Tân Tổng thống Israel nhậm chức trong bối cảnh Gaza vẫn căng thẳng

VOV.VN - Tân Tổng thống Israel Reuven Rivlin từ lâu đã bày tỏ quan điểm phản đối những nỗ lực để thiết lập một nhà nước Palestine.

Ngày 24/7, ông Shimon Peres đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Israel và bàn giao chức vụ cho tân Tổng thống Reuven Rivlin – một chính khách của Đảng Likud.

Ông Shimon Peres năm nay 90 tuổi, đã từng có 70 năm hoạt động chính trị, ông được cho là biểu tượng của hy vọng hòa bình Trung Đông. Ông cũng từng được trao giải thưởng Nobel Hòa bình vì những đóng góp to lớn cho nỗ lực đem lại hòa bình cho khu vực đầy bất ổn này.

Tân Tổng thống Israel Reuven Rivlin (Ảnh: AP)

Hãng tin AP dẫn lời ông Peres cho biết, ông không hề có ý định nghỉ hưu nhưng nhận thức rõ được rằng, ở vào độ tuổi của ông, khả năng để có thể đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ là không cao.

Ayelet Frisch, phát ngôn viên của ông Peres nói: “Một mặt, ông Peres cảm thấy hài lòng khi đã phụng sự cho đất nước nhưng mặt khác cũng cảm thấy rất buồn khi những ngày qua Israel không biết đến hòa bình”.

Trong tuyên bố của mình, ông Peres đổ lỗi cho các chiến binh Hồi giáo Hamas là thủ phạm gây ra bất ổn ở Trung Đông khi liên tục khiêu khích qua việc bắn rocket vào lãnh thổ Israel; đồng thời nhấn mạnh: “Israel không phải là kẻ thù của người dân Gaza”.

Về phần mình, tân Tổng thống Reuven Rivlin cũng có tuyên bố tương tự: “Chúng tôi không chiến đấu chống lại người dân Palestine và chúng tôi cũng không có chiến tranh với thế giới Hồi giáo. Chúng tôi đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

Mặc dù tuyên bố như vậy nhưng trái ngược với ông Peres, tân Tổng thống Israel Reuven Rivlin, thành viên Đảng Likud cầm quyền từ lâu đã bày tỏ quan điểm phản đối những nỗ lực để thiết lập một nhà nước Palestine.

Chính khách có tư tưởng cực hữu này là người ủng hộ chương trình xây dựng nhà định cư của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, đồng thời kịch liệt phản đối việc thành lập nhà nước Palestine. 

Ngày 24/7, trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội Israel, tân Tổng thống Reuven Rivlin cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, đồng thời đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas, cáo buộc lực lượng này tiến hành các hoạt động khủng bố và sử dụng dân thường làm lá chắn.

Trước đó, ông Reuven Rivlin đã được Quốc hội Israel bầu làm Tổng thống thứ 10 của nước này trong cuộc bỏ phiếu ngày 10/6 với tỷ lệ ủng hộ 63/120 phiếu, trong khi đối thủ ôn hòa Meir Sheetrit chỉ nhận được 53 phiếu. 

Việc ông Shimon Peres mãn nhiệm và tân Tổng thống Isreal nhậm chức diễn ra vào thời điểm tình hình chiến sự tại Dải Gaza vẫn tiếp diễn ác liệt. Israel đang tiến hành các cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ của người Palestine hiện do Hamas kiểm soát với chiến dịch mang tên “Bảo vệ biên giới”. Theo ước tính, cho tới nay, chiến dịch này của Israel đã cướp đi sinh mạng của 788 người Palestine, trong đó đa số là thường dân, phụ nữ và trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên