Nga đang “chống lưng” cho Hy Lạp, “chơi rắn” với EU?

VOV.VN -Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg đang diễn ra tại Nga có sự tham gia của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras.

Điều đáng nói là trong bối cảnh Nga và Liên minh châu Âu đang trong cuộc đối đầu nghiêm trọng liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine và giữa lúc Hy Lạp đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ nếu không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế.
Nga dang chong lung Hy Lap choi ran voi EU hinh anh
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras gặp thân mật Tổng thống Nga Putin (ảnh: AP)

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố, cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp là vấn đề đối với toàn châu Âu và Liên minh châu Âu đang đứng trước lựa chọn đoàn kết với Hy Lạp hoặc là tiếp tục các chính sách thắt lưng buộc bụng hà khắc vô ích.

Ông Tsipras đồng thời tỏ ra lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận về cải cách đổi lấy tiền giữa Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế nhằm giúp nước này tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ và buộc phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu.  Để ngầm cảnh báo  Liên minh châu Âu, ông Tsipras một lần nữa nhấn mạnh, Hy Lạp sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn.

 “Chúng tôi đang ở giữa một cơn bão lớn song Hy Lạp là một quốc gia giáp biển nên chúng tôi biết rõ làm thế nào để vượt qua bão tố và không ngại mở rộng cửa các vùng biển tới những khu vực mới an toàn hơn. Nhiều người băn khoăn tự hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây chứ không phải là Brussels để tham gia các cuộc đàm phán. Tôi ở đây bởi  tôi tin rằng vai trò của một quốc gia là khả năng xây dựng một chính sách đa chiều trong quan hệ với những nước hiện đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế toàn cầu.”

Việc Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tới Nga trong thời điểm nước sôi lửa bỏng hiện nay đối với nền kinh tế nước này càng làm gia tăng dự báo về kịch bản Hy Lạp vỡ nỡ do không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ và đang tìm kiếm các đối tác mới.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến thời hạn chót phải đi tới một thỏa thuận, nhưng Hy Lạp và các chủ nợ (gồm Liên minh châu Âu, Ngân hàng trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế) đều không có dấu hiệu nhượng bộ. Liên minh châu Âu hôm qua một lần nữa cảnh báo hội nghị cấp cao bất thường Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào đầu tuần tới (22/6) không phải là nhằm mang lại một giải pháp kỳ diệu cho Hy Lạp và buộc phải lựa chọn giữa việc chấp nhận một đề nghị hỗ trợ tuyệt vời hoặc đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói: “Mục đích của hội nghị bất thường vào đầu tuần tới là để đảm bảo rằng tất cả chúng ta hiểu lập trường của nhau, cũng như hậu quả của mỗi quyết định được đưa ra. Chúng ta cần phải thoát khỏi ảo tưởng rằng sẽ có một giải pháp kỳ diệu cho Hy Lạp, mà chúng ta đã tiến gần tới một điểm mà chính phủ Hy Lạp sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận những đề nghị hỗ trợ tuyệt vời hoặc vỡ nợ. Điều này hoàn toàn phụ thuộc và là trách nhiệm của  Hy Lạp. Thời gian vẫn còn và chúng ta cần sử dụng nó một cách khôn ngoan.”

Vấn đề phá sản của Hy Lạp trở nên rõ rệt khi lần đầu tiên vào ngày 17/6, Ngân hàng trung ương nước này cảnh báo khả năng rời khỏi Khu vực đồng tiền chung, thậm chí cả Liên minh châu Âu.

Ngoài khoản thanh toán cho Quỹ tiền tệ quốc tế lên tới 1,6 tỷ euro trong tháng 6, Hy Lạp còn đối mặt với gần 7 tỷ euro phải thanh toán cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tháng 7 và tháng 8.

Chính quyền của Thủ tướng Tsipras mới đây cũng cảnh báo có thể sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát vốn khi hệ thống tài chính đã cạn kiệt tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức đã chuẩn bị khả năng để Hy Lạp vỡ nợ
Đức đã chuẩn bị khả năng để Hy Lạp vỡ nợ

VOV.VN -Chương trình cứu trợ cho Hy Lạp sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 năm nay. 

Đức đã chuẩn bị khả năng để Hy Lạp vỡ nợ

Đức đã chuẩn bị khả năng để Hy Lạp vỡ nợ

VOV.VN -Chương trình cứu trợ cho Hy Lạp sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 năm nay. 

Pháp: Hy Lạp rời khỏi Eurozone không phải là điều mong muốn
Pháp: Hy Lạp rời khỏi Eurozone không phải là điều mong muốn

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng việc Hy Lạp ra khỏi nhóm không phải là một điều mong muốn song EU vẫn phải tính đến kịch bản này.

Pháp: Hy Lạp rời khỏi Eurozone không phải là điều mong muốn

Pháp: Hy Lạp rời khỏi Eurozone không phải là điều mong muốn

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng việc Hy Lạp ra khỏi nhóm không phải là một điều mong muốn song EU vẫn phải tính đến kịch bản này.

Gia hạn trừng phạt Nga, EU mất thêm 114 tỷ USD
Gia hạn trừng phạt Nga, EU mất thêm 114 tỷ USD

VOV.VN -Viện nghiên cứu kinh tế Áo hôm nay cảnh báo EU sẽ thiệt hại kinh tế “ác liệt” trong việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga hôm 17/6.

Gia hạn trừng phạt Nga, EU mất thêm 114 tỷ USD

Gia hạn trừng phạt Nga, EU mất thêm 114 tỷ USD

VOV.VN -Viện nghiên cứu kinh tế Áo hôm nay cảnh báo EU sẽ thiệt hại kinh tế “ác liệt” trong việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga hôm 17/6.

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ hiệu ứng Domino nếu phải rời Eurozone
Hy Lạp cảnh báo nguy cơ hiệu ứng Domino nếu phải rời Eurozone

VOV.VN -Theo Bộ trưởng tài chính Hy Lạp, nếu rời Eurozone, sớm hay muộn cũng sẽ tăng lãi suất cơ bản, dẫn tới căng thẳng chính trị...

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ hiệu ứng Domino nếu phải rời Eurozone

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ hiệu ứng Domino nếu phải rời Eurozone

VOV.VN -Theo Bộ trưởng tài chính Hy Lạp, nếu rời Eurozone, sớm hay muộn cũng sẽ tăng lãi suất cơ bản, dẫn tới căng thẳng chính trị...

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga
Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp ngày 17/4 Panos Kammenos nói rằng Hi Lạp là đối tác truyền thống và đồng minh của Nga.

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp ngày 17/4 Panos Kammenos nói rằng Hi Lạp là đối tác truyền thống và đồng minh của Nga.

“Nga là nước tiếp nhận nhiều đơn xin tị nạn nhất thế giới”
“Nga là nước tiếp nhận nhiều đơn xin tị nạn nhất thế giới”

VOV.VN - Công dân nhiều nước muốn xin tị nạn tại Nga để chạy nạn chiến tranh tại nước mình.

“Nga là nước tiếp nhận nhiều đơn xin tị nạn nhất thế giới”

“Nga là nước tiếp nhận nhiều đơn xin tị nạn nhất thế giới”

VOV.VN - Công dân nhiều nước muốn xin tị nạn tại Nga để chạy nạn chiến tranh tại nước mình.

EU sắp hứng “đòn trả đũa” của Nga sau lệnh trừng phạt
EU sắp hứng “đòn trả đũa” của Nga sau lệnh trừng phạt

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Nga đề cập đến việc mở rộng cấm nhập khẩu nông sản từ EU như một “đòn trả đũa” lên khối này sau việc gia hạn trừng phạt Moscow.

EU sắp hứng “đòn trả đũa” của Nga sau lệnh trừng phạt

EU sắp hứng “đòn trả đũa” của Nga sau lệnh trừng phạt

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Nga đề cập đến việc mở rộng cấm nhập khẩu nông sản từ EU như một “đòn trả đũa” lên khối này sau việc gia hạn trừng phạt Moscow.