Quốc hội Thái Lan thảo luận sửa đổi Hiến pháp

Hôm nay (16/9), Quốc hội Thái Lan bắt đầu họp nghe báo cáo của Ủy ban đoàn kết cải cách chính trị và nghiên cứu sửa đổi hiến pháp và thảo luận 6 điểm đề xuất về sửa đổi Hiến pháp của Ủy ban này.  

Chủ tịch Ủy ban điều phối liên minh chính phủ, ông Chinnavon Bunzaket cho biết, thảo luận sẽ diễn ra trong 26 giờ của hai ngày 16 và 17/9. Phía chính phủ và phe đối lập mỗi bên thảo luận 8 giờ, thượng viện thảo luận 6 giờ. Chính phủ sẽ chuẩn bị 60 người tham gia thảo luận, mỗi người thảo luận 10 phút .

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đang gặp những khó khăn trong việc sửa đổi Hiến pháp

Kiến nghị sửa đổi 6 điểm trong Hiến pháp năm 2007 gồm: giải thể đảng chính trị và tước quyền bầu cử của Chủ tịch đảng và thành viên ban lãnh đạo nếu gian lận bầu cử; bầu cử nghị sĩ; Ký kết Hiệp ước quốc tế phải được Quốc hội thông qua; Hạ nghị sĩ giữ chức vụ chính trị và cuối cùng là hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ giải quyết các vấn đề khó khăn của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Chai Chidchob cho rằng, phiên họp thảo luận sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội sẽ không dẫn đến mâu thuẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên