Số vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở Đức gia tăng

VOV.VN - Nhà chức trách Đức cho biết có ít nhất 950 vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo và các tổ chức Hồi giáo trong năm 2017.

Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường một vụ tấn công. Ảnh minh họa: AP.

Theo Bộ Nội vụ Đức, 33 người đã bị thương trong các vụ tấn công, và gần như tất cả những kẻ chịu trách nhiệm trong các vụ tấn công là phần tử cực đoan cánh hữu.

Ông Aiman Mazyek, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Trung ương tại Đức cho biết số vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo và các cơ sở Hồi giáo có thể cao hơn nhiều so với con số thống kê chính thức do nhà chức trách chưa thể giám sát hết các vụ việc bài Hồi giáo và các nạn nhân không báo cáo lên cảnh sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô dâu Hồi giáo xinh đẹp trong lễ cưới tập thể tại Mumbai, Ấn Độ
Cô dâu Hồi giáo xinh đẹp trong lễ cưới tập thể tại Mumbai, Ấn Độ

VOV.VN - 50 cặp đôi đã tham gia lễ cưới tập thể hàng năm lần thứ 12 tại Mumbai, Ấn Độ. Các cô dâu trong trang phục đỏ truyền thống là tâm điểm của buổi lễ.

Cô dâu Hồi giáo xinh đẹp trong lễ cưới tập thể tại Mumbai, Ấn Độ

Cô dâu Hồi giáo xinh đẹp trong lễ cưới tập thể tại Mumbai, Ấn Độ

VOV.VN - 50 cặp đôi đã tham gia lễ cưới tập thể hàng năm lần thứ 12 tại Mumbai, Ấn Độ. Các cô dâu trong trang phục đỏ truyền thống là tâm điểm của buổi lễ.

Iran kêu gọi các nước Hồi giáo hợp tác giữa lúc khủng hoảng
Iran kêu gọi các nước Hồi giáo hợp tác giữa lúc khủng hoảng

VOV.VN - Iran vừa kêu gọi các Hồi giáo tăng cường hợp tác trong bối cảnh nước này cáo buộc chính sách của Mỹ đã gây ra sự chia rẽ.

Iran kêu gọi các nước Hồi giáo hợp tác giữa lúc khủng hoảng

Iran kêu gọi các nước Hồi giáo hợp tác giữa lúc khủng hoảng

VOV.VN - Iran vừa kêu gọi các Hồi giáo tăng cường hợp tác trong bối cảnh nước này cáo buộc chính sách của Mỹ đã gây ra sự chia rẽ.

Mỹ liệt thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas vào danh sách khủng bố
Mỹ liệt thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Mỹ cáo buộc thủ lĩnh Hamas có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố nhằm vào công dân Israel và đã làm 17 người Mỹ thiệt mạng.

Mỹ liệt thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas vào danh sách khủng bố

Mỹ liệt thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Mỹ cáo buộc thủ lĩnh Hamas có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố nhằm vào công dân Israel và đã làm 17 người Mỹ thiệt mạng.

Indonesia sắp cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gặp gỡ các nạn nhân
Indonesia sắp cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gặp gỡ các nạn nhân

VOV.VN - Khoảng 120 phiến quân Indonesia sau khi được cải tạo sẽ đứng ra xin lỗi hàng chục nạn nhân, trong đó có những người sống sót trong vụ đánh bom.

Indonesia sắp cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gặp gỡ các nạn nhân

Indonesia sắp cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gặp gỡ các nạn nhân

VOV.VN - Khoảng 120 phiến quân Indonesia sau khi được cải tạo sẽ đứng ra xin lỗi hàng chục nạn nhân, trong đó có những người sống sót trong vụ đánh bom.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan
Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây của đài BBC cho thấy các chiến binh Hồi giáo Taliban hoạt động công khai ở 70% lãnh thổ Afghanistan.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây của đài BBC cho thấy các chiến binh Hồi giáo Taliban hoạt động công khai ở 70% lãnh thổ Afghanistan.