Đại học Washington thuộc bang Missouri.

Liệu có khả năng Nga - Mỹ trực tiếp đối đầu quân sự vì Syria?
Liệu có khả năng Nga - Mỹ trực tiếp đối đầu quân sự vì Syria?

VOV.VN - Tờ Moskovsky Komsomolets dự đoán tình hình căng thẳng tại Syria có thể dẫn đến khả năng Nga-Mỹ trực tiếp đối đầu quân sự.

Liệu có khả năng Nga - Mỹ trực tiếp đối đầu quân sự vì Syria?

Liệu có khả năng Nga - Mỹ trực tiếp đối đầu quân sự vì Syria?

VOV.VN - Tờ Moskovsky Komsomolets dự đoán tình hình căng thẳng tại Syria có thể dẫn đến khả năng Nga-Mỹ trực tiếp đối đầu quân sự.

Nga-Mỹ vẫn trao đổi thường xuyên về tình hình Syria
Nga-Mỹ vẫn trao đổi thường xuyên về tình hình Syria

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov khẳng định, các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Nga về tình hình Syria vẫn diễn ra liên tục.

Nga-Mỹ vẫn trao đổi thường xuyên về tình hình Syria

Nga-Mỹ vẫn trao đổi thường xuyên về tình hình Syria

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov khẳng định, các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Nga về tình hình Syria vẫn diễn ra liên tục.

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế
Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

So găng Trump-Cinton lần cuối: Không nhiều bất ngờ
So găng Trump-Cinton lần cuối: Không nhiều bất ngờ

VOV.VN - Trong trận so găng này, hai ứng viên Tổng thống Mỹ Trump và Clinton tỏ ra khá thận trọng trong những phút đầu.

So găng Trump-Cinton lần cuối: Không nhiều bất ngờ

So găng Trump-Cinton lần cuối: Không nhiều bất ngờ

VOV.VN - Trong trận so găng này, hai ứng viên Tổng thống Mỹ Trump và Clinton tỏ ra khá thận trọng trong những phút đầu.

Trump-Clinton đã nói sai những gì trong tranh luận cuối cùng?
Trump-Clinton đã nói sai những gì trong tranh luận cuối cùng?

VOV.VN - Cả tỷ phú Trump và bà Clinton đều đưa ra nhiều thông tin không chính xác để bảo vệ bản thân và chỉ trích đối thủ trong lần tranh luận cuối cùng.

Trump-Clinton đã nói sai những gì trong tranh luận cuối cùng?

Trump-Clinton đã nói sai những gì trong tranh luận cuối cùng?

VOV.VN - Cả tỷ phú Trump và bà Clinton đều đưa ra nhiều thông tin không chính xác để bảo vệ bản thân và chỉ trích đối thủ trong lần tranh luận cuối cùng.