Síp đồng ý dẫn độ “không tặc” trên chuyến bay MS-181 về Ai Cập

VOV.VN - Chính phủ Síp cho biết, hiện các thủ tục pháp lý để dẫn độ “không tặc” Sayf al-Din Mustafa về Ai Cập bắt đầu được tiến hành.

Hôm qua (6/4), Chính phủ Síp chính thức chấp thuận yêu cầu của giới chức trách Ai Cập về việc dẫn độ “không tặc” Sayf al-Din Mustafa, 59 tuổi, là công dân Ai Cập - người đã thực hiện vụ bắt cóc chiếc máy bay A320, mang số hiệu MS-181 của hãng hàng không Ai Cập ngày 29/3 vừa qua.

“Không tặc” Sayf al-Din Mustafa (giữa) bị cảnh sát bắt giữ hôm 29/3. (Ảnh: EPA)

Chuyến bay MS-181 khi đang trong hành trình bay từ thành phố Cảng Alexandria tới thủ đô Cairo đã buộc phải chuyển hướng tới Cộng hòa Síp theo yêu cầu của tên không tặc. Tuy nhiên, sau đó, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã được tên không tặc này thả ra.

Hãng tin AFP dẫn lời quan chức Chính phủ Síp cho biết, hiện các thủ tục pháp lý để dẫn độ Sayf al-Din Mustafa về Ai Cập bắt đầu được tiến hành.

Trước đó, ngày 30/3 vừa qua, một ngày sau khi xảy ra vụ bắt cóc máy bay, văn phòng Công tố Ai Cập đã viện dẫn một hiệp ước dẫn độ song phương giữa Ai Cập và Síp năm 1996 để yêu cầu nước này dẫn độ Sayf al-Din Mustafa về Ai Cập. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, một tòa án tại Síp đã ra lệnh tạm giam Mustafa 8 ngày để tiến hành điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chính quyền Síp cho rằng, Sayf al-Din Mustafa có những dấu hiệu về tình trạng thần kinh không ổn định, đồng thời khẳng định vụ bắt cóc máy bay không liên quan đến khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Nghi phạm không mang theo thuốc nổ
Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Nghi phạm không mang theo thuốc nổ

VOV.VN -Truyền hình CBC của Ai Cập dẫn lời quan chức an ninh khẳng định, nghi phạm thực hiện vụ bắt giữ máy bay MS181 của nước này không mang theo thuốc nổ.

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Nghi phạm không mang theo thuốc nổ

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Nghi phạm không mang theo thuốc nổ

VOV.VN -Truyền hình CBC của Ai Cập dẫn lời quan chức an ninh khẳng định, nghi phạm thực hiện vụ bắt giữ máy bay MS181 của nước này không mang theo thuốc nổ.

Toà án Síp lệnh tạm giữ nghi phạm bắt cóc máy bay Ai Cập trong 8 ngày
Toà án Síp lệnh tạm giữ nghi phạm bắt cóc máy bay Ai Cập trong 8 ngày

VOV.VN -Chính quyền Ai Cập đã yêu cầu giới chức Síp dẫn độ nghi phạm Mostafa về Ai Cập để phục vụ công tác điều tra.

Toà án Síp lệnh tạm giữ nghi phạm bắt cóc máy bay Ai Cập trong 8 ngày

Toà án Síp lệnh tạm giữ nghi phạm bắt cóc máy bay Ai Cập trong 8 ngày

VOV.VN -Chính quyền Ai Cập đã yêu cầu giới chức Síp dẫn độ nghi phạm Mostafa về Ai Cập để phục vụ công tác điều tra.

Vụ không tặc Ai Cập: Triệu tập trưởng cơ quan an ninh sân bay
Vụ không tặc Ai Cập: Triệu tập trưởng cơ quan an ninh sân bay

VOV.VN - Cơ quan công tố Ai Cập đã triệu tập trưởng cơ quan an ninh sây bay Burj Al Arab cùng một số quan chức an ninh khác để thẩm vấn về vụ bắt cóc máy bay.

Vụ không tặc Ai Cập: Triệu tập trưởng cơ quan an ninh sân bay

Vụ không tặc Ai Cập: Triệu tập trưởng cơ quan an ninh sân bay

VOV.VN - Cơ quan công tố Ai Cập đã triệu tập trưởng cơ quan an ninh sây bay Burj Al Arab cùng một số quan chức an ninh khác để thẩm vấn về vụ bắt cóc máy bay.

Thế giới 24h: Máy bay Ai Cập bị bắt cóc, an ninh đối phó với không tặc
Thế giới 24h: Máy bay Ai Cập bị bắt cóc, an ninh đối phó với không tặc

VOV.VN - Máy bay của Ai Cập bất ngờ bị không tặc khống chế, một vụ nổ súng xảy ra ở trụ sở Quốc hội Mỹ, Pakistan kiên quyết tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố...

Thế giới 24h: Máy bay Ai Cập bị bắt cóc, an ninh đối phó với không tặc

Thế giới 24h: Máy bay Ai Cập bị bắt cóc, an ninh đối phó với không tặc

VOV.VN - Máy bay của Ai Cập bất ngờ bị không tặc khống chế, một vụ nổ súng xảy ra ở trụ sở Quốc hội Mỹ, Pakistan kiên quyết tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố...

Hành khách chụp ảnh “selfie” cùng không tặc máy bay Ai Cập
Hành khách chụp ảnh “selfie” cùng không tặc máy bay Ai Cập

VOV.VN - Lý giải về hành động của mình, Ben Innes cho biết anh làm như vậy vì nếu quả bom của tên không tặc là thật thì anh sẽ “chẳng còn gì để mất”.

Hành khách chụp ảnh “selfie” cùng không tặc máy bay Ai Cập

Hành khách chụp ảnh “selfie” cùng không tặc máy bay Ai Cập

VOV.VN - Lý giải về hành động của mình, Ben Innes cho biết anh làm như vậy vì nếu quả bom của tên không tặc là thật thì anh sẽ “chẳng còn gì để mất”.