Syria cần 1 đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế

(VOV) - Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập cho rằng lệnh ngừng bắn không thể trụ vững nếu không được giám sát thật chặt chẽ.

Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi hôm qua (29/11) cho biết, tình hình ở Syria “đang ngày càng tồi tệ” và cần phải có 1 đội quân gìn giữ hòa bình để đảm bảo lệnh ngừng bắn ở đây.

Báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên Brahimi nêu rõ, các bên tại Syria không có một giải pháp nội bộ cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Trong khi đó, cộng đồng khu vực cũng không đủ khả năng thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho nước này. Ông Brahimi cho rằng giải pháp hòa bình chỉ có thể xuất phát từ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bằng việc thông qua 1 Nghị quyết yêu cầu thành lập chính phủ chuyển tiếp nhằm chấm dứt đổ máu tại Syria.

“Điều tôi nghĩ cần phải có trong Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là 1 tiến trình chính trị bắt đầu bằng việc thành lập chính phủ chuyển tiếp với đầy đủ quyền hành pháp và sau đó là tổ chức 1 cuộc bầu cử. Tôi không nghi ngờ về việc chúng ta khẩn thiết cần 1 lệnh ngừng bắn có thể kéo dài. Nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng lệnh ngừng bắn không thể trụ vững nếu không được giám sát thật chặt chẽ. Vì thế tôi tin rằng Syria cần 1 đội quân gìn giữ hòa bình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria
Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria

(VOV) - Nhật Bản cũng cho phong tỏa tài sản của một số quan chức cấp cao Syria.

Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria

Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria

(VOV) - Nhật Bản cũng cho phong tỏa tài sản của một số quan chức cấp cao Syria.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon coi các hành động tội ác nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon coi các hành động tội ác nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được.

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria
Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc công nhận phe đối lập tại Syria là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc công nhận phe đối lập tại Syria là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Đánh bom liên hoàn tại Syria, 43 người thiệt mạng
Đánh bom liên hoàn tại Syria, 43 người thiệt mạng

(VOV) -Ngoài ra, còn 83 người bị thương, nhiều nhà ở và cửa hiệu bị phá hủy.

Đánh bom liên hoàn tại Syria, 43 người thiệt mạng

Đánh bom liên hoàn tại Syria, 43 người thiệt mạng

(VOV) -Ngoài ra, còn 83 người bị thương, nhiều nhà ở và cửa hiệu bị phá hủy.

Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria
Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria

(VOV) - Trước đó, Thủ tướng Nga tuyên bố Moscow quan ngại việc Pháp công nhận phe đối lập mới được thành lập ở Syria.

Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria

Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria

(VOV) - Trước đó, Thủ tướng Nga tuyên bố Moscow quan ngại việc Pháp công nhận phe đối lập mới được thành lập ở Syria.

Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria
Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao nước này coi các vụ đánh bom là vô nhân đạo.

Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria

Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao nước này coi các vụ đánh bom là vô nhân đạo.

Quốc tế kịch liệt lên án vụ đánh bom kinh hoàng ở Syria
Quốc tế kịch liệt lên án vụ đánh bom kinh hoàng ở Syria

(VOV) - Những vụ đánh bom càng cho thấy tính khẩn cấp của việc phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực hủy diệt của cuộc nội chiến tại Syria.

Quốc tế kịch liệt lên án vụ đánh bom kinh hoàng ở Syria

Quốc tế kịch liệt lên án vụ đánh bom kinh hoàng ở Syria

(VOV) - Những vụ đánh bom càng cho thấy tính khẩn cấp của việc phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực hủy diệt của cuộc nội chiến tại Syria.