Tay súng IS bị Australia truy nã gắt gao nhất đã chết

VOV.VN - Cái chết của Neil Prakash làm giảm khả năng của IS lôi kéo những người Australia nhẹ dạ tiến hành hoạt động khủng bố.

Sputnik ngày 5/5 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Australia đưa tin, một công dân Australia đứng trong hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của máy bay Mỹ ở Iraq.

Các máy bay chiến đấu của không quân Mỹ. (Ảnh: US Air Force)

Thông báo của nhà chức trách Australia có đoạn: “Neil Prakash là một thành viên nổi bật trong hàng ngũ IS với vai trò tuyển mộ các chiến binh và thiết kế các vụ tấn công. Prakash được cho là có liên quan đến một số kế hoạch tấn công nhằm vào Australia dựa trên khuôn mẫu các cuộc tấn công kiểu ‘sói đơn độc’ chống lại Mỹ. Cái chết của Prakash sẽ phá vỡ đường dây tuyển mộ những đối tượng dễ bị lôi kéo trong cộng đồng của chúng ta chiến đấu cho IS”.

Thông tin từ nhà chức trách Australia cho biết, Neil Prakash là con trai của một gia đình người Campuchia di cư. Tên này cải sang đạo Hồi vào văm 2012 và tới Syria trong năm 2013 chiến đấu trong hàng ngũ IS dưới tên Abu Khaled al-Cambodi. 

Australia rất lo ngại về chủ nghĩa cực đoan tại nước này và đã nâng mức cảnh báo nguy cơ khủng bố lên mức cao hồi tháng 9/2014. Chính phủ Australia cho biết nhà chức trách đã phá tan ít nhất 6 âm mưu tấn công khủng bố trên lãnh thổ nước này trong vòng 18 tháng qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ sốc: Tổng thống Syria hợp tác với khủng bố IS?
Tiết lộ sốc: Tổng thống Syria hợp tác với khủng bố IS?

Sky News đưa tin, 22.000 tài liệu mật của IS bị rò rỉ cho thấy chính quyền ông Bashar al-Assad đang hợp tác với IS ngay trên chiến trường.

Tiết lộ sốc: Tổng thống Syria hợp tác với khủng bố IS?

Tiết lộ sốc: Tổng thống Syria hợp tác với khủng bố IS?

Sky News đưa tin, 22.000 tài liệu mật của IS bị rò rỉ cho thấy chính quyền ông Bashar al-Assad đang hợp tác với IS ngay trên chiến trường.

Những “bóng hồng” cầm súng giữa vòng vây của phiến quân IS
Những “bóng hồng” cầm súng giữa vòng vây của phiến quân IS

VOV.VN - Những bóng hồng Yazidi và Kurd thề sát cánh bên nhau, cầm súng chống phiến quân IS tại Iraq cho tới hơi thở cuối cùng.

Những “bóng hồng” cầm súng giữa vòng vây của phiến quân IS

Những “bóng hồng” cầm súng giữa vòng vây của phiến quân IS

VOV.VN - Những bóng hồng Yazidi và Kurd thề sát cánh bên nhau, cầm súng chống phiến quân IS tại Iraq cho tới hơi thở cuối cùng.

Mỹ và đồng minh nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống IS
Mỹ và đồng minh nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 4/5 khẳng định Mỹ và các đồng minh vừa nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố IS.

Mỹ và đồng minh nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

Mỹ và đồng minh nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 4/5 khẳng định Mỹ và các đồng minh vừa nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố IS.

OPCW cảnh báo khả năng IS tự chế tạo vũ khí hóa học
OPCW cảnh báo khả năng IS tự chế tạo vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 3/5 cảnh báo, IS có thể tự chế tạo vũ khí hóa học và sử dụng chúng trong các cuộc tấn công ở Iraq và Syria.

OPCW cảnh báo khả năng IS tự chế tạo vũ khí hóa học

OPCW cảnh báo khả năng IS tự chế tạo vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 3/5 cảnh báo, IS có thể tự chế tạo vũ khí hóa học và sử dụng chúng trong các cuộc tấn công ở Iraq và Syria.

Tổng thống Mỹ bị kiện vì phát động cuộc chiến chống IS
Tổng thống Mỹ bị kiện vì phát động cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Theo đại úy Smith, cuộc chiến chống IS mà ông Obama phát động đã vi phạm Nghị quyết “Quyền lực chiến tranh”.

Tổng thống Mỹ bị kiện vì phát động cuộc chiến chống IS

Tổng thống Mỹ bị kiện vì phát động cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Theo đại úy Smith, cuộc chiến chống IS mà ông Obama phát động đã vi phạm Nghị quyết “Quyền lực chiến tranh”.