Thách thức lệnh cấm, Iran vẫn vận chuyển vũ khí sang Syria

Những chuyến tàu chở vũ khí vẫn được chuyển đến Syria bất chấp lệnh cấm bán vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Trong khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad đổ lỗi bạo lực diễn ra tại nước này là do sự tấn công của máy bay nước ngoài thì báo cáo mật của Liên Hợp Quốc ngày 16/5 cho biết, Iran đang xuất khẩu vũ khí cho Chính phủ Syria. Hành động này là vi phạm lệnh cấm bán vũ khí đối với Iran.

Báo cáo này khẳng định, Syria vẫn là điểm đến hàng đầu để Iran vận chuyển vũ khí, bất chấp một lệnh cấm bán vũ khí mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng đối với nước Cộng hoà Hồi giáo này.

Iran trình diễn vũ khí trong lễ duyệt binh chào mừng ngày thành lập quân đội (Ảnh: Reuters)
Báo cáo trên được soạn thảo bởi một nhóm chuyên gia và đã được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giám sát lệnh trừng phạt đối với Iran.

Ngày 16/4, một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên cho hãng tin CNN biết, báo cáo mật của Liên Hợp Quốc cho thấy, năm 2011, trong 3 chuyến tàu chở vũ khí của Iran thì có tới 2 chuyến tàu chở vũ khí sang Syria.

Lô vũ khí thứ 3 liên quan tới tên lửa mà Anh cho biết hồi năm 2011 là dự kiến được chuyển tới cho các phần tử Taliban tại Afghanistan.

Các loại vũ khí mà Iran gửi cho Syria bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ bao gồm súng trường, súng máy, vật liệu nổ, kíp nổ, bảng điều khiển và các loại vũ khí khác.

Vụ việc gần đây nhất được nhắc đến trong báo cáo của Liên Hợp Quốc là lô hàng vũ khí được phát hiện trong chiếc xe tải đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ trên biên giới với Syria vào tháng 2/2012. Trước đó, năm 2011, Thổ Nhĩ Kỳ công bố rằng, nước này đã được áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí sang Syria.

Ngoài ra, Nhà ngoại giao phương Tây giấu tên trên còn cho biết, trong một cuộc trả phỏng vấn hiếm hoi, Tổng thống Bashar al-Assad nói với kênh truyền hình TV24 của Nga rằng, các loại vũ khí đã được đưa đến tay quân nổi dậy ở Syria từ Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo cáo trên được đưa ra trong lúc Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Liên Hợp Quốc đang cố gắng thu hẹp khoảng cách bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran. Báo cáo cũng được đưa ra khi Iran đang sẵn sàng cho cuộc đàm phán với 5 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức diễn ra tại tại Baghdad (Iraq) vào tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên