Số người chết vì virus Ebola đã vượt mốc 4.000

VOV.VN - Báo cáo mới nhất cho thấy, số ca nhiễm mới tiếp tục tăng gấp đôi trong mỗi tháng qua.

Tổ chức Y tế thế giới hôm qua thông báo, số người tử vong do virus Ebola đã vượt qua con số 4.000 người, trong khi dịch bệnh do virus này gây ra đã vượt biên giới Tây Phi và bắt đầu xuất hiện tại các nước châu Âu.

Báo cáo mới nhất cho thấy, số ca nhiễm mới tiếp tục tăng gấp đôi trong mỗi tháng qua. Đã có 4.033 trường hợp tử vong trên tổng số 8.399 ca nhiễm Ebola, đặc biệt là tại các nước Tây Phi. 

Tại cuộc họp ngày hôm qua thảo luận về chiến lược toàn cầu chống Ebola, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo đà lây lan của dịch bệnh vượt quá khả năng ứng phó của con người, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh các nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Liên Hợp Quốc đồng thời thông báo cách ly 41 nhân viên tại Liberia, một trong những nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh, sau khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh thứ 2 chỉ trong 1 tuần qua. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Liberia hiện có khoảng 6.000 người.

Trong bối cảnh này, chính phủ nhiều nước châu Âu đã bắt đầu tăng cường kiểm soát các khu vực biên giới. Đối mặt với nhiều chỉ trích về khả năng ứng phó khi phát hiện bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại nước này và cũng là bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh ngoài châu Phi, Chính phủ Tây Ban Nha hôm qua thông báo thành lập một ủy ban khủng hoảng liên bộ nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Trong khi đó, các nước Mỹ Latin cũng tăng cường các biện pháp phòng ngừa sau khi chính phủ Braxin hôm qua thông báo một trường hợp nghi nhiễm Ebola phải nhập viện. Bệnh nhân là một người Guinea, 47 tuổi đến nước này cách đây 3 tuần. Nếu các xét nghiệm xác nhận bệnh nhân dương tính với virus Ebola thì đây sẽ là trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại khu vực Mỹ Latin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố
Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

VOV.VN - Chuyên gia Al Shimkus nhận định, IS có thể sử dụng cơ thể con người làm trung gian để lây lan virus Ebola ra khắp thế giới.

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

VOV.VN - Chuyên gia Al Shimkus nhận định, IS có thể sử dụng cơ thể con người làm trung gian để lây lan virus Ebola ra khắp thế giới.

Ebola- mối quan tâm hàng đầu của LHQ, IMF và WB
Ebola- mối quan tâm hàng đầu của LHQ, IMF và WB

VOV.VN - Thống kê mới nhất hôm qua (10/10), đã có ít nhất hơn 4.000 ca tử vong trong tổng số 8.399 ca nhiễm Ebola tại 7 nước trên thế giới.

Ebola- mối quan tâm hàng đầu của LHQ, IMF và WB

Ebola- mối quan tâm hàng đầu của LHQ, IMF và WB

VOV.VN - Thống kê mới nhất hôm qua (10/10), đã có ít nhất hơn 4.000 ca tử vong trong tổng số 8.399 ca nhiễm Ebola tại 7 nước trên thế giới.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Anh, Pháp trước nguy cơ dịch Ebola tràn lan
Anh, Pháp trước nguy cơ dịch Ebola tràn lan

VOV.VN - Nước Anh hiện đang đẩy mạnh kiểm tra y tế khách nhập cảnh nhằm ngăn Ebola.

Anh, Pháp trước nguy cơ dịch Ebola tràn lan

Anh, Pháp trước nguy cơ dịch Ebola tràn lan

VOV.VN - Nước Anh hiện đang đẩy mạnh kiểm tra y tế khách nhập cảnh nhằm ngăn Ebola.

Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi
Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi

VOV.VN - Tình hình sức khỏe của nữ y tá Teresa Romero, 44 tuổi, là người đầu tiên bị nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi, đang có dấu hiệu xuống dốc. 

Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi

Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi

VOV.VN - Tình hình sức khỏe của nữ y tá Teresa Romero, 44 tuổi, là người đầu tiên bị nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi, đang có dấu hiệu xuống dốc. 

“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”
“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ dự báo, số ca mắc bệnh sẽ tăng lên 1,4 triệu ca vào tháng 1 tới nếu không có biện pháp kiềm chế dịch.

“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”

“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ dự báo, số ca mắc bệnh sẽ tăng lên 1,4 triệu ca vào tháng 1 tới nếu không có biện pháp kiềm chế dịch.

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola
Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN -Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 10/10 đã tới thăm nữ y tá Teresa Romero, người đầu tiên nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi.

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN -Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 10/10 đã tới thăm nữ y tá Teresa Romero, người đầu tiên nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi.