Thế giới 7 ngày: Nước Mỹ đau lòng về vụ thảm sát

(VOV) -Vụ thảm sát làm rúng động nước Mỹ, Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa, Nhật Bản bầu cử Hạ viện... là những sự kiện nóng trong tuần

Ngày 14/2, một kẻ có dấu hiêu tâm thần đã xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ở thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut của Mỹ, làm ít nhất 28 người đã thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em từ 5-10 tuổi. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, làm dấy lên những lo ngại về sở hữu súng, vốn đang là vấn đề tranh cãi gay gắt giữa các nhà lập pháp Mỹ. Trong ảnh: cư dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân (Ảnh AP)
Mỹ đã treo Quốc kỳ rủ tại thủ đô Washington để tang 28 nạn nhân trong vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Sandy Hook ở thành phố Newtown. Với tư cách cũng là một người cha của hai cô con gái đang học phổ thông, ông Obama chia sẻ nỗi đau với các bậc phụ huynh có các em bị thiệt mạng và tuyên bố Chính phủ sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ các gia đình có con em bị sát hại. (Ảnh Reuters)

Sáng 14/12, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã ra lệnh cho lần phóng tên lửa mang vệ tinh hôm 12/12 vừa qua và nhấn mạnh rằng "các vụ phóng vệ tinh" cần phải được duy trì. Ngay sau sự kiện này, thế giới liên tục có những phản ứng đối với Triều Tiên. Trong ảnh: Hình ảnh tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên (Reuters)
Ngoại trưởng Morroco Saad-Eddine El Othmani tham dự hội nghị "Những người bạn của Syria" nhóm họp ở Marrakech (Morroco) ngày 12/12/2012 (Ảnh: Reuters). Hội nghị đã công nhận liên minh đối lập là đại diện hợp pháp của Syria. Điều này gây thêm sức ép đối với chính phủ của ông Assad, yêu cầu ông phải thực hiện chuyển giao quyền lực.
Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi ký mẫu đăng ký của mình tại một trạm bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới của Ai Cập tại Cairo ngày 15/12/2012 (Ảnh Reuters). Theo kết quả sơ bộ đăng tải trên al-Ahram, kênh trực tuyến của Chính phủ Ai Cập vào chiều 16/12, (theo giờ địa phương) 56% cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân vòng 1 nói “có” với dự thảo bản Hiến pháp của Tổng thống Mohamed Mursi.
Ông Herman Nackaerts (trái), Phó Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nói chuyện với các nhà báo tại sân bay ở Vienna sau khi trở về từ Iran ngày 14/12/2012 (Ảnh Reuters). Ông Herman Nackaerts bày tỏ hy vọng, 2 bên sẽ đạt được 1 thỏa thuận về cách tiến hành các cuộc điều tra chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 16/1/2013.
Ngày 16/12, các cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn. Cuộc tổng tuyển cử lần này diễn ra trong bối cảnh thảm họa động đất, sóng thần và nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Nhật Bản vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân. Chính vì vậy, điều mà cử tri Nhật Bản quan tâm hiện nay là các chính sách của các đảng về kinh tế - tài chính và vấn đề sử dụng hạt nhân, bởi những chính sách đó sẽ tác động trực tiếp đến đời sống của họ. Trong ảnh: Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do đối lập Shinzo Abe phát biểu trong một cuộc tranh cử (VOV-Tokyo)
Tổng thống Pháp Francois Hollande nói chuyện với Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo (giữa) và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt (bên phải) tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ (Ảnh Reuters). Chiều tối 10/12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức nhận giải Nobel Hòa bình năm 2012 trong bối cảnh thể chế này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong vòng 6 thập kỷ qua. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên