Thái Lan bắt đầu bầu cử lại ở một số khu vực

VOV.VN - Ngày 2/3, Thái Lan tổ chức bầu cử lại tại 5 tỉnh là Phetchaburi, Rayong, Phetchabun, Samut Songkhram và Samut Sakhon.

Uỷ ban bầu cử Thái Lan cho biết, tổng cộng 120.000 người đã đăng ký bỏ phiếu ở 101 khu vực thuộc 5 tỉnh trong ngày 2/3. Theo Uỷ ban này, việc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát và không có vấn đề gì xảy ra. 

Hiện tại việc bầu cử đều diễn ra suôn sẻ (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 2/2 vừa qua, 9 tỉnh có toàn bộ các điểm bầu cử không thể mở cửa do bị lực lượng biểu tình phong tỏa, thiếu nhân viên hoặc phiếu bầu. 9 tỉnh, thành phố khác cũng phải đóng cửa một số điểm bỏ phiếu do bị người biểu tình cản trở. Tổng cộng có 69 trong tổng số 375 đơn vị bầu cử trên cả nước phải đóng cửa toàn bộ hoặc một phần.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đã quyết định chọn bầu cử lại ở 5 tỉnh nêu trên trước vì cho rằng ít có khả năng người biểu tình tiếp tục ngăn cản.

Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết, kết quả bầu cử sẽ được công bố sau khi tất cả các điểm bỏ phiếu lại được tiến hành vào tháng 4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Bầu cử không giải quyết được xung đột và chia rẽ
Thái Lan: Bầu cử không giải quyết được xung đột và chia rẽ

VOV.VN - Dù cuộc bầu cử đã kết thúc, song người biểu tình hôm nay vẫn tiếp tục diễu hành qua khu vực trung tâm thủ đô Bangkok để phản đối.

Thái Lan: Bầu cử không giải quyết được xung đột và chia rẽ

Thái Lan: Bầu cử không giải quyết được xung đột và chia rẽ

VOV.VN - Dù cuộc bầu cử đã kết thúc, song người biểu tình hôm nay vẫn tiếp tục diễu hành qua khu vực trung tâm thủ đô Bangkok để phản đối.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác yêu cầu hủy kết quả bầu cử
Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác yêu cầu hủy kết quả bầu cử

VOV.VN -Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho rằng, không có đủ căn cứ để hủy kết quả bầu cử.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác yêu cầu hủy kết quả bầu cử

Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác yêu cầu hủy kết quả bầu cử

VOV.VN -Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho rằng, không có đủ căn cứ để hủy kết quả bầu cử.

Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử
Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử

VOV.VN - Ông này cho rằng một vị ủy viên của Ủy ban bầu cử đã nói bừa.

Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử

Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử

VOV.VN - Ông này cho rằng một vị ủy viên của Ủy ban bầu cử đã nói bừa.

Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan đạt tiến bộ tích cực
Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan đạt tiến bộ tích cực

VOV.VN -Trước mắt, Ủy ban bầu cử sẽ tổ chức bầu cử lại vào ngày 2/3 tại các khu vực bầu cử thuộc 5 tỉnh.

Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan đạt tiến bộ tích cực

Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan đạt tiến bộ tích cực

VOV.VN -Trước mắt, Ủy ban bầu cử sẽ tổ chức bầu cử lại vào ngày 2/3 tại các khu vực bầu cử thuộc 5 tỉnh.

Thái Lan lên kế hoạch bỏ phiếu lại cho hàng chục điểm bầu cử
Thái Lan lên kế hoạch bỏ phiếu lại cho hàng chục điểm bầu cử

VOV.VN -Không chỉ tìm cách ngăn cản tổng tuyển cử, phe đối lập còn có thể thúc đẩy kế hoạch hủy bỏ kết quả bầu cử.

Thái Lan lên kế hoạch bỏ phiếu lại cho hàng chục điểm bầu cử

Thái Lan lên kế hoạch bỏ phiếu lại cho hàng chục điểm bầu cử

VOV.VN -Không chỉ tìm cách ngăn cản tổng tuyển cử, phe đối lập còn có thể thúc đẩy kế hoạch hủy bỏ kết quả bầu cử.

Phe đối lập ở Thái Lan tố bầu cử vi hiến
Phe đối lập ở Thái Lan tố bầu cử vi hiến

VOV.VN - Phe đối lập đang tiếp tục tích cực thu nhập “bằng chứng” về tính vi hiến của cuộc bầu cử Thái Lan.

Phe đối lập ở Thái Lan tố bầu cử vi hiến

Phe đối lập ở Thái Lan tố bầu cử vi hiến

VOV.VN - Phe đối lập đang tiếp tục tích cực thu nhập “bằng chứng” về tính vi hiến của cuộc bầu cử Thái Lan.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất làm trung gian hòa giải
Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất làm trung gian hòa giải

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan nhấn mạnh rằng, đối thoại là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột chính trị.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất làm trung gian hòa giải

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất làm trung gian hòa giải

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan nhấn mạnh rằng, đối thoại là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột chính trị.

Chính phủ Thái Lan phản bác quyết định của Uỷ ban bầu cử
Chính phủ Thái Lan phản bác quyết định của Uỷ ban bầu cử

VOV.VN - Thái Lan sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng chính trị không rõ ràng vì Chính phủ tạm quyền chỉ có quyền lực hạn chế.

Chính phủ Thái Lan phản bác quyết định của Uỷ ban bầu cử

Chính phủ Thái Lan phản bác quyết định của Uỷ ban bầu cử

VOV.VN - Thái Lan sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng chính trị không rõ ràng vì Chính phủ tạm quyền chỉ có quyền lực hạn chế.