Phiên họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cuối giờ chiều 2/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 11. Đây là phiên họp đột xuất để cho ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao và dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: đây là những nội dung đã được đặt ra trước khi khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Nhưng để đảm bảo thêm việc chuẩn bị, nhất là công tác cán bộ, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đưa vào chương trình mà tiến hành họp ngày 2/6 để báo cáo với Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp. 

Việc bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp đang diễn ra là rất cần thiết. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội mới tiến hành xem xét về việc bổ sung 2 nội dung này. 

Về nội dung nhân sự, hiện nay, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Ủy ban Tư pháp đã hoàn tất hồ sơ, đủ điều kiện để báo cáo Ủy ban Thường vụ cho ý kiến trước khi trình ra Quốc hội. Nội dung thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Hai nội dung này sẽ được Ủy ban Thường vụ bàn và thống nhất để trình ra Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Hoàng hậu Hà Lan Maxima
Chủ tịch Quốc hội tiếp Hoàng hậu Hà Lan Maxima

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoàng hậu về các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính toàn diện cho tăng trưởng.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Hoàng hậu Hà Lan Maxima

Chủ tịch Quốc hội tiếp Hoàng hậu Hà Lan Maxima

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoàng hậu về các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính toàn diện cho tăng trưởng.

“Không đủ cơ sở pháp lý để tồn tại Khoản 3 điều 34 Luật bồi thường”
“Không đủ cơ sở pháp lý để tồn tại Khoản 3 điều 34 Luật bồi thường”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nêu quan điểm trên liên quan quy định trách nhiệm bồi thường.

“Không đủ cơ sở pháp lý để tồn tại Khoản 3 điều 34 Luật bồi thường”

“Không đủ cơ sở pháp lý để tồn tại Khoản 3 điều 34 Luật bồi thường”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nêu quan điểm trên liên quan quy định trách nhiệm bồi thường.

4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3
4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Công tác phòng chống tội phạm được đề xuất là 1 trong 5 nhóm vấn đề gửi đại biểu lựa chọn chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an.

4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3

4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Công tác phòng chống tội phạm được đề xuất là 1 trong 5 nhóm vấn đề gửi đại biểu lựa chọn chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an.

“Chúng ta vẫn chuyển giao máy móc, thiết bị lạc hậu 2-3 thế hệ“
“Chúng ta vẫn chuyển giao máy móc, thiết bị lạc hậu 2-3 thế hệ“

VOV.VN - Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng cho biết như vậy khi trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) trước Quốc hội.

“Chúng ta vẫn chuyển giao máy móc, thiết bị lạc hậu 2-3 thế hệ“

“Chúng ta vẫn chuyển giao máy móc, thiết bị lạc hậu 2-3 thế hệ“

VOV.VN - Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng cho biết như vậy khi trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) trước Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được nhiều nội dung chất vấn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được nhiều nội dung chất vấn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được nhiều nội dung chất vấn, nhất là những vấn đề liên quan tại các dự án đầu tư nghìn tỷ đang nằm "đắp chiếu".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được nhiều nội dung chất vấn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được nhiều nội dung chất vấn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được nhiều nội dung chất vấn, nhất là những vấn đề liên quan tại các dự án đầu tư nghìn tỷ đang nằm "đắp chiếu".

Đồng bào dân tộc có được dùng vũ khí thô sơ tạo “tiếng nổ văn hóa"?
Đồng bào dân tộc có được dùng vũ khí thô sơ tạo “tiếng nổ văn hóa"?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội có ý kiến khác nhau về việc có nên cho phép sử dụng vũ khí thô sơ và vật liệu nổ vào mục đích văn hoá.

Đồng bào dân tộc có được dùng vũ khí thô sơ tạo “tiếng nổ văn hóa"?

Đồng bào dân tộc có được dùng vũ khí thô sơ tạo “tiếng nổ văn hóa"?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội có ý kiến khác nhau về việc có nên cho phép sử dụng vũ khí thô sơ và vật liệu nổ vào mục đích văn hoá.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của các nghị sỹ Hoa Kỳ trong việc tăng cường quan hệ hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của các nghị sỹ Hoa Kỳ trong việc tăng cường quan hệ hai nước.