Quốc hội Trung Quốc tập trung thảo luận vấn đề môi trường

(VOV) -Hiện Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,

Các nhà lập pháp Trung Quốc sẽ “đáp lại một cách tích cực” đối với lo ngại của dư luận về vấn đề môi trường hiện nay. Đây là phát biểu của Người phát ngôn của Hội nghị lần thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội Trung Quốc), sẽ khai mạc vào ngày 5/3.

Người phát ngôn trên cho biết, tại hội nghị, Quốc hội Trung Quốc sẽ rà soát và bổ sung nhằm tăng cường “Luật về ngăn chặn và xử lý ô nhiễm không khí” và Luật bảo vệ môi trường.

Một số nội dung mới dự kiến đưa vào luật như triển khai các biện pháp kiểm soát đặc biệt tại các khu vực bị ô nhiễm nặng cũng như đối với các phương tiện có lượng phát khí thải nhiều; nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương đối với vấn đề môi trường.

Hiện Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là tại các thành phố lớn, điển hình như Bắc Kinh, mà nguyên nhân chủ yếu là do khói bụi công nghiệp và khí thải từ các phương tiện giao thông.

Trung Quốc lần đầu tiên thông qua luật về môi trường vào năm 1979 và kể từ đó đã ban hành hơn 30 luật liên quan vấn đề môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc kỳ họp thứ 1 khoá XII Chính Hiệp Trung Quốc
Khai mạc kỳ họp thứ 1 khoá XII Chính Hiệp Trung Quốc

(VOV) -Kỳ họp thứ 1 khóa XII Chính hiệp Trung Quốc đã khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh chiều 3/3.

Khai mạc kỳ họp thứ 1 khoá XII Chính Hiệp Trung Quốc

Khai mạc kỳ họp thứ 1 khoá XII Chính Hiệp Trung Quốc

(VOV) -Kỳ họp thứ 1 khóa XII Chính hiệp Trung Quốc đã khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh chiều 3/3.

Quốc hội Trung Quốc sẽ bầu Ban lãnh đạo mới
Quốc hội Trung Quốc sẽ bầu Ban lãnh đạo mới

(VOV) - Trung Quốc được cho là sẽ tiếp tục hợp nhất các bộ, ngành thành bộ lớn hơn và thay đổi chức năng chính phủ.

Quốc hội Trung Quốc sẽ bầu Ban lãnh đạo mới

Quốc hội Trung Quốc sẽ bầu Ban lãnh đạo mới

(VOV) - Trung Quốc được cho là sẽ tiếp tục hợp nhất các bộ, ngành thành bộ lớn hơn và thay đổi chức năng chính phủ.