Thái Lan đón Tết cổ truyền Songkran

(VOV) - Ngành du lịch Thái Lan, doanh thu từ các hoạt động té nước trong dịp Songkran lên tới hàng chục triệu USD.

Tết cổ truyền năm mới Songkran là lễ hội lớn nhất trong năm tại Thái Lan với các hoạt động mang ý nghĩa tâm linh cổ truyền diễn ra trong chùa và gia đình. Tuy nhiên tết Songkran ngày nay được người ta biết nhiều hơn vì là các hoạt động cộng đồng ngoài trời với sự tham gia của hàng trăm ngàn người tại mỗi địa điểm.

Hàng trăm người tham gia lễ hội tại nhiều địa điểm ở Thái Lan.

Bắt nguồn từ phong tục té nước cầu chúc những điều tốt lành, may mắn giữa những người thân trong gia đình nhân dịp tết cổ truyền, té nước được phát triển tại Thái Lan với hình thức vui chơi té nước có tổ chức với quy mô lớn trên khắp đất nước. Hàng loạt các quảng trường tại các tỉnh thành của Thái Lan được tổ chức thành những sân chơi dành cho người dân cũng như khách du lịch nước ngoài.

Năm nay, chính quyền thủ đô Bangkok quy hoạch 3 địa điểm chính làm nơi tổ chức lễ hội té nước, mà lớn hơn cả là quảng trường Centralworld tại trung tâm thành phố với sự tham dự của hàng trăm ngàn lượt người mỗi ngày. Tại đây, người tham dự được xem những màn lễ hội tái hiện phong tục tập quán tết cổ truyền.

Nhưng đặc biệt hơn cả là họ được tham gia vào lễ hội té nước bên dưới các khán đài lớn với các màn biển diễn nhạc vũ kịch tổng hợp diễn ra từ sáng đến chiều tối. Trong cái nắng nóng dữ dội tháng 4, người ta vui chơi với nước, té nước vào nhau bằng những âu nước hay bắn nhau bằng súng phun nước.

Các nhà tổ chức còn bắc cả vòi rồng ra để phun nước vào những người tham gia lễ hội. Niềm hân hoan như biến tất cả họ trở lại thời con trẻ khi cùng ngập trong biển nước. Tại các tỉnh của Thái Lan, người ta lại thấy lễ hội té nước diễn ra trên các đường phố khi ai ai cũng đổ ra mặt đường, ngõ phố để té nước cho người qua đường.

Năm nay, tại tỉnh Phara Nakhon Si Ayutthaya, cách Bangkok 80 km về phía Bắc, chính quyền còn huy động cả voi vào lễ hội té nước nên thu hút rất nhiều du khách. Chính quyền địa phương cho biết, trong 4 ngày tết (từ 13 đến 16/4), hàng chục ngàn du khách cả trong và ngoài nước đến đây để tham gia lễ hội té nước với các chú voi. Ngoài việc tạo nét đặc trưng về tết Songkran của tỉnh, các chú voi còn giúp tăng doanh thu cho ngành du lịch tỉnh Phara Nakhon Si Ayutthaya hàng triệu Baht mỗi ngày với các dịch vụ cưỡi voi chơi tết Songkran tại đây.

Theo ước tính của ngành du lịch Thái Lan, doanh thu từ các hoạt động té nước có tổ chức trong dịp Songkran năm nay lên tới hàng chục triệu USD. Hơn thế nữa, việc biến một phong tục dân gian thành một hình thức lễ hội có tổ chức quy củ, để hàng triệu du khách nước ngoài đến với Thái Lan trong dịp Songkran tham gia lễ hội té nước ngoài trời đã góp phần không nhỏ làm nên danh tiếng du lịch của đất nước xứ sở của chùa vàng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bước vào Tết cổ truyền Songkran
Thái Lan bước vào Tết cổ truyền Songkran

(VOV) - Đây là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người dân Thái Lan.

Thái Lan bước vào Tết cổ truyền Songkran

Thái Lan bước vào Tết cổ truyền Songkran

(VOV) - Đây là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người dân Thái Lan.

Ra mắt tuyển tập có nhiều tác phẩm Việt Nam tại Thái Lan
Ra mắt tuyển tập có nhiều tác phẩm Việt Nam tại Thái Lan

(VOV) -Trong Tuyển tập truyện- thơ “Bông sen trong dòng suối văn học” có 15 truyện ngắn và bài thơ của tác giả Việt Nam.

Ra mắt tuyển tập có nhiều tác phẩm Việt Nam tại Thái Lan

Ra mắt tuyển tập có nhiều tác phẩm Việt Nam tại Thái Lan

(VOV) -Trong Tuyển tập truyện- thơ “Bông sen trong dòng suối văn học” có 15 truyện ngắn và bài thơ của tác giả Việt Nam.