Thăm Mỹ, bà Bành Lệ Viện sẽ thể hiện “quyền lực mềm” của Trung Quốc?

VOV.VN-Duyên dáng, nổi tiếng và say mê với cuộc chiến chống HIV/AIDS, Phu nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình được được xem là “vũ khí ngoại giao” của Trung Quốc.

Bà sẽ tháp tùng phu quân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ tuần tới. Dự kiến lãnh đạo và phu nhân 2 nước sẽ gặp nhau và ăn tối tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình Tổng thống Donald Trump ngày 6/4.

Bà Bành Lệ Viện tháp tùng ông Tập Cận Bình thăm Serbia năm 2016. Ảnh: Reuters.

Chi tiết khác về chương trình hoạt động của bà Bành Lệ Viện tại Mỹ vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn vì những chủ đề nóng như Triều Tiên và thương mại, sự hiện diện của bà Bành Lệ Viện được kỳ vọng là sẽ làm dịu bầu không khí cuộc hội đàm giữa lãnh đạo 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

“Nếu 2 phu nhân gặp mặt, bầu không khí sẽ rất tốt đẹp và khi đó ít nhất nó sẽ giúp xoa dịu bầu không khí chung của cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo”, Shi Yinhong, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu về Mỹ tại trường đại học Nhân dân Bắc Kinh nhận định. Ông Shi cũng cố vấn cho chính phủ Trung Quốc một số chính sách đối ngoại.

Bành Lệ Viện – bà là ai?

Xuất thân là một ca sỹ ngôi sao trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, bà Bành Lệ Viện giờ đây thường được người dân Trung Quốc ưu ái gọi là “Bành Mẫu” (Mother Peng).

Sự nghiệp nghệ thuật của bà Bành Lệ Viện trong quân đội đã khiến bà là cái tên thân thuộc với mọi gia đình ở Trung Quốc trước cả ông Tập Cận Bình. Bà đã xuất hiện trong những chương trình Gala chào mừng năm mới của Đài truyền hình quốc gia và nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng khác.

Bà Bành Lệ Viện vẫn giữ hàm Thiếu Tướng trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, đồng thời là Hiệu trưởng Học viện Nghệ thuật Quân đội.

Nhờ sự nghiệp trong quân đội và hoạt động nghệ thuật của bà mà trong mắt nhiều người dân Trung Quốc, phu nhân Bành Lệ Viện toát lên tinh thần yêu nước kết hợp với những giá trị truyền thống của đất nước này.

Bà Bành Lệ Viện được cho là người phụ nữ quyền lực nhất của Trung Quốc bởi bà luôn là nét điểm xuyết quan trọng trong các hoạt động thể hiện sự vươn ra thế giới của Trung Quốc kể từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức năm 2013 tới nay.

Điều gì đã làm nên người phụ nữ quyền lực ấy?

Bà Bành Lệ Viện tại lễ vinh danh của Liên Hợp Quốc vì vai trò trong cuộc chiến chống kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS. Ảnh: Reuters.

Với gương mặt tươi tắn nở nụ cười trên môi, khoác một chiếc áo đen giản dị và xách một chiếc túi nhỏ trang nhã, khoảnh khắc đầu tiên bà Bành Lệ Viện thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga năm 2013.

Kể từ đó, bà Bành Lệ Viện cũng đã tạo những dấu ấn riêng khi đặt tên những chú gấu trúc theo Đệ nhất Phu nhân Mỹ lúc đó là bà Michelle Obama, làm bạn với trẻ em mồ côi ở Zimbabwe và bế những em bé Costa Rica ngồi trong lòng.

Trong suốt một thập kỷ qua, bà Bành Lệ Viện đã có những hoạt động ủng hộ những người sống chung với AIDS và bệnh lao. Bà đã được Liên Hợp Quốc trao thưởng hồi tháng Một vừa qua vì vai trò trong cuộc chiến chống sự kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS.

Bà Bành Lệ Viện đã tháp tùng ông Tập Cận Bình trong nhiều sự kiện ngoại giao kể từ mùa hè năm ngoái, bao gồm chuyến thăm Ba Lan, Serbia và Uzbekistan.

Đối lập với bà Bành, Đệ nhất phu nhân Mỹ, cựu người mẫu Melenia Trump ít khi ra mặt kể từ sau khi phu quân nhậm chức mà dành phần lớn thời gian trong tòa tháp Trump ở New York chăm lo cho cậu con trai 11 tuổi thay vì phụ giúp chồng tại Nhà Trắng.

Trong những chuyến thăm cấp nhà nước trước đây, bà Bành Lệ Viện đã đóng vai trò như Đại sứ Văn hóa của Trung Quốc khi dạy người nước ngoài nghệ thuật thư pháp viết bằng bút lông hay làm các món điểm tâm.

Một số người cho rằng bà Bành Lệ Viện thực sự có ảnh hưởng đến ông Tập Cận Bình, đặc biệt là khi ông xuất hiện trước công chúng. Bằng chứng là hình ảnh bà đưa ánh mắt nhắc nhở ông Tập Cận Bình cần tham gia cùng với các nhà lãnh đạo khác vẫy chào đám đông chào đón tại một hội nghị thượng đỉnh châu Á – Thái Bình Dương ở Nga năm 2014.

Khi được hỏi trong chương trình “60 Phút” của kênh CBS hồi tháng 11/2016 về việc liệu ông Trump có nghe lời khuyên của vợ hay không, bà Melania trả lời “Đôi khi ông ấy lắng nghe, đôi khi thì không. Tôi nghĩ ông ấy có nghe tôi nhưng rút cuộc sẽ làm những gì mình muốn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung – Mỹ chuẩn bị cho hội đàm cấp cao giữa nguyên thủ hai nước
Trung – Mỹ chuẩn bị cho hội đàm cấp cao giữa nguyên thủ hai nước

VOV.VN - Dù hai bên chưa thông báo chính thức nhưng có khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào đầu tháng 4 tới.

Trung – Mỹ chuẩn bị cho hội đàm cấp cao giữa nguyên thủ hai nước

Trung – Mỹ chuẩn bị cho hội đàm cấp cao giữa nguyên thủ hai nước

VOV.VN - Dù hai bên chưa thông báo chính thức nhưng có khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào đầu tháng 4 tới.

Cuộc gặp Trung - Mỹ đầu tiên dưới thời ông Trump sẽ khó khăn
Cuộc gặp Trung - Mỹ đầu tiên dưới thời ông Trump sẽ khó khăn

VOV.VN - Giới quan sát nhận định cuộc gặp này sẽ khó có đột phá trong quan hệ 2 nước nhưng lại đặt nền tảng cho quan hệ cá nhân giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung.

Cuộc gặp Trung - Mỹ đầu tiên dưới thời ông Trump sẽ khó khăn

Cuộc gặp Trung - Mỹ đầu tiên dưới thời ông Trump sẽ khó khăn

VOV.VN - Giới quan sát nhận định cuộc gặp này sẽ khó có đột phá trong quan hệ 2 nước nhưng lại đặt nền tảng cho quan hệ cá nhân giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung.

Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc đối thoại trực tiếp lần đầu tiên vào tuần tới
Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc đối thoại trực tiếp lần đầu tiên vào tuần tới

VOV.VN - Nhà Trắng cho rằng, cuộc gặp là cơ hội để Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy mối quan hệ với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc đối thoại trực tiếp lần đầu tiên vào tuần tới

Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc đối thoại trực tiếp lần đầu tiên vào tuần tới

VOV.VN - Nhà Trắng cho rằng, cuộc gặp là cơ hội để Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy mối quan hệ với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.