Thái Lan bầu Chủ tịch Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Trong đó, Giáo sư Thienchai Kiranan là ứng cử viên duy nhất và được toàn thể các thành viên nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội đồng Cải cách quốc gia.

Khoảng 9h30’ sáng 21/10, Hội đồng Cải cách quốc gia của Thái Lan bắt đầu họp phiên khai mạc. Sau phần nghi thức tuyên thệ nhậm chức của 250 thành viên Hội đồng cải cách quốc gia, các thành viên đã tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch của Hội đồng này. 

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn danh sách Hội đồng cải cách quốc gia (Ảnh AP)

Đáng chú ý, Giáo sư, tiến sỹ Thienchai Kiranan là ứng cử viên duy nhất và được toàn thể các thành viên
 tham dự phiên họp nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội đồng Cải cách quốc gia.

Ông Thienchai năm nay 70 tuổi, cựu Hiệu trưởng trường Đại học Chulalongkorn của Thái Lan và là nhà nghiên cứu nổi tiếng của Thái Lan về lĩnh vực kinh tế. Ông Thienchai tuyên bố sẵn sàng đảm đương trọng trách mới giúp cho tiến trình cải cách theo đúng nguyện vọng của người dân Thái Lan.

Theo lịch trình, trong ngày 21/10, Hội đồng Cải cách quốc gia cũng sẽ bỏ phiếu bầu chọn 2 Phó Chủ tịch và xác định thời điểm bầu chọn 20 thành viên trong số 36 thành viên của Ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới thuộc chỉ tiêu của Hội đồng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố không tại vị quá thời hạn
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố không tại vị quá thời hạn

VOV.VN - Theo Thủ tướng Prayuth, nhiều khả năng thiết quân luật đang có hiệu lực tại Thái Lan từ hôm 20/5 đến nay chưa sớm được dỡ bỏ.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố không tại vị quá thời hạn

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố không tại vị quá thời hạn

VOV.VN - Theo Thủ tướng Prayuth, nhiều khả năng thiết quân luật đang có hiệu lực tại Thái Lan từ hôm 20/5 đến nay chưa sớm được dỡ bỏ.

Tranh luận về việc bãi nhiệm cựu quan chức chính trị tại Thái Lan
Tranh luận về việc bãi nhiệm cựu quan chức chính trị tại Thái Lan

VOV.VN - Theo một số chuyên gia pháp luật Thái Lan, việc xem xét bãi nhiệm các cựu quan chức chính trị dựa theo Hiến pháp lâm thời là không chính đáng.

Tranh luận về việc bãi nhiệm cựu quan chức chính trị tại Thái Lan

Tranh luận về việc bãi nhiệm cựu quan chức chính trị tại Thái Lan

VOV.VN - Theo một số chuyên gia pháp luật Thái Lan, việc xem xét bãi nhiệm các cựu quan chức chính trị dựa theo Hiến pháp lâm thời là không chính đáng.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định không can thiệp tiến trình tư pháp
Thủ tướng Thái Lan khẳng định không can thiệp tiến trình tư pháp

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vừa lên tiếng sẽ không can thiệp vào tiến trình tư pháp tại nước này.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định không can thiệp tiến trình tư pháp

Thủ tướng Thái Lan khẳng định không can thiệp tiến trình tư pháp

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vừa lên tiếng sẽ không can thiệp vào tiến trình tư pháp tại nước này.

Thái Lan tăng cường quan hệ với Campuchia
Thái Lan tăng cường quan hệ với Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan- ocha ngày 16/10 có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Campuchia Hunsen.

Thái Lan tăng cường quan hệ với Campuchia

Thái Lan tăng cường quan hệ với Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan- ocha ngày 16/10 có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Campuchia Hunsen.

Chính trường Thái Lan trước những cơ hội và thách thức
Chính trường Thái Lan trước những cơ hội và thách thức

VOV.VN - Dư luận chính giới và xã hội Thái Lan đều cho rằng chính trường Thái Lan đang xuất hiện cả những thuận lợi và khó khăn. 

Chính trường Thái Lan trước những cơ hội và thách thức

Chính trường Thái Lan trước những cơ hội và thách thức

VOV.VN - Dư luận chính giới và xã hội Thái Lan đều cho rằng chính trường Thái Lan đang xuất hiện cả những thuận lợi và khó khăn.