Nội bộ chính quyền Mỹ “lục đục” quan điểm về hồ sơ Iran

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cho thấy quan điểm trái ngược liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Trong khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố, Washington sẽ tìm kiếm các phương án trừng phạt mới nếu những biện pháp áp đặt vừa qua không làm thay đổi Iran từ bên trong. Ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tham dự một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các đại diện của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trước) và Cố vấn John Bolton. (Ảnh: Getty Images)

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News ngày 23/9, ông John Bolton cho rằng việc Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã có tác động sâu rộng đối với Iran, cũng như toàn khu vực và nhấn mạnh.

“Chúng tôi nghĩ rằng những biện pháp trừng phạt mới, có hiệu lực vào đầu tháng 11 tới, sẽ có tác động đáng kể về mặt chính trị và kinh tế đối với nội bộ Iran” – ông John Bolton cho biết.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói: “Chúng tôi muốn chứng kiến những thay đổi lớn trong cách hành xử của chính quyền Iran. Nếu không thay đổi, chính quyền Iran sẽ phải đương đầu với nhiều hậu quả nữa, bởi vì Mỹ sẽ tìm kiếm thêm các biện pháp trừng phạt và những cách thức khác để gây sức ép tối đa đối với Chính phủ Iran”.

Trong khi đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh NBC phát sóng cùng ngày, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tham gia một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các đại diện của Iran và không loại trừ một cuộc gặp sẽ được tổ chức bên lề kỳ thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 ở New York.

Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử có tên gọi Kế hoạch Hành động chung tổng thể (JCPOA) được ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015 và các bên còn lại trong Nhóm P5+1 cùng với Iran đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran.

Theo giới quan sát, bên cạnh cuộc đối đầu thương mại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc; tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông liên quan đến cuộc nội chiến đẫm máu chiến kéo dài 7 năm qua tại Syria, tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine; nguy cơ Anh rời khỏi ngôi nhà chung Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận; vấn đề hạt nhân Iran sẽ chiếm phần lớn nội dung chương trình nghị sự tuần thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kéo dài từ ngày 25/09 - 01/10.

Trong đó cộng đồng quốc tế và báo giới sẽ đặc biệt quan tâm và dõi theo bài phát biểu khai mạc tuần thảo luận cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 25/9 (theo giờ New York) và một ngày sau đó ông sẽ chủ trì phiên thảo luận đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về ngăn chặn phổ biến hạt nhân.

Ông Frederick Kempe, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Đại Tây Dương, một cơ quan nghiên cứu chính sách đối ngoại hàng đầu của Mỹ nhận định, tại phiên thảo luận đặc biệt này, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ chứng kiến thái độ hoàn toàn trái ngược của ông chủ Nhà Trắng, khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ Iran và lại tán dương nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người mà ông đã gán mác là “Người hỏa tiễn” tại chính diễn đàn này vào năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu Iran có chấp thuận đàm phán gắn với đe dọa của Mỹ?
Liệu Iran có chấp thuận đàm phán gắn với đe dọa của Mỹ?

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook tuyên bố Mỹ muốn đàm phán một hiệp ước với Iran liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran.

Liệu Iran có chấp thuận đàm phán gắn với đe dọa của Mỹ?

Liệu Iran có chấp thuận đàm phán gắn với đe dọa của Mỹ?

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook tuyên bố Mỹ muốn đàm phán một hiệp ước với Iran liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran.

Ai đang bảo trợ khủng bố: Iran hay Mỹ?
Ai đang bảo trợ khủng bố: Iran hay Mỹ?

VOV.VN - Ngày 19/9, Mỹ nêu tên Iran như một trong những nước hàng đầu thế giới về bảo trợ khủng bố, đồng thời nêu ra 6 nước mà Mỹ cho là Iran đang kích động bạo lực ở đó.

Ai đang bảo trợ khủng bố: Iran hay Mỹ?

Ai đang bảo trợ khủng bố: Iran hay Mỹ?

VOV.VN - Ngày 19/9, Mỹ nêu tên Iran như một trong những nước hàng đầu thế giới về bảo trợ khủng bố, đồng thời nêu ra 6 nước mà Mỹ cho là Iran đang kích động bạo lực ở đó.

Iran chỉ trích chính quyền Mỹ đang gây mất ổn định toàn cầu
Iran chỉ trích chính quyền Mỹ đang gây mất ổn định toàn cầu

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 21/9 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là mối đe dọa đối với Trung Đông và cộng đồng quốc tế.

Iran chỉ trích chính quyền Mỹ đang gây mất ổn định toàn cầu

Iran chỉ trích chính quyền Mỹ đang gây mất ổn định toàn cầu

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 21/9 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là mối đe dọa đối với Trung Đông và cộng đồng quốc tế.

Khủng bố bại trận, Mỹ tính kế “hất cẳng” lực lượng Iran ra khỏi Syria
Khủng bố bại trận, Mỹ tính kế “hất cẳng” lực lượng Iran ra khỏi Syria

VOV.VN - Khi cuộc chiến chống khủng bố tại Syria đang tới hồi kết, Mỹ đã nhanh chóng xây dựng chính sách mới về Syria, trong đó tập trung đối phó với Iran.

Khủng bố bại trận, Mỹ tính kế “hất cẳng” lực lượng Iran ra khỏi Syria

Khủng bố bại trận, Mỹ tính kế “hất cẳng” lực lượng Iran ra khỏi Syria

VOV.VN - Khi cuộc chiến chống khủng bố tại Syria đang tới hồi kết, Mỹ đã nhanh chóng xây dựng chính sách mới về Syria, trong đó tập trung đối phó với Iran.

Iran từ chối đàm phán với Mỹ
Iran từ chối đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, việc Mỹ vi phạm cam kết đề ra trong thỏa thuận hạt nhân cho thấy Mỹ đang coi thường hòa bình thế giới.

Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Iran từ chối đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, việc Mỹ vi phạm cam kết đề ra trong thỏa thuận hạt nhân cho thấy Mỹ đang coi thường hòa bình thế giới.