Tây Ban Nha để quốc tang 3 ngày nạn nhân tai nạn đường sắt

VOV.VN -Chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày các nạn nhân xấu số của vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt xảy hôm qua ở ngoại ô TP Santiago de Compostel của Tây Ban Nha đã lên đến 79 người và hơn 140 người bị thương.

Chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày các nạn nhân xấu số của vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử quốc gia châu Âu này kể từ năm 1944. Lãnh đạo nhiều nước cũng đã gửi lời chia buồn tới Chính phủ và người dân Tây Ban Nha.

Phát biểu với các phóng viên tại địa phương nơi xảy ra tai nạn, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajou đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc tới tất cả thân nhân của các nạn nhân xấu số, đồng thời thông báo quốc tang 3 ngày. Trong khi đó, chính quyền vùng Galicia cũng thông báo người dân trong khu vực sẽ để tang các nạn nhân trong 7 ngày.

Toàn cảnh vụ tai nạn (Ảnh: Reuters)

Liên minh châu Âu đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Thủ tưởng Rajou về một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước này. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olivier Bailly nói: “Ủy ban châu Âu lấy làm đau buồn sâu sắc về tai nạn đường sắt kinh hoàng xảy ra mới đây tại Tây Ban Nha. Đây là một thời điểm khó khăn, tôi xin chia sẻ với tất cả người dân Tây Ban Nha. Ủy ban châu Âu xin gửi lời chia buồn, cũng như tình đoàn kết và sự ủng hộ tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương”.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đang có chuyến thăm Slovenia cũng khẳng định tình đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Tây Ban Nha.

Ông Francois nói: “Vụ tai nạn kinh hoàng này làm tôi nhớ tới vụ tai nạn đường sắt tại Pháp vừa qua, nhưng với mức độ nghiêm trọng hơn, với rất nhiều người chết và bị thương. Tôi xin gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Tây Ban Nha”.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h42' (giờ địa phương). Đoàn tàu chở 218 hành khách đang trên đường từ thủ đô Madrid tới cảng Ferrol, đã trật bánh ở khúc cua cuối đường hầm ngay sau khi vừa ra khỏi ngoại ô TP Santiago de Compostel. 

Ít nhất 13 toa hành khách đã trật khỏi đường ray, trong đó 4 toa bị lật úp, nhiều toa tàu bị bốc cháy. Đây là vụ tai nạn đường sắt thảm khốc nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 1944.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được điều tra. Tuy nhiên, ngay sau vụ tai nạn, giả thuyết đầu tiên được đưa ra là đoàn tàu đã đi quá tốc độ tại đoạn đường sắt giới hạn vận tốc 80 km/h. Trong khi đó, Công ty Đường sắt quốc gia Renfe khẳng định, đoàn tàu không có bất kỳ vấn đề nào về vận hành và đã tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ thuật ngay sáng nay. Chính quyền Tây Ban Nha đã mở đồng thời hai cuộc điều tra tư pháp và hành chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn đường sắt Tây Ban Nha: Số người chết lên gần 60
Tai nạn đường sắt Tây Ban Nha: Số người chết lên gần 60

VOV.VN - Vụ tai nạn được cho là một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử ngành đường sắt châu Âu từ trước đến nay.

Tai nạn đường sắt Tây Ban Nha: Số người chết lên gần 60

Tai nạn đường sắt Tây Ban Nha: Số người chết lên gần 60

VOV.VN - Vụ tai nạn được cho là một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử ngành đường sắt châu Âu từ trước đến nay.

Thảm kịch đường sắt Tây Ban Nha: số người chết lên tới 77
Thảm kịch đường sắt Tây Ban Nha: số người chết lên tới 77

VOV.VN - Con tàu cao tốc có thể đã chạy với tốc độ vượt quá gần 3 lần tốc độ cho phép khi vào khúc cua.

Thảm kịch đường sắt Tây Ban Nha: số người chết lên tới 77

Thảm kịch đường sắt Tây Ban Nha: số người chết lên tới 77

VOV.VN - Con tàu cao tốc có thể đã chạy với tốc độ vượt quá gần 3 lần tốc độ cho phép khi vào khúc cua.