Thỏa thuận về Kaesong -bước tiến nhỏ trong quan hệ Hàn-Triều

VOV.VN - Đạt được thỏa thuận mở lại KCN chung Keasong là nỗ lực đáng ghi nhận của cả hai miền Triều Tiên.

Ngày 14/8 vừa qua, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận mở lại khu công nghiệp chung Keasong, bị ngừng hoạt động hơn 4 tháng qua.

Như vậy là sau 7 vòng đàm phán liên tục trong gần 2 tháng qua thì cuối cùng Hàn Quốc và Triều Tiên đã có thể nhất trí về việc tái khởi động công trình biểu tượng của sự hợp tác liên Triều này. Tuy nhiên, việc mở lại KCN Keasong có đủ để giải quyết những thách thức đặt ra đối với tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.

Toàn cảnh Khu công nghiệp chung Kaesong từ tháp quan sát của Hàn Quốc ở Paju (Ảnh: AFP)

Phóng viên VOV phỏng vấn của ông Trần Việt Thái, chuyên gia về tình hình Đông Bắc Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao.

PV: Việc nối lại hoạt động của KCN chung Keasong được xem là một tín hiệu tích cực đối với tiến trình đối thoại hợp tác liên Triều. Theo ông, sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với cả hai miền Triều Tiên?

Chuyên gia Trần Việt Thái: Ngày 14/8 vừa qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận về việc mở cửa lại KCN chung Keasong tại cuộc họp cấp chuyên viên lần thứ 7. Thỏa thuận này bao gồm 5 nội dung chính như sau:

Thứ nhất là hai miền sẽ bảo đảm KCN chung Keasong hoạt động bình thường trong bất kỳ trường hợp nào.

Thứ hai là hai bên phải bảo đảm hoạt động an toàn cho người lao động Hàn Quốc làm việc ở KCN, đưa ra một khuôn khổ pháp lý để bảo hộ tài sản, đầu tư và giải quyết tranh chấp. bên cạnh đó, 2 bên cũng sẽ bàn thảo về vấn đề đi lại.

Thứ ba, hai bên sẽ nỗ lực để KCN phát triển thành KCN có sức cạnh tranh quốc tế nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài khác vào KCN này.

Thứ tư, hai bên sẽ thành lập Ủy ban chung liên Triều để thực hiện những thỏa thuận này.

Thứ năm, hai bên sẽ cùng nỗ lực để khởi động lại KCN chung Keasong.

Ngoài ra, Ủy ban chung liên Triều cũng sẽ thảo luận về vấn đề bồi thường cho các doanh nghiệp Hàn Quốc bị thiệt hại.

Sự kiện này cũng có 3 ý nghĩa như sau:

Một là, đây là một bước quan trọng để đưa hai miền Triều Tiên trở lại trạng thái bình thường.

Hai là, đây là tiền đề để hai miền Triều Tiên tiếp tục đàm phán về các vấn đề khác như nối lại hoạt động du lịch tới núi Kim Cương hay đoàn tụ các gia đình li tán trong chiến tranh…

Ba là, đây là một bước tiến quan trọng góp phần ổn định tình hình ở khu vực Đông Bắc Á và có ý nghĩa thiết thực quan trọng đối với hòa bình ổn định trong khu vực cũng như thế giới.

PV: Thưa ông, có thể thấy rằng thỏa thuận này đạt được chỉ 5 ngày trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên “Người bảo vệ tự do Unchi”. Vậy theo ông, vì sao Hàn Quốc và Triều Tiên lại đồng ý mở cửa lại KCN vào thời điểm hiện nay bởi nhiều người quan ngại rằng, cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn có thể phủ bóng đen lên quan hệ liên Triều và cuộc đàm phán vừa qua?

Chuyên gia Trần Việt Thái : Có thể thấy thỏa thuận này đạt được là do cả hai bên đều có lợi ích rất lớn. Hơn nữa, vấn đề này cũng không thể kéo dài và bế tắc mãi.  Đối với Triều Tiên, việc đóng cửa KCN chung Keasong đã làm thiệt hại hàng trăm triệu USD, mà đây là số tiền rất lớn và cần thiết đối với Triều Tiên.

Bên cạnh đó, việc hơn 50.000 công nhân không có việc làm là một áp lực rất lớn về mặt xã hội.

Hơn nữa, áp lực để kết thúc đàm phán là rất lớn. Đàm phán kéo dài đến vòng 7 thực ra là chiến thuật nhằm mặc cả để đạt được những lợi ích cao nhất.

Đối với Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc chịu nhiều sức ép từ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh ở KCN chung Keasong cũng như dư luận trong nước và quốc tế. Có thể nói việc đạt được thỏa thuận như trên đã giải tỏa sức ép và đáp ứng được lợi ích của cả 2 phía.

Còn về việc Mỹ-Hàn dự kiến thực hiện cuộc tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Unchi”, đó là kế hoạch đã được hoạch định từ lâu. Có thể nói, kế hoạch tập trận này có nguy cơ phủ bóng đen lên mối quan hệ liên Triều. Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ hai miền đang có xu hướng cải thiện như hiện nay thì tôi cho rằng cả 2 phía Mỹ-Hàn cũng như phía Triều Tiên sẽ phải tìm cách hạn chế tối đa những tác động tiêu cực không mong muốn của việc này.

Tôi cho rằng, tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian tới sẽ không thể căng thẳng như cách đây mấy tháng. Và nếu có phản ứng thì cả 2 miền cũng phản ứng ở mức vừa phải.

Về nhân tố Mỹ, đúng là Mỹ có nhu cầu muốn thúc đẩy cuộc tập trận chung với Hàn Quốc bởi vì nó nằm trong chiến lược quay trở lại châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Hàn Quốc cũng có nhu cầu tăng cường quan hệ với Mỹ để thực hiện các mục tiêu về an ninh quốc gia cũng như thúc đẩy các mối quan hệ đối ngoại của mình.

Tuy nhiên, việc thực hiện cuộc tập trận chung giữa Mỹ-Hàn tới mức nào trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên và tình hình Bán đảo Triều Tiên đang có xu hướng được cải thiện và xem xét liệu nó có khiêu khích Triều Tiên hay không thì cả Mỹ và Hàn sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng về hình thức, mục tiêu tập trận và đưa ra tập trận loại vũ khí gì để vừa đảm bảo đạt được mục đích của mình vừa đảm bảo được môi trường hòa bình ổn định.

PV: Thưa ông, việc hoạt động lại KCN chung Keasong sẽ có tác dụng như thế nào đối với mối quan hệ liên Triều cũng như triển vọng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trong thời gian tới?

Chuyên gia Trần Việt Thái : Thực ra, đây mới chỉ là kết quả đàm phán cấp chuyên viên. Kết quả này là nỗ lực đáng ghi nhận của cả hai miền Triều Tiên, tuy nhiên còn phải trình lên cấp cao phê chuẩn. Trong thỏa thuận đạt được cũng không nói rõ là khi nào KCN chung Keasong sẽ chính thức mở cửa hoạt động trở lại. Do vậy, có thể kết luận đây chỉ là bước tiến nhỏ giúp tạo thuận lợi cho quan hệ liên Triều chứ không thể tạo ra một bước đột phá lớn.

Bởi vì trên thực tế, sự mất tin tưởng giữa hai miền Triều Tiên hiện nay là rất lớn và khó có thể san lấp trong một sớm một chiều.

Còn về triển vọng đối với đàm phán 6 bên, tôi cho rằng, triển vọng nối lại đàm phán 6 bên hiện nay là rất xa vời vì còn quá nhiều khó khăn và lợi ích của các bên còn quá khác biệt nhau.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vòng đàm phán thứ 6 về Kaesong lại đứng trước thất bại
Vòng đàm phán thứ 6 về Kaesong lại đứng trước thất bại

VOV.VN - Ở vòng đàm phán này, cả Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn duy trì quan điểm của mình từ các vòng đàm phán trước.

Vòng đàm phán thứ 6 về Kaesong lại đứng trước thất bại

Vòng đàm phán thứ 6 về Kaesong lại đứng trước thất bại

VOV.VN - Ở vòng đàm phán này, cả Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn duy trì quan điểm của mình từ các vòng đàm phán trước.

Hàn – Triều tiến hành vòng đàm phán thứ 7 về Kaesong
Hàn – Triều tiến hành vòng đàm phán thứ 7 về Kaesong

VOV.VN - Hai bên hy vọng có thể đạt được kết quả tốt đẹp ngay trước ngày 15/8.

Hàn – Triều tiến hành vòng đàm phán thứ 7 về Kaesong

Hàn – Triều tiến hành vòng đàm phán thứ 7 về Kaesong

VOV.VN - Hai bên hy vọng có thể đạt được kết quả tốt đẹp ngay trước ngày 15/8.

Hàn Quốc cử chuyên gia tới khu công nghiệp Kaesong
Hàn Quốc cử chuyên gia tới khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Nhóm điều tra gồm 30 chuyên gia sẽ tiến hành điều tra về cơ sở hạ tầng của KCN chung này.

Hàn Quốc cử chuyên gia tới khu công nghiệp Kaesong

Hàn Quốc cử chuyên gia tới khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Nhóm điều tra gồm 30 chuyên gia sẽ tiến hành điều tra về cơ sở hạ tầng của KCN chung này.

Hàn Quốc đưa ra đề xuất đàm phán cuối cùng về Kaesong
Hàn Quốc đưa ra đề xuất đàm phán cuối cùng về Kaesong

VOV.VN -Đề xuất sẽ được đưa ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào 29/7.

Hàn Quốc đưa ra đề xuất đàm phán cuối cùng về Kaesong

Hàn Quốc đưa ra đề xuất đàm phán cuối cùng về Kaesong

VOV.VN -Đề xuất sẽ được đưa ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào 29/7.

Hàn Quốc thúc Triều Tiên sớm đưa Kaesong hoạt động trở lại
Hàn Quốc thúc Triều Tiên sớm đưa Kaesong hoạt động trở lại

VOV.VN - Hàn Quốc muốn Triều Tiến sớm trả lời về đề xuất tổ chức cuộc đàm phán cuối cùng nhằm đưa KCNC Kaesong hoạt động trở lại.

Hàn Quốc thúc Triều Tiên sớm đưa Kaesong hoạt động trở lại

Hàn Quốc thúc Triều Tiên sớm đưa Kaesong hoạt động trở lại

VOV.VN - Hàn Quốc muốn Triều Tiến sớm trả lời về đề xuất tổ chức cuộc đàm phán cuối cùng nhằm đưa KCNC Kaesong hoạt động trở lại.

Hai miền Triều Tiên mở lại khu công nghiệp Kaesong
Hai miền Triều Tiên mở lại khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN -Hai bên nhất trí không để tái diễn việc đóng cửa khu công nghiệp do rút công nhân về.

Hai miền Triều Tiên mở lại khu công nghiệp Kaesong

Hai miền Triều Tiên mở lại khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN -Hai bên nhất trí không để tái diễn việc đóng cửa khu công nghiệp do rút công nhân về.

Seoul không chờ đàm phán về Kaesong vô thời hạn
Seoul không chờ đàm phán về Kaesong vô thời hạn

VOV.VN -Sau 6 phiên đàm phán thất bại, Hàn Quốc đã gửi đề nghị đàm phán lần cuối về Kaesong cho Triều Tiên.

Seoul không chờ đàm phán về Kaesong vô thời hạn

Seoul không chờ đàm phán về Kaesong vô thời hạn

VOV.VN -Sau 6 phiên đàm phán thất bại, Hàn Quốc đã gửi đề nghị đàm phán lần cuối về Kaesong cho Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán về Kaesong
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán về Kaesong

VOV.VN -Hàn Quốc vừa lên tiếng kêu gọi Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán về bình thường hoá hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán về Kaesong

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán về Kaesong

VOV.VN -Hàn Quốc vừa lên tiếng kêu gọi Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán về bình thường hoá hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh đàm phán Kaesong thành công
Cộng đồng quốc tế hoan nghênh đàm phán Kaesong thành công

VOV.VN - Washington hoan nghênh việc Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mở lại khu công nghiệp chung.

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh đàm phán Kaesong thành công

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh đàm phán Kaesong thành công

VOV.VN - Washington hoan nghênh việc Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mở lại khu công nghiệp chung.

Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 về Kaesong
Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 về Kaesong

VOV.VN - Hai bên nỗ lực tìm một nền tảng chung cho các điều kiện để nối lại hoạt động tại Kaesong.

Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 về Kaesong

Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 về Kaesong

VOV.VN - Hai bên nỗ lực tìm một nền tảng chung cho các điều kiện để nối lại hoạt động tại Kaesong.

Hàn Quốc chấp nhận đối thoại của Triều Tiên về Kaesong
Hàn Quốc chấp nhận đối thoại của Triều Tiên về Kaesong

VOV.VN - Các cuộc đối thoại sẽ được tổ chức tại khu công nghiệp chung Kaesong như Triều Tiên đề nghị.

Hàn Quốc chấp nhận đối thoại của Triều Tiên về Kaesong

Hàn Quốc chấp nhận đối thoại của Triều Tiên về Kaesong

VOV.VN - Các cuộc đối thoại sẽ được tổ chức tại khu công nghiệp chung Kaesong như Triều Tiên đề nghị.

KCN chung Kaesong của Hàn-Triều sắp được mở lại?
KCN chung Kaesong của Hàn-Triều sắp được mở lại?

VOV.VN - Hai bên nhất trí nối lại đàm phán nhằm ngăn chặn tái diễn tình trạng đóng cửa KCN chung Kaesong.

KCN chung Kaesong của Hàn-Triều sắp được mở lại?

KCN chung Kaesong của Hàn-Triều sắp được mở lại?

VOV.VN - Hai bên nhất trí nối lại đàm phán nhằm ngăn chặn tái diễn tình trạng đóng cửa KCN chung Kaesong.