Thế giới 7 ngày:

Triều Tiên "dọa" sẽ thử hạt nhân 2 lần nữa trong 2013

(VOV) -Mưa thiên thạch ở Nga, Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang, Triều Tiên thử hạt nhân... là những sự kiện nóng trong tuần

Ngày 15/2, Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết: mảnh vỡ của ít nhất một thiên thạch đã bốc cháy trên bầu trời, sau đó rơi xuống khu vực Chelyabinsk vùng Uran thuộc Nga, làm khoảng 100 người bị thương. Thiên thạch lao xuống mặt đất với vận tốc khoảng 30km/s, bốc cháy khi vào tầng khí quyển và để lại một vệt khói trắng dài tới 200km trên bầu trời, phát nổ trước khi chạm tới bề mặt Trái đất, tạo thành cơn mưa các thiên thạch nhỏ và giải phóng năng lượng gấp 30 lần sức công phá của quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản). Số người bị thương nhanh chóng tăng lên đến 1.200 người, thiệt hại ước tính tới 33 triệu USD (Ảnh: Thiên thạch đang lao xuống- Space.com)
Trong một tuyên bố hôm 16/2, nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã khẳng định, nước Cộng hòa Hồi giáo không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Phát biểu của ông Khamenei đưa ra trong bối cảnh Iran và P5+1 sẽ nối lại đàm phán hạt nhân vào ngày 26/2 tới tại Kazakhstan. Kể từ đầu năm ngoái, IAEA và Iran đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận cho phép các thanh sát viên hạt nhân của IAEA tiếp cận căn cứ quân sự Parchin của Iran (Ảnh: Đại giáo chủ Ali Khamenei- Ruters)

Hàng ngàn người đã xuống đường tham gia lễ kỷ niệm 2 năm ngày bắt đầu làn sóng biểu tình dẫn tới việc lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, ở Benghazi ngày 15/2/2013. (Ảnh: Reuters). Hai năm đã trôi qua, nhưng đất nước Libya vẫn đầy bất ổn. Trước lễ kỷ niệm, an ninh tại Tripoli và Benghazi đã được tăng cường. An ninh là vấn đề được đặc biệt quan tâm ở các khu vực miền đông Lybia, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực chống lại người nước ngoài và các vụ ám sát cảnh sát do các nhóm vũ trang cực đoan thực hiện.
Ngày 13/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên kể từ khi tái đắc cử. Thông điệp liên bang năm 2013 của Tổng thống Obama được nhìn nhận là đầy tham vọng. Nội dung chính của Thông điệp tập trung vào các vấn đề đối nội, gồm: củng cố đà phục hồi kinh tế để tạo thêm việc làm; tăng đầu tư của chính phủ; cải cách chế độ nhập cư để tạo điều kiện cho 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp có thể trở thành công dân Mỹ; tăng cường kiểm soát việc kinh doanh và sở hữu súng đạn. Thông điệp liên bang được đưa ra trong bối cảnh cuộc đấu đá quyền lực giữa Nhà Trắng và phe Cộng hòa tại Quốc hội trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Bên cạnh các vấn đề đối nội, an ninh được coi là một trong những vấn đề quan trọng. Đây là định hướng chính sách về an ninh mà chính phủ Mỹ sẽ thực hiện trong những năm tới. (Ảnh: Reuters)


Hãng thông tấn chính thức KCNA của CHDCND Triều Tiên ngày 12/2 đã xác nhận nước này đã tiến hành thử thành công một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất. Các thử nghiệm được thực hiện bằng các thiết bị hạt nhân thu nhỏ những với lực nổ rất lớn. Ngay sau khi có thông tin này, dư luận quốc tế đã lên tiếng phản ứng. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án vụ việc và gọi đây là sự khiêu khích mạnh mẽ đối với cộng đồng quốc tế. Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng vệ và bảo vệ các đồng minh. Nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thúc giục Liên Hợp Quốc, các bên tham gia đàm phán hạt nhân Triều Tiên và cộng đồng quốc tế có hành động để buộc Triều Tiên có trách nhiệm về vụ thử hạt nhân này. (Ảnh: Reuters). Reuters đưa tin, ngày 15/2, một nguồn thạo tin tiết lộ, CHDCND Triều Tiên đã thông báo với đồng minh Trung Quốc rằng Bình Nhưỡng đã chuẩn bị tiến hành thêm một hoặc thậm chí là hai vụ thử hạt nhân nữa trong năm 2013, nhằm buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán với Triều Tiên như với một cường quốc hạt nhân.

Hôm 16/2, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã kỷ niệm sinh nhật thứ 71 của cố lãnh đạo Kim Jong-Il,  trong một buổi lễ mang tên "Ngày của Ngôi sao sáng". Ông Kim Jong-Il qua đời ở tuổi 69 vào ngày 17/12/2011. Báo chí Triều Tiên đã ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-Il đưa Triều Tiên trở thành một nhà nước có vũ khí hạt nhân và một cường quốc vũ trụ. Trong ảnh: người dân Triều Tiên thăm viếng tượng đồng của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-Il tại quảng trường Mansudae (Bình Nhưỡng) (Reuters). Trong dịp này, Triều Tiên đã phong tướng cho 48 sỹ quan, nhằm tạo sự đoàn kết và thống nhất mạnh mẽ trong các lực lượng vũ trang.


Một nhân viên phòng thí nghiệm thử nghiệm DNA của thịt bò trong khẩu phần bánh kẹp thịt tại Trung tâm nghiên cứu Khoa học Staffordshire, Stafford, miền trung nước Anh, ngày 14/2 (Ảnh: Reuters). Bộ trưởng Môi trường Anh Paterson cho biết, ông đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp cấp Bộ trưởng các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng sau vụ việc bê bối thịt ngựa bùng phát tại Anh và nhiều nước châu Âu trong vài ngày qua. Tới nay, tại Anh, trong hơn 2.000 mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm có 29 mẫu chứa ít nhất 1% thịt ngựa. Tại hội nghị các bộ trưởng nông nghiệp Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 25/2 tới, vụ bê bối thịt bò giả sẽ được đưa vào chương trình nghị sự.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên