ASEAN và vấn đề Biển Đông 2015

Vấn đề Biển Đông và Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN

VOV.VN - Malaysia sẽ tiếp tục cách tiếp cận mềm dẻo trong việc giải quyết các tranh chấp biển, hơn là có một lập trường cứng rắn với vấn đề Biển Đông.

Năm 2015 là năm Malaysia tiếp quản vị trí Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và có trách nhiệm thúc đẩy một cộng đồng ASEAN mạnh hơn. Vai trò lãnh đạo của Malaysia đặc biệt quan trọng hơn vì năm nay là năm chuyển đổi hướng tới sự hội nhập và thành lập một Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

Cờ ASEAN (ảnh: Shutterstock.com)

Mặt khác, Malaysia lại đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN giữa lúc các căng thẳng ở Biển Đông chưa được giải quyết. Cả khu vực và thế giới đều đặt sự kỳ vọng cao đối với vai trò của Malaysia trong năm 2015 khi nước này có quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ.

Xem thêm bài 1: Biển Đông vẫn là trở ngại tiềm tàng trong quan hệ Trung Quốc ASEAN

Bài 2: Biển Đông và cuộc chiến pháp lý giữa Trung Quốc- Philippines năm 2015

Lập trường Malaysia trong vấn đề Biển Đông

Viện Nghiên cứu Quốc tế S.Rajaratnam (RSIS) nhận định, một số nhà nghiên cứu đã coi cách xử lý tranh chấp trên Biển Đông của Malaysia là một dạng "bảo hiểm rủi ro" nhằm mục đích cân bằng giữa lợi ích quốc gia (duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Bắc Kinh) và lợi ích của "khu vực" (đảm bảo tranh chấp không quá căng thẳng).

Điều này có lẽ không hề đáng ngạc nhiên khi từ vài năm qua, kim ngạch thương mại của Malaysia với Trung Quốc là rất lớn, vượt quá con số 100 tỷ USD mỗi năm. Có thể nói, Trung Quốc chính là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia và Malaysia là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á.

Một hội nghị kinh tế giữ Trung Quốc và Malaysia với sự tham của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Tân Hoa xã)

RSIS cho biết thêm, tuy nhiên thuật ngữ "bảo hiểm rủi ro" cần phải được hiểu trong một bối cảnh lớn. Khác với một số nước Đông Nam Á, Malaysia cũng hoan nghênh cả những đóng góp của Mỹ trong các vấn đề an ninh ở khu vực. Các cuộc tập trận chung (bao gồm cả trong hoặc gần vùng biển tranh chấp) và nỗ lực chống khủng bố tiếp tục là nền tảng cho hợp tác an ninh Mỹ-Malaysia.

The Straight Times (Singapore) ngày 12/1 nhận định, dù không công khai, quyết đoán như Philippines và Việt Nam trong các phản đối tuyên bố về hành động của Trung Quốc nhưng Malaysia cũng đã bày tỏ sự quan ngại của mình với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.

Chắc chắn Malaysia sẽ thúc đẩy sự đoàn kết của khu vực khi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Malaysia vẫn cam kết và đang chủ động thúc đẩy các giải pháp mang tính toàn khu vực cho cuộc tranh chấp này. Malaysia cũng không phản đối lựa chọn giải quyết vấn đề Biển Đông bằng đàm phán song phương với các bên tranh chấp. 

 Chắc chắn Malaysia sẽ thúc đẩy sự đoàn kết của khu vực khi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông (ảnh: The Star)

RSIS cho biết, từ trước đến nay, cách thức xử lý tranh chấp của Malaysia khá linh hoạt từ đàm phán trực tiếp, hòa giải, cùng phát triển đến việc để tòa án quốc tế phân xử. Hầu hết, các biện pháp này đã từng được Kuala Lumpur thực hiện thành công trong việc giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Malaysia sẽ ưu tiên cao cho việc thúc đẩy COC năm 2015

Trong buổi tọa đàm vào đầu tháng 1/2015 tổ chức ở Hà Nội, Đại sứ Dato’ Azmil Zabidi đến từ  Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam đã khẳng định, một trong 8 ưu tiên của Malaysia trong năm nay là làm sao phải ngăn chặn được các cuộc xung đột và giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình

Bên cạnh đó, tại Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) diễn ra trong 2 ngày 27-28/1/2015, Malaysia đã chỉ đạo cho Thái Lan làm điều phối viên thúc đẩy các cuộc họp giữa hiệp hội và Trung Quốc.

Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (ảnh: TTXVN)

Có thể thấy, Malaysia đang nỗ lực hướng đến việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) và có thể thông qua COC giải quyết tranh chấp cho các bên có tuyên bố chủ quyền. Đây là phương pháp mà Malaysia có khả năng đặt ưu tiên cao trong năm 2015.

Tuy nhiên, giáo sư Carl Thayer nhận định, việc thông qua COC là không mấy khả thi trong năm nay. Trung Quốc khăng khăng rằng việc tiến hành Tuyên bố chung về hành vi ứng xử của các nước liên quan trong khu vực Đông Nam Á (DOC) cần phải được tiến hành trước. Mặc dù một vài nhóm đàm phán đã được lập ra theo sau DOC và Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn ngân sách cho việc này, nhưng không một kế hoạch gây dựng lòng tin nào được thông qua.

Việc ký kết COC dựa trên cơ sở đồng thuận làm cho ASEAN rất khó khăn trong việc đẩy nhanh những tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) nếu Trung Quốc không sẵn sàng, giáo Carl Thayer cho biết thêm.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể hy vọng COC sẽ được ký kết khi ASEAN cho thấy được sự đoàn kết của mình. “ASEAN phải duy trì sự thống nhất và Chủ tịch hiện tại của ASEAN phải liên tục ép Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ của các cuộc đàm phán. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nhà lãnh đạo chính phủ cũng có thể sử dụng các cuộc họp và hội nghị thượng đỉnh thường niên để tạo thêm áp lực. ASEAN cần thiết lập ra một lộ trình và một danh sách những tiến triển đã đạt được về tiến trình đàm phán COC”, giáo sư Carl Thayer cho hay.

Còn nhiều thách thức ở phía trước

Có mối quan hệ tốt với Trung Quốc, Malaysia được xem là đang ở vị thế khá phù hợp để tạo điều kiện kết thúc đàm phán nhanh hơn về COC. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn với bất cứ nước nào giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, đặc biệt đối với Malaysia vì bản thân nước này cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này. 

Hơn thế nữa, bên cạnh mối quan hệ tốt với Trung Quốc, Malaysia cũng có những gắn kết nhất định với Mỹ. Malaysia đã tham gia “Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” (PSI) do Mỹ đứng đầu mà Trung Quốc phản đối vì cho rằng hoạt động của PSI là vi phạm luật quốc tế (PSI do Mỹ và Ba Lan khởi xướng vào năm 2003 nhằm ngăn chặn các tàu thuyền chở vũ khí hủy diệt hàng loạt, PSI đã thu hút được chữ ký từ hơn 100 quốc gia khác nhau trên thế giới).

Ngoài ra, Malaysia đã cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiếp liệu cho máy bay giám sát tàu ngầm Poseidon. Đây là loại máy bay này có khả năng phát hiện và theo dõi tàu ngầm của Trung Quốc trên Biển Đông - hành động mà Trung Quốc xem là không thân thiện.

Tờ báo điện tử của Singapore, The Straight Times viết, là Chủ tịch ASEAN, Malaysia nhiều khả năng "mắc kẹt" giữa sức ép ngoại giao từ phía Trung Quốc, Mỹ và các nước ASEAN.

Tờ báo điện tử cho biết thêm, nếu Malaysia lựa chọn việc giữ nguyên trạng tranh chấp ở vùng Biển Đông như hiện nay, thay vì đối đầu với Trung Quốc hay Mỹ, áp lực và căng thẳng trong ASEAN có thể dẫn đến chia rẽ.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng băn khoăn rằng, trong trường hợp xảy ra những tình huống không thể lường trước như đụng độ quân sự Mỹ-Trung trên Biển Đông liệu Malaysia có thể hiện vai trò lãnh đạo hiệu quả ứng phó với các sự kiện này hay không?

  Liệu Malaysia có thể hiện vai trò lãnh đạo hiệu quả trong năm 2015 sau khi tiếp quản chức Chủ tịch ASEAN ngày 13/11/2014 (ảnh: EPA)

Tuy vậy, Malaysia chắc chắn đã chuẩn bị cho cương vị Chủ tịch ASEAN đầy thử thách. Bởi thế, nhiều nhà quan sát hy vọng rằng Malaysiasẽ thực hiện được mục tiêu đã đề ra từ thời Ismail Abdul Rahman và từ thời điểm sáng lập nên ASEAN. Ismail Abdul Rahman là ngoại trưởng đầu tiên của Malaysia, người ủng hộ hoà bình và trung lập cho khu vực Đông Nam Á, mà từ sáng kiến đó đã hình thành khối ASEAN.

Năm 2015, Malaysia có cơ hội để dẫn dắt khối ASEAN phát triển và nâng cao uy tín của bản thân trên trường quốc tế. Giới quan sát đang kỳ vọng Malaysia sẽ thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình trong năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia lần đầu tiên tập trận chung với Trung Quốc
Malaysia lần đầu tiên tập trận chung với Trung Quốc

Lần đầu tiên trong lịch sử, Malaysia đã bắt đầu cuộc tập trận chỉ huy chung cùng với các đại diện của quân đội Trung Quốc.

Malaysia lần đầu tiên tập trận chung với Trung Quốc

Malaysia lần đầu tiên tập trận chung với Trung Quốc

Lần đầu tiên trong lịch sử, Malaysia đã bắt đầu cuộc tập trận chỉ huy chung cùng với các đại diện của quân đội Trung Quốc.

ASEAN quan ngại về động thái của Trung Quốc trên Biển Đông
ASEAN quan ngại về động thái của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Ngày 27-28/01/2015 tại Kota Kinabaru, Malaysia đã diễn ra Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) và các cuộc họp trù bị của các quan chức cao cấp.

ASEAN quan ngại về động thái của Trung Quốc trên Biển Đông

ASEAN quan ngại về động thái của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Ngày 27-28/01/2015 tại Kota Kinabaru, Malaysia đã diễn ra Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) và các cuộc họp trù bị của các quan chức cao cấp.

Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao
Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao

Quan chức hàng đầu của ASEAN cho biết khối đang đối mặt với các thách thức trên Biển Đông cũng như tổ chức cực đoan IS.

Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao

Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao

Quan chức hàng đầu của ASEAN cho biết khối đang đối mặt với các thách thức trên Biển Đông cũng như tổ chức cực đoan IS.

Malaysia chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội ASEAN
Malaysia chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội ASEAN

Tiếp quản chức Chủ tịch ASEAN từ Myanmar, Malaysia sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 vào tháng 4/2015...

Malaysia chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội ASEAN

Malaysia chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội ASEAN

Tiếp quản chức Chủ tịch ASEAN từ Myanmar, Malaysia sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 vào tháng 4/2015...

Malaysia, Indonesia ra cơ chế bổ sung giải quyết tranh chấp biển
Malaysia, Indonesia ra cơ chế bổ sung giải quyết tranh chấp biển

VOV.VN - Chuyến công du của Tổng thống Widodo cho thấy Indonesia đánh giá cao tầm quan trọng của sự ổn định trong mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng.

Malaysia, Indonesia ra cơ chế bổ sung giải quyết tranh chấp biển

Malaysia, Indonesia ra cơ chế bổ sung giải quyết tranh chấp biển

VOV.VN - Chuyến công du của Tổng thống Widodo cho thấy Indonesia đánh giá cao tầm quan trọng của sự ổn định trong mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng.

Tổng Thư ký ASEAN: Cần lộ trình cụ thể để sớm đạt được COC
Tổng Thư ký ASEAN: Cần lộ trình cụ thể để sớm đạt được COC

VOV.VN -Điều quan trọng nhất là ASEAN và Trung Quốc đảm bảo việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả, nghiêm chỉnh tất cả các điều khoản trong DOC.

Tổng Thư ký ASEAN: Cần lộ trình cụ thể để sớm đạt được COC

Tổng Thư ký ASEAN: Cần lộ trình cụ thể để sớm đạt được COC

VOV.VN -Điều quan trọng nhất là ASEAN và Trung Quốc đảm bảo việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả, nghiêm chỉnh tất cả các điều khoản trong DOC.