Quốc hội Italia phê duyệt ngân sách cho năm 2024

VOV.VN - Với 200 phiếu thuận trên tổng số 315 phiếu, Hạ viện Italia, ngày 29/12, đã thông qua luật ngân sách năm 2024 trị giá khoảng 28 tỷ euro (tương đương 30,9 tỷ USD). 

Trước đó hôm 22/12, Thượng viện Italia cũng đã thông qua luật ngân sách do nội các cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni đưa ra hồi trung tuần tháng 10. Hiến pháp Italia quy định rằng luật ngân sách chỉ có thể được phê duyệt khi có được sự đồng thuận từ cả 2 viện của quốc hội nước này.

Một trong những trọng tâm của luật ngân sách năm 2024 là giảm  thuế thu nhập cho người dân. Cụ thể, bắt đầu từ năm tới, mức thuế 23% sẽ áp dụng cho những người có tổng thu nhập thấp hơn 28.000 euro/năm, giảm 7% so với luật ngân sách cũ. Con số này sẽ là 35% cho những người có thu nhập từ 28 đến 50.000 euro, giảm 6% so với năm trước. Mức thuế sẽ giữ nguyên ở 43% với những công dân có tổng thu nhập trên 50.000 euro mỗi năm. Chính phủ Italia cho biết điều này tương đương với việc 14 triệu người lao động sẽ có thêm 100 euro mỗi tháng.

Ngoài ra, các gia đình có từ 2 con trở lên sẽ được miễn giảm thuế nhiều hơn cùng với miễn phí các khoản chi phí học mẫu giáo. Đây là một phần trong cam kết của Thủ tướng Giorgia Meloni nhằm giảm thiểu sự suy giảm tỷ lệ sinh ở nước này.

Ngân sách mới của Italia cũng bao gồm khoản chi 2,3 tỷ euro xây dựng cây cầu nối đảo Sicily với đất liền, bảo đảm mức lương hưu của ngành y tế cũng như tiền lương cho quân đội và cảnh sát.

Về tài chính công, ngân sách sẽ nâng mức thâm hụt lên 4,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn mức dự báo 3,6% do Bộ Tài chính đưa ra hồi tháng 9 vừa qua. Ngân sách sẽ giữ nợ công ở mức 140,1% GDP, gần như không thay đổi so với mức 140,2% trong tài khóa 2023.

Theo Ngân hàng Trung ương Italia, nợ công của nước này đã đạt mức kỷ lục mới trong tháng 10 khi tăng thêm 23,5 tỷ euro so với tháng trước, lên khoảng 2,8 nghìn tỷ euro và đưa Italia trở thành nước có mức nợ công cao thứ hai trong khu vực eurozone, sau Hy Lạp.

Tuy nhiên, theo quy tắc ngân sách mới của Liên minh châu Âu, các quốc gia thành viên có mức thâm hụt hành chính công quá 3% GDP sẽ phải nỗ lực để giảm tỷ lệ thâm hụt (ở mức tối thiểu) 0,5% GDP mỗi năm. Đáp trả lại điều này, Bộ trưởng Tài chính Italia Giancarlo Giorgetti khẳng định nước này sẽ không thay đổi kế hoạch ngân sách năm 2024 theo các quy định mới của EU vì đây mới chỉ là một thỏa thuận đạt được trên tinh thần thỏa hiệp và Italia sẽ đánh giá các quy định tài chính mới của châu Âu vào thời điểm thích hợp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp
Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Slovakia chuẩn bị nâng cấp hệ thống phòng không bằng thiết bị của Italia
Slovakia chuẩn bị nâng cấp hệ thống phòng không bằng thiết bị của Italia

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Slovakia, một thành viên của NATO, nước này chuẩn bị nâng cấp hệ thống phòng không bằng thiết bị mới từ Italia. Cụ thể, hệ thống phòng không SAMP/T-MAMBA sẽ thay thế hệ thống Patriot hiện tại của Mỹ và sẽ được triển khai ở phía đông thành viên NATO này.

Slovakia chuẩn bị nâng cấp hệ thống phòng không bằng thiết bị của Italia

Slovakia chuẩn bị nâng cấp hệ thống phòng không bằng thiết bị của Italia

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Slovakia, một thành viên của NATO, nước này chuẩn bị nâng cấp hệ thống phòng không bằng thiết bị mới từ Italia. Cụ thể, hệ thống phòng không SAMP/T-MAMBA sẽ thay thế hệ thống Patriot hiện tại của Mỹ và sẽ được triển khai ở phía đông thành viên NATO này.

Đóng cửa một đường ống dẫn khí đốt lớn giữa Libya và Italia
Đóng cửa một đường ống dẫn khí đốt lớn giữa Libya và Italia

VOV.VN - Đường ống dẫn khí đốt kéo dài từ Libya đến Italia vừa bị đóng cửa do các cuộc biểu tình ở Libya.

Đóng cửa một đường ống dẫn khí đốt lớn giữa Libya và Italia

Đóng cửa một đường ống dẫn khí đốt lớn giữa Libya và Italia

VOV.VN - Đường ống dẫn khí đốt kéo dài từ Libya đến Italia vừa bị đóng cửa do các cuộc biểu tình ở Libya.