Vùng cấm bay Syria- Nguy cơ thất bại ngay từ khi mới được đề xuất

VOV.VN -Kể cả khi đạt được sự đồng thuận về một vùng cấm bay tại Syria thì mục tiêu cao cả là bảo vệ dân thường cũng khó có thể được thực hiện. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 18/2 một lần nữa kêu gọi thành lập vùng cấm bay tại Syria nhằm bảo vệ dân thường khỏi các vụ không kích của quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích quốc tế nhận định, do xung đột lợi ích giữa các quốc gia sẽ khiến ý tưởng này có thể thất bại ngay từ khi mới được đề xuất.

Các vụ không kích và giao tranh vẫn xảy ra hàng ngày tại Syria, với nhiều địa điểm dân cư, bệnh viện đều là mục tiêu của các vụ tấn công. Tình hình hình nhân đạo ngày một nghiêm trọng hơn tại nhiều khu vực của Syria. Trong bối cảnh đó, một số nước, trong đó có Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, liên tiếp kêu gọi thiết lập một khu vực cấm bay tại Syria.

Người dân nhận thực phẩm cứu trợ ở thị trấn Sabaa Zlam, phía tây nam ngoại ô TP Hasaka, Syria (Ảnh Reuters). 

Thủ tướng Merkel hôm 18/2 khẳng định, tình hình tại Syria hiện nay là không thể chấp nhận được và một thỏa thuận về vùng cấm bay giữa lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang tại Syria sẽ giúp bảo vệ dân thường và thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria.

Bà Merkel nhấn mạnh: “Sẽ là hữu ích khi có một khu vực tại Syria mà không có bên nào có thể thực hiện các vụ tấn công. Chúng ta không thể đàm phán với nhóm IS nhưng chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận giữa chính phủ Syria và lực lượng chống chính phủ về một khu vực cấm bay như khu vực an toàn cho nhiều người tị nạn. Khi đó có thể giúp cứu sống nhiều mạng người và giúp thúc đẩy tiến trình chính trị về tương lai của Syria”.

Trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại Syria, lời kêu gọi của Thủ tướng Đức được cho là có thể giúp bảo vệ mạng sống của hàng nghìn người dân Syria. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, với xung đột lợi ích giữa các bên liên quan sẽ khiến giấc mơ về vùng cấm bay tại Syria khó trở thành hiện thực. Thực tế đây không phải là lần đầu tiên đề xuất thành lập vùng cấm bay được đưa ra trong cuộc xung đột tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước trong khu vực  đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, Nga và Mỹ đều không mấy mặn mà dù lí do của họ đưa ra hoàn toàn khác nhau. 

Phản ứng trước đề xuất lập vùng cấm bay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nhấn mạnh, không thể thành lập vùng cấm bay mà không có thỏa thuận với chính phủ Syria và các quyết định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, chính phủ Syria ngay lập tức bác bỏ đề xuất và coi quyết định này vi phạm chủ quyền của Syria, đi ngược với luật quốc tế. Còn Mỹ dù tích cực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Syriavà nhóm đối lập, nhưng lo ngại việc thiết lập vùng cấm bay có thể ảnh hưởng đến chiến dịch của Mỹ chống IS tại Syria.

Mặc dù quốc tế đang bị chia rẽ về đề xuất này, nhưng Nga và Mỹ cũng có cơ sở để khẳng định hai bên vẫn đang thúc đẩy nỗ lực mang lại hòa bình và sự an toàn cho người dân Syria. Nga và Mỹ cho biết đang đẩy mạnh việc thực hiện thỏa thuận đã đạt được tại Munich tuần trước về lệnh ngừng bắn tại Syria cũng như ưu tiên cho các hoạt động nhân đạo. Các quan chức quân đội Nga và Mỹ hôm nay (19/2) tham gia cuộc họp đầu tiên để thảo luận về việc thực hiện lệnh ngừng bắn tại Syria.

Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ  Peter Cook cho biết, hai bên cũng đang hợp tác để tránh đụng độ trong chiến dịch quân sự tại Syria: “Mỹ đã thông báo cho phía Nga khu vực mà lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động tại phía bắc Syria để bảo vệ sự an toàn của các binh lính Mỹ. Chúng tôi đang đưa ra các bước đi có thể để bảo vệ sự an toàn cho quân đội Mỹ cũng như duy trì an ninh cho các hoạt động chung tại đây”.

Nhiều chuyên gia phân tích nhận định, kể cả khi đạt được sự đồng thuận về một vùng cấm bay tại Syria thì mục tiêu cao cả là bảo vệ dân thường cũng khó có thể được thực hiện. Những người tị nạn Syria gần khu vực chiến sự sẽ phải đối mặt với các nguy cơ từ chính những nhóm vũ trang và khủng bố tại Syria, đặc biệt là IS.

Chuyên gia phân tích Anh về vấn đề Syria Tim Eaton lấy ví dụ về thị trấn Srebrenica của Bosnia - nơi có hơn 7.000 người Hồi giáo bị thảm sát năm 1995. Theo ông Eaton, đã có một vùng cấm bay tại đây nhưng cũng không ngăn chặn được một thảm họa nhân đạo trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản ứng việc đề xuất thành lập vùng cấm bay tại Syria
Nga phản ứng việc đề xuất thành lập vùng cấm bay tại Syria

VOV.VN -Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Moscow sẽ không thể đưa ra quyết định vùng cấm bay nếu không đạt được một số thỏa thuận.

Nga phản ứng việc đề xuất thành lập vùng cấm bay tại Syria

Nga phản ứng việc đề xuất thành lập vùng cấm bay tại Syria

VOV.VN -Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Moscow sẽ không thể đưa ra quyết định vùng cấm bay nếu không đạt được một số thỏa thuận.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập một vùng an toàn tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập một vùng an toàn tại Syria

VOV.VN - Ngày 17/2, phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yalcin Akdogan cho biết nước này muốn thiết lập một vùng an toàn nằm sâu trong lãnh thổ Syria khoảng 10 km.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập một vùng an toàn tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập một vùng an toàn tại Syria

VOV.VN - Ngày 17/2, phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yalcin Akdogan cho biết nước này muốn thiết lập một vùng an toàn nằm sâu trong lãnh thổ Syria khoảng 10 km.

Liên Hợp Quốc gợi ý mở chiến dịch thả hàng cứu trợ xuống Syria
Liên Hợp Quốc gợi ý mở chiến dịch thả hàng cứu trợ xuống Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Mistura yêu cầu, hoạt động cứu trợ nhân đạo cần được mở rộng trên khắp đất nước Syria.

Liên Hợp Quốc gợi ý mở chiến dịch thả hàng cứu trợ xuống Syria

Liên Hợp Quốc gợi ý mở chiến dịch thả hàng cứu trợ xuống Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Mistura yêu cầu, hoạt động cứu trợ nhân đạo cần được mở rộng trên khắp đất nước Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định dừng nã pháo vào người Kurd tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định dừng nã pháo vào người Kurd tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17/2 cho biết, nước này không có ý định dừng nã pháo vào lực lượng người Kurd tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định dừng nã pháo vào người Kurd tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định dừng nã pháo vào người Kurd tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17/2 cho biết, nước này không có ý định dừng nã pháo vào lực lượng người Kurd tại Syria.

Syria: Hàng viện trợ tới tay người dân đang chết dần chết mòn vì đói
Syria: Hàng viện trợ tới tay người dân đang chết dần chết mòn vì đói

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã bắt đầu chuyển hàng viện trợ tới người dân Syria bất chấp xung đột vẫn tiếp diễn giữa quân đội chính phủ và phe đối lập.

Syria: Hàng viện trợ tới tay người dân đang chết dần chết mòn vì đói

Syria: Hàng viện trợ tới tay người dân đang chết dần chết mòn vì đói

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã bắt đầu chuyển hàng viện trợ tới người dân Syria bất chấp xung đột vẫn tiếp diễn giữa quân đội chính phủ và phe đối lập.

Syria bật đèn xanh cho hoạt động cứu trợ nhân đạo dân thường
Syria bật đèn xanh cho hoạt động cứu trợ nhân đạo dân thường

VOV.VN - Ngoài ra, Chính phủ Syria cũng cam kết cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho những vùng bị các tổ chức khủng bố cô lập .

Syria bật đèn xanh cho hoạt động cứu trợ nhân đạo dân thường

Syria bật đèn xanh cho hoạt động cứu trợ nhân đạo dân thường

VOV.VN - Ngoài ra, Chính phủ Syria cũng cam kết cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho những vùng bị các tổ chức khủng bố cô lập .

Không có bằng chứng máy bay Nga không kích bệnh viện ở Syria
Không có bằng chứng máy bay Nga không kích bệnh viện ở Syria

VOV.VN - Đại diện ngành ngoại giao Nga phủ nhận việc máy bay Nga không kích các bệnh viện ở Syria.

Không có bằng chứng máy bay Nga không kích bệnh viện ở Syria

Không có bằng chứng máy bay Nga không kích bệnh viện ở Syria

VOV.VN - Đại diện ngành ngoại giao Nga phủ nhận việc máy bay Nga không kích các bệnh viện ở Syria.