Tàu ngầm Ấn Độ bị nổ được trang bị đầy đủ vũ khí

VOV.VN - Ngọn lửa bùng phát có thể đã kích nổ ngư lôi và tên lửa trên chiếc tàu ngầm.

Kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng cho biết, tàu ngầm diesel-điện Sindurakshak của Hải quân Ấn Độ phát nổ, bốc cháy và chìm tại cảng Mumbai đúng vào thời điểm “được trang bị đầy đủ”. Hỏa hoạn đã kích nổ ngư lôi và tên lửa trên tàu. 

Đô đốc Hải quân Ấn Độ D.K Joshi nói: “Chúng tôi hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất nhưng cũng đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất”.

Các thợ lăn đang tìm cách tiếp cận tàu ngầm INS Sindhurakshak (Ảnh: NDTV)

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony đã mô tả thảm họa nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak là “thảm kịch lớn nhất trong thời gian gần đây”.

NDTV đưa tin, ông D.K Joshi đã thừa nhận, tàu ngầm INS Sindhurakshak được trang bị đầy đủ các loại vũ khí trước khi thảm kịch xảy ra, tên lửa và ngư lôi trên tàu đã phát nổ khi ngọn lửa bùng phát. Cơ chế an toàn để ngăn chặn ngư lôi và tên lửa trên tàu ngầm phát nổ đã không hoạt động. Một cuộc điều tra về nguyên nhân của thảm họa dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 4 tuần.

Các quan chức Ấn Độ cho biết, kể từ khi xảy ra vụ nổ, họ đã mất hoàn toàn liên lạc với các thủy thủ. Chiều tối ngày 14/8 các thợ lặn của Hải quân Ấn Độ đã mở được một lối vào con tàu nhưng vẫn chưa thể vào trong vì trời tối và khoang tàu ngập bùn đất.

Tàu ngầm INS Sindhurakshak, 16 tuổi, là tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo do Nga chế tạo cũng đã từng bị sự cố lỗi van pin làm rò rỉ hydro và gây ra một vụ nổ vào năm 2010 khiến 1 thủy thủ  thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Các nguồn tin quân sự cho biết, chiếc tàu ngầm này vừa trở về Ấn Độ tháng 4 vừa qua sau khi được gửi đến Nga trong thời gian 2 năm rưỡi để đại tu và nâng cấp.

Công ty Zvyozdochka chịu trách nhiệm sửa chữa tàu ngầm INS Sindhurakshak đã lên tiếng khẳng định vụ nổ không liên quan đến việc sửa chữa của họ. INS Sindhurakshak hiện trong thời gian bảo hành của Nga, và 8 nhân viên của Zvyozdochka vẫn đang ở cảng Mumbai.

Hãng tin Interfax dẫn lời người đại diện của Zvyozdochka nói: “Theo các thành viên nhóm bảo hành của chúng tôi, con tàu đang hoạt động tốt và không có lỗi kỹ thuật nào tại thời điểm xảy ra vụ việc”.

Theo người phát ngôn công ty Zvyozdochka, công ty này đã nâng cấp hệ thống tên lửa, định hướng, liên lạc cho tàu ngầm, và tu sửa bộ phận phát điện của nó.

Vụ tai nạn tàu ngầm INS Sindhurakshak bị xem là một bước lùi lớn trong chương trình hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng của Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ hiện có tổng cộng 14 tàu ngầm nhưng hiện có 7 - 9 chiếc là đang hoạt động do các tàu khác phải bảo dưỡng và nâng cấp thường xuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ, 18 thủy thủ mắc kẹt
Nổ tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ, 18 thủy thủ mắc kẹt

VOV.VN - Sau khi bốc cháy tại cảng Mumbai, chiếc tàu bị chìm ngay tại bến tàu.

Nổ tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ, 18 thủy thủ mắc kẹt

Nổ tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ, 18 thủy thủ mắc kẹt

VOV.VN - Sau khi bốc cháy tại cảng Mumbai, chiếc tàu bị chìm ngay tại bến tàu.

Ấn Độ sắp thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên
Ấn Độ sắp thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên

VOV.VN - Cho đến nay, Ấn Độ đã tự hoàn thiện được các năng lực phòng vệ hạt nhân cả ở trên bộ, trên không và trên biển.

Ấn Độ sắp thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên

Ấn Độ sắp thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên

VOV.VN - Cho đến nay, Ấn Độ đã tự hoàn thiện được các năng lực phòng vệ hạt nhân cả ở trên bộ, trên không và trên biển.

Nổ tàu ngầm Ấn Độ: Các thủy thủ mắc kẹt trong tàu đã tử nạn
Nổ tàu ngầm Ấn Độ: Các thủy thủ mắc kẹt trong tàu đã tử nạn

VOV.VN - Vụ nổ nhiều khả năng là do tai nạn, một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm ra nguyên nhân.

Nổ tàu ngầm Ấn Độ: Các thủy thủ mắc kẹt trong tàu đã tử nạn

Nổ tàu ngầm Ấn Độ: Các thủy thủ mắc kẹt trong tàu đã tử nạn

VOV.VN - Vụ nổ nhiều khả năng là do tai nạn, một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm ra nguyên nhân.