Sợ IS, 15.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya chỉ trong vòng 1 tuần

VOV.VN - Trước đó, chính phủ Ai Cập đã kêu gọi công dân rời khỏi Libya sau thông báo của Nhà nước Hồi giáo hành quyết 21 tín đồ Kitô giáo.

Truyền thông Ai Cập hôm qua (23/2) cho biết, chỉ trong 1 tuần qua, đã có khoảng 15.000 người Ai Cập rời khỏi Libya để quay về nước, sau thông báo của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo hành quyết các tín đồ Kitô giáo.

IS hành quyết người Libya bên bờ biển (ảnh: Reuters)
Cụ thể, ít nhất 14.585 người Ai Cập đã vượt biên giới Salum giữa Libya và Ai Cập, trong đó hơn 3.000 người chỉ riêng trong ngày hôm qua.

Hiện vẫn chưa có con số thống kê chính thức về số người Ai Cập sống tại Libya, song con số này có thể lên tới hàng trăm nghìn người. Những người này chủ yếu làm việc trong lĩnh vực xây dựng và thủ công.

Trước đó, chính phủ Ai Cập đã kêu gọi công dân rời khỏi Libya sau thông báo của Nhà nước Hồi giáo hành quyết 21 tín đồ Kitô giáo, trong đó chủ yếu là người Ai Cập. Ngay sau vụ việc, không quân Ai Cập đã tấn công nhiều vị trí của Nhà nước Hồi giáo tại Libya và kêu gọi một sự can thiệp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS
Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Ông Abe hôm nay (17/1) cảnh  báo thế giới sẽ phải gánh chịu những mất mát không thể đo được nếu chủ nghĩa khủng bố lan tràn khắp Trung Đông.

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Ông Abe hôm nay (17/1) cảnh  báo thế giới sẽ phải gánh chịu những mất mát không thể đo được nếu chủ nghĩa khủng bố lan tràn khắp Trung Đông.

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley
Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

VOV.VN -  Theo BuzzFeed, IS muốn nhận tiền mặt trong cuộc trao đổi thi thể nhà báo James Foley.

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

VOV.VN -  Theo BuzzFeed, IS muốn nhận tiền mặt trong cuộc trao đổi thi thể nhà báo James Foley.

Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhấn mạnh Iraq trông đợi sự giúp đỡ và hợp tác hơn nữa từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế.

Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhấn mạnh Iraq trông đợi sự giúp đỡ và hợp tác hơn nữa từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

VOV.VN -IS ngày 9/2 bất ngờ rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực Đông Bắc thành phố Aleppo, nơi lực lượng này chiếm đóng và công bố chủ quyền.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

VOV.VN -IS ngày 9/2 bất ngờ rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực Đông Bắc thành phố Aleppo, nơi lực lượng này chiếm đóng và công bố chủ quyền.

Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga
Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga

Đã phát hiện nhiều phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan gần biên giới Nga. Phía Nga nói họ đang theo dõi sát sao những kẻ này.

Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga

Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga

Đã phát hiện nhiều phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan gần biên giới Nga. Phía Nga nói họ đang theo dõi sát sao những kẻ này.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á
Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.