Sao đổi ngôi nơi chính trường Iraq

VOV.VN - Quyết định không tham gia tranh cử của ông al-Maliki được nhận định sẽ làm giảm căng thẳng chính trị tại Iraq trong thời gian tới. 

Trước sức ép trong và ngoài nước, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nuri al-Maliki ngày 14/8 tuyên bố sẽ không tái tranh cử và ủng hộ Phó Chủ tịch Quốc hội Haidar al-Abadi làm Thủ tướng mới của Iraq. Quyết định của ông al-Maliki được nhận định sẽ làm giảm căng thẳng chính trị tại Iraq trong thời gian tới. 

Thủ tướng Iraq sắp mãn nhiệm Nuri al-Maliki (ảnh: PressTv)

Trong khi đó, ngày 14/08, Liên Hợp Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iraq, trong bối cảnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo tấn công dữ dội ở miền Bắc và miền Tây nước này làm hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Xuất hiện trên truyền hình quốc gia cùng với ông al-Abadi, người vừa được Tổng thống Iraq Fuad Masum chỉ định làm Thủ tướng mới của Iraq và các nhà chính trị người Shiite khác, Thủ tướng al-Maliki tuyên bố việc ông không tiếp tục ra ứng cử nhiệm kỳ thứ ba là nhằm tạo thuận lợi cho tiến trình chính trị và việc thành lập một Chính phủ mới, cũng như nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với ông al-Abadi. Ông al-Maliki cũng nhấn mạnh “không muốn trở thành nguyên nhân gây ra đổ máu tại Iraq”.

Ông al-Maliki nói: “Tôi không muốn giữ bất cứ vị trí trí trong Chính phủ Iraq. Vị trí mà tôi có được là nhờ sự tin tưởng của tất cả mọi người. Đây chính là điều quý giá nhất và đáng trân trọng nhất. Để tạo điều kiện cho việc thành lập Chính phủ mới, cũng như bảo toàn lợi ích quốc gia tôi xin công bố rút khỏi vị trí Thủ tướng và ủng hộ ông al-Abadi làm Thủ tướng mới Iraq. Tôi cũng ủng hộ bất cứ ai, chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước Iraq và sự thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq”.

Trong bài phát biểu từ chức, ông al-Maliki cũng đã bày tỏ hy vọng Chính phủ mới có thể dập tắt cuộc nổi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo đang đe dọa tấn công Thủ đô Baghdad.

Quyết định rút lui được ông al-Maliki đưa ra sau cuộc gặp với ông al-Abadi do Phó Tổng thống Khudhair al-Khuzaie và cựu Thủ tướng Ibrahim al-Jaafari đứng ra làm trung gian. Những ngày qua, ông al-Maliki đã chịu sức ép ngày càng lớn bởi ngay cả các chính trị gia thuộc khối đảng của người Shiite chiếm đa số trong Quốc hội mới được bầu hồi tháng Tư vừa qua, trong đó có Liên minh Nhà nước pháp quyền (SOL), cũng không ủng hộ ông tiếp tục làm Thủ tướng Iraq nhiệm kỳ thứ ba.

Sau tuyên bố từ chức của ông al-Maliki, đảng Dawa của cả hai nhà lãnh đạo này cũng đều đã lên tiếng ủng hộ ông al-Abadi, và yêu cầu các nhà lập pháp hợp tác với ông để thành lập Chính phủ mới. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Iran, cũng đều lên tiếng ủng hộ ông al-Abadi đứng ra thành lập Chính phủ mới.

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết: Mỹ đã hoàn tất sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng người thiểu số Yazidi bị phiến quân vây hãm song vẫn sẽ nỗ lực để hỗ trợ Iraq để đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ông Obama cũng kêu gọi người dân Iraq đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng al-Abadi trong việc đối phó với phiến quân.

Ông Obama nói: “Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục không kích để bảo vệ người dân và các cơ sở hạ tầng của Iraq. Chúng tôi đã tăng cường chuyển giao các khoản hỗ trợ quân sự cho các lực lượng an ninh Iraq và lực lượng người Kurd đang đối phó với phiến quân. Chúng tôi kêu gọi người dân Iraq hãy đoàn kết với nhau để đối phó với phiến quân dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng al-Abadi”

Theo đánh giá của giới phân tích, với việc từ chức của ông al-Maliki và việc ông al-Abadi được bầu làm Thủ tướng mới của Iraq, chính trường của Iraq trong thời gian tới sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Ông Al-Abadi được xem là một nhân vật ôn hòa, có khả năng để thống nhất các cộng đồng người Iraq, đặc biệt là cộng đồng người thiểu số Sunni tại Iraq trong cuộc chiến chống lại phiến quân “Nhà nước Hồi giáo”.

Theo thống kê, có khoảng 1,2 triệu người Iraq đã phải đi sơ tán do chiến tranh kể từ khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo chiếm được Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq hồi tháng 6 và nhanh chóng tràn sang các khu vực khác trên cả nước. Liên Hợp Quốc ngày 14/8 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp mức 3, mức cao nhất đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iraq và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Iraq.

Theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc Nickolay Mladenov: việc Liên Hợp Quốc ban bố “tình trạng khẩn cấp mức 3” có nghĩa là sẽ cần thêm thực phẩm, ngân sách và vật dụng để đáp ứng nhu cầu cho những người phải sơ tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom liều chết vào trạm kiểm soát gần nhà tân Thủ tướng Iraq
Đánh bom liều chết vào trạm kiểm soát gần nhà tân Thủ tướng Iraq

VOV.VN - Hiện chưa rõ có thương vong trong vụ tấn công này hay không.

Đánh bom liều chết vào trạm kiểm soát gần nhà tân Thủ tướng Iraq

Đánh bom liều chết vào trạm kiểm soát gần nhà tân Thủ tướng Iraq

VOV.VN - Hiện chưa rõ có thương vong trong vụ tấn công này hay không.

Vẫn còn quá nhiều thách thức tại Iraq?
Vẫn còn quá nhiều thách thức tại Iraq?

VOV.VN - Người dân Iraq và lãnh đạo nhiều quốc gia đã ủng hộ và đặt kỳ vọng vào ông Haidar al-Abadi, người vừa được chỉ định làm Thủ tướng mới.

Vẫn còn quá nhiều thách thức tại Iraq?

Vẫn còn quá nhiều thách thức tại Iraq?

VOV.VN - Người dân Iraq và lãnh đạo nhiều quốc gia đã ủng hộ và đặt kỳ vọng vào ông Haidar al-Abadi, người vừa được chỉ định làm Thủ tướng mới.

Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq
Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Một số cựu quan chức quân đội cho rằng Anh nên theo Mỹ tiến hành can thiệp quân sự chống lại các tay súng cực đoan ở Iraq.

Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq

Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Một số cựu quan chức quân đội cho rằng Anh nên theo Mỹ tiến hành can thiệp quân sự chống lại các tay súng cực đoan ở Iraq.

 Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm
Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm

VOV.VN - Trước đó, Mỹ đã cử 130 cố vấn quân sự tới Iraq để giúp vạch ra các kế hoạch giải cứu những người dân bị mắc kẹt trên núi Sinjar.

 Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm

Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm

VOV.VN - Trước đó, Mỹ đã cử 130 cố vấn quân sự tới Iraq để giúp vạch ra các kế hoạch giải cứu những người dân bị mắc kẹt trên núi Sinjar.

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới
Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

VOV.VN - Tổng thống Pháp Hollande đã gọi tình hình tại khu vực người Kurd ở Iraq là “thảm khốc”, đồng thời kêu gọi nỗ lực để hỗ trợ người dân Iraq.

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

VOV.VN - Tổng thống Pháp Hollande đã gọi tình hình tại khu vực người Kurd ở Iraq là “thảm khốc”, đồng thời kêu gọi nỗ lực để hỗ trợ người dân Iraq.

Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực
Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực

VOV.VN -Tuyên bố từ bỏ tham vọng quyền lực của ông Maliki đã làm hạ nhiệt bầu không khí chính trị căng thẳng tại Iraq.

Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực

Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực

VOV.VN -Tuyên bố từ bỏ tham vọng quyền lực của ông Maliki đã làm hạ nhiệt bầu không khí chính trị căng thẳng tại Iraq.

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq
Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ còn tiếp tục không kích để bảo vệ công dân Mỹ.

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ còn tiếp tục không kích để bảo vệ công dân Mỹ.

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola
Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, một cuộc họp được triệu tập để thảo luận về một đề tài ngoài cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, một cuộc họp được triệu tập để thảo luận về một đề tài ngoài cuộc khủng hoảng Ukraine.

Iraq: Bị phiến quân bao vây, cha mẹ phải cho con uống máu chống khát
Iraq: Bị phiến quân bao vây, cha mẹ phải cho con uống máu chống khát

VOV.VN - Những người trốn thoát khỏi vòng vây của phiến quân Nhà nước Hồi giáo kể lại những câu chuyện kinh hoàng.

Iraq: Bị phiến quân bao vây, cha mẹ phải cho con uống máu chống khát

Iraq: Bị phiến quân bao vây, cha mẹ phải cho con uống máu chống khát

VOV.VN - Những người trốn thoát khỏi vòng vây của phiến quân Nhà nước Hồi giáo kể lại những câu chuyện kinh hoàng.