Nga bất ngờ tấn công Kharkov, Ukraine dốc sức chống đỡ

VOV.VN - Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công ồ ạt theo kiểu binh chủng hợp thành vào Kharkov. Phía Ukraine theo dõi sát sao tình hình và gắng chống đỡ tại đây. Tuy nhiên, đây có thể là hoạt động nghi binh của Nga hỗ trợ cho mặt trận Donetsk.

Nga tấn công bất ngờ và liên tục trên hướng Đông Bắc, hai bên giằng co

Sáng sớm ngày 10/5/2024, quân Nga mở cuộc tấn công hiệp đồng binh chủng với sự tham gia của máy bay, pháo binh, bộ binh và xe thiết giáp, đánh vượt biên giới gần Kharkov, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine.

Sáng 11/5, tình hình chiến sự tại khu vực này vẫn căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm được 5 khu định cư biên giới, còn phía Ukraine phủ nhận. Giới chức Ukraine cho biết họ đang phản kích và quân Nga tiến được chưa quá 4,8km tính từ biên giới 2 nước. 

Cảnh sát quốc gia Ukraine thông báo, Nga "pháo kích" không ngừng vào Kharkov trong ngày 11/5. Tổng thống Ukraine Zelensky đã có 2 lần nhận thông báo vắn tắt từ Tổng tư lệnh Alexander Syrsky trong cùng ngày.

Theo bản đánh giá của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, phía Nga đã không kích vào Vilcha, Liptsy, Liman, Izbitskoye, Veseloye, Petrovka, Kazachya Lopan, Sinelnikovo, Volchansk ở Kharkov.

Hãng tin AP dẫn lời người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự Vovchansk, Tamaz Hambarashvili, cho biết tình hình "khó khăn không thể tin nổi".

Nga bắt đầu bất ngờ tấn công khu Vovchansk vào ngày 10/5, nơi cách biên giới Nga khoảng 4,8km. Ukraine đã giành lại Vovchansk từ tay Nga vào đầu xung đột giữa đôi bên.

Theo các con số của Cảnh sát quốc gia Ukraine, gần 1.000 cư dân đã sơ tán khỏi Kharkov trong thời gian từ ngày 10-11/5.

Hôm 11/5, Tổng thống Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đang nỗ lực củng cố vị trí ở Kharkov.

Ông Zelensky nói: "Hoạt động của chúng tôi tiếp diễn ở tỉnh Kharkov. Phá hoại kế hoạch tấn công của Nga là mhiệm vụ số 1 hiện nay. Hoàn thành nhiệm vụ này phụ thuộc vào mỗi người lính, mỗi trung sĩ, mỗi sĩ quan".

Nga đang đánh nghi binh để căng kéo lực lượng của Ukraine?

Giới phân tích quân sự cho rằng Nga không nhất thiết mở một mặt trận mới mà chỉ đang tìm cách hút bớt lực lượng Ukraine ra khỏi các mặt trận khác, nơi quân Ukraine đã bị suy yếu và căng mỏng.

Mick Ryan - một viên tướng Australia nghỉ hưu và đang làm nghiên cứu tại viện Lowy có trụ sở  ở Sydney (Australia), nhận định: "Có khả năng trong những tuần tới, tình hình sẽ rất u ám đối với lục quân Ukraine ở miền Đông". Theo ông Ryan, mục đích các đợt tiến công hiện nay của Nga làm héo mòn nhuệ khí của phía Ukraine, bao gồm cả khối quân sự lẫn dân sự.

Tướng Ryan nói thêm: "Nếu Ukraine quyết định giữ đất bằng mọi giá, họ sẽ mất thêm lính và quân đội của họ sẽ ngày càng nhỏ hơn".

Nga vốn chủ yếu tập trung nỗ lực tác chiến vào tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine. Nhưng trong các tuần gần đây, theo AP, Nga bắt đầu tập trung tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm chuẩn bị cho các cuộc tiến công xa hơn.

Thời điểm Nga tấn công vào Kharkov (nằm ở phía Đông Bắc Ukraine) rất đáng lưu ý. Phía Ukraine đã bị căng mỏng về quân sự và nguồn lực trong các tháng gần đây. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) cho rằng Nga tấn công vào Kharkov là để buộc Ukraine phải phân tán nguồn lực vào đó và không thể tập trung cho việc ngăn chặn các đợt tiến công của Nga ở miền Đông Ukraine.

Quân Nga tiến chậm nhưng chắc, làm sụp đổ phòng tuyến Ukraine nằm cách Kharkov 240km về phía Nam, và áp sát thị trấn nhỏ nhưmg có vị trí chiến lược là Chasov Yar.

Tin tức mới đây cho thấy lực lượng Nga đã tiến sát một quốc lộ quan trọng, gần như cắt đứt tuyến cung ứng của Ukraine.

Các quan chức quân sự Ukraine cho hay, người Nga tấn công khu vực biên giới phía Bắc là nhằm đánh lạc hướng lực lượng Ukraine đóng tại đó. Tuy nhiên, quan chức Ukraine cho rằng cách tiếp cận đó của Nga không đạt hiệu quả.

Trước đó Tổng thống Nga Putin đề cập khả năng Nga thiết lập một vùng đệm giữa Nga và Ukraine, và vùng đệm đó nằm trên phần lãnh thổ Ukraine.

Mặc dù vậy, theo giới phân tích quân sự, cuộc tấn công mới của Nga khó lan tới trung tâm thành phố Kharkov.

Quân đội Ukraine đã xây các hệ thống phòng ngự kỹ càng quanh thành phố này, "đào hàng ngàn kilomet hào, trải dây thép gai, gài mìn và bố trí vô số các hình tháp xi măng nhỏ (hệ thống "răng rồng") để ngăn chặn bước tiến của quân Nga và xe tăng Nga". Ngoài ra, giới chức Ukraine cũng gửi đi tín hiệu họ đang dốc sức tăng viện cho mặt trận.

Xem thêm:
>> UAV Zala chỉ điểm cho pháo Nga nã vào đội hình Ukraine chuẩn bị vượt sông Dnipro

>> Ukraine giải bài toán nhân lực chiến trường: Tuyển tân binh là tù nhân

>> Quân Nga xin thêm súng hoa cải để khắc chế UAV Ukraine

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Nga thời Putin cải cách ra sao và thách thức phương Tây như thế nào?
Nước Nga thời Putin cải cách ra sao và thách thức phương Tây như thế nào?

VOV.VN - Phương Tây hy vọng nước Nga thời Putin sẽ sụp đổ dưới các lệnh trừng phạt hà khắc cũng như trong chiến sự khốc liệt ở Ukraine. Nhưng thực tế lại khác hẳn. Nga vẫn đứng vững về cả quân sự và kinh tế, thậm chí còn tăng trưởng mạnh. Những cải cách sâu rộng do Tổng thống Putin tiến hành đã tạo ra thách thức lớn cho phương Tây.

Nước Nga thời Putin cải cách ra sao và thách thức phương Tây như thế nào?

Nước Nga thời Putin cải cách ra sao và thách thức phương Tây như thế nào?

VOV.VN - Phương Tây hy vọng nước Nga thời Putin sẽ sụp đổ dưới các lệnh trừng phạt hà khắc cũng như trong chiến sự khốc liệt ở Ukraine. Nhưng thực tế lại khác hẳn. Nga vẫn đứng vững về cả quân sự và kinh tế, thậm chí còn tăng trưởng mạnh. Những cải cách sâu rộng do Tổng thống Putin tiến hành đã tạo ra thách thức lớn cho phương Tây.

Lữ đoàn 47 Ukraine kiệt sức vì đánh trận liên tục, Mỹ nhập cuộc hỗ trợ
Lữ đoàn 47 Ukraine kiệt sức vì đánh trận liên tục, Mỹ nhập cuộc hỗ trợ

VOV.VN - Forbes cho hay, Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine đã kiệt sức do đánh trận quá nhiều và hiện cần sự hỗ trợ khẩn cấp của Lầu Năm Góc (Mỹ).

Lữ đoàn 47 Ukraine kiệt sức vì đánh trận liên tục, Mỹ nhập cuộc hỗ trợ

Lữ đoàn 47 Ukraine kiệt sức vì đánh trận liên tục, Mỹ nhập cuộc hỗ trợ

VOV.VN - Forbes cho hay, Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine đã kiệt sức do đánh trận quá nhiều và hiện cần sự hỗ trợ khẩn cấp của Lầu Năm Góc (Mỹ).

Lò lửa pháo đài miền Đông Ukraine rực cháy, Nga quyết hạ Chasov Yar
Lò lửa pháo đài miền Đông Ukraine rực cháy, Nga quyết hạ Chasov Yar

VOV.VN - Quân đội Nga và Ukraine đang hứng chịu thương vong lớn. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục dồn sức cho những trận chiến tại khu vực pháo đài phía Đông đang rực lửa. Chasov Yar hiện là mục tiêu hàng đầu của Nga.

Lò lửa pháo đài miền Đông Ukraine rực cháy, Nga quyết hạ Chasov Yar

Lò lửa pháo đài miền Đông Ukraine rực cháy, Nga quyết hạ Chasov Yar

VOV.VN - Quân đội Nga và Ukraine đang hứng chịu thương vong lớn. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục dồn sức cho những trận chiến tại khu vực pháo đài phía Đông đang rực lửa. Chasov Yar hiện là mục tiêu hàng đầu của Nga.