Thái Lan kích hoạt kế hoạch khẩn cấp: Đảm bảo an ninh năng lượng trong 95 ngày

VOV.VN - Trước những diễn biến căng thẳng tại eo biển Hormuz gây đe dọa chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Auttapol Rerkpiboon khẳng định Thái Lan đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó khẩn cấp để đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước.

Phát biểu tại Tòa nhà chính phủ vào chiều 5/3 sau cuộc họp khẩn với quyền Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng Auttapol Rerkpiboon cho biết tổng lượng dự trữ dầu của Thái Lan hiện có thể duy trì hoạt động lên đến 95 ngày. Con số này bao gồm 65 ngày từ nguồn dự trữ nội địa hiện có và thêm 30 ngày từ các nguồn cung đã được xác nhận bên ngoài khu vực Trung Đông. Ông Auttapol nhấn mạnh rằng con số dự trữ sẽ tiếp tục được cập nhật khi các lô hàng bổ sung cập cảng trong suốt tháng 4 và 5 tới.

Để bảo vệ thị trường nội địa, Chính phủ Thái Lan đã triển khai một chuỗi các biện pháp quyết liệt. Trước mắt, nước này chính thức đình chỉ xuất khẩu dầu, ngoại trừ các đơn hàng sang Lào và Myanmar do tính chất phụ thuộc năng lượng tương hỗ. Đồng thời, Bộ Năng lượng Thái Lan đang chuẩn bị nâng mức dự trữ bắt buộc từ 1% lên 3% nhằm gia tăng tối đa kho hàng dự phòng.

Trong trường hợp khan hiếm nghiêm trọng, Bộ trưởng Auttapol cho biết Thái Lan sẽ tăng tỷ lệ pha trộn dầu diesel sinh học và nhập khẩu xăng dầu tinh chế, đồng thời có thể tạm nới lỏng tiêu chuẩn khí thải để ưu tiên nguồn cung. Việc dừng xuất khẩu sẽ buộc các nhà máy lọc dầu trong nước điều chỉnh sản xuất, giúp thương nhân tích lũy thêm lượng dự trữ.

Về vấn đề dân sinh, chính phủ cam kết sử dụng cơ chế Quỹ Nhiên liệu Dầu khí để giữ giá dầu diesel ở mức trần 29,94 baht/lít (0,94 USD/lít) trong ít nhất 15 ngày tới, đồng thời hỗ trợ một phần giá xăng. Sau giai đoạn này, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại tình hình thực địa để đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

Đối với an ninh điện năng, dù việc nhập khẩu khí hóa lỏng LNG từ Qatar đang gặp khó khăn về vận tải biển, Thái Lan đã chủ động tìm kiếm các giải pháp thay thế. Theo đó, quốc gia này sẽ tăng cường nhập khẩu thủy điện từ Lào và khai thác khí đốt từ Khu vực Phát triển chung Thái Lan – Malaysia (JDA). Tập đoàn Dầu khí PTT cũng dự kiến sẽ xác nhận thêm các đơn đặt hàng năng lượng mới từ Mỹ, châu Phi và Malaysia ngay trong tuần tới.

Bộ trưởng Auttapol khẳng định với các biện pháp đồng bộ này, Thái Lan sẽ không rơi vào tình trạng thiếu hụt dầu, xăng hay điện trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông
Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông dẫn đến tình trạng đóng cửa không phận và hủy chuyến bay hàng loạt, chính phủ Thái Lan đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hỗ trợ tài chính và dịch vụ cho du khách quốc tế đang bị kẹt lại tại nước này.

Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông

Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông dẫn đến tình trạng đóng cửa không phận và hủy chuyến bay hàng loạt, chính phủ Thái Lan đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hỗ trợ tài chính và dịch vụ cho du khách quốc tế đang bị kẹt lại tại nước này.

Thái Lan tạm dừng xuất khẩu dầu do căng thẳng tại Eo biển Hormuz
Thái Lan tạm dừng xuất khẩu dầu do căng thẳng tại Eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động xuất khẩu dầu và kích hoạt Trung tâm Giám sát Năng lượng Khẩn cấp sau khi Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz. Động thái này nhằm bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động giá dầu thô thế giới.

Thái Lan tạm dừng xuất khẩu dầu do căng thẳng tại Eo biển Hormuz

Thái Lan tạm dừng xuất khẩu dầu do căng thẳng tại Eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động xuất khẩu dầu và kích hoạt Trung tâm Giám sát Năng lượng Khẩn cấp sau khi Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz. Động thái này nhằm bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động giá dầu thô thế giới.

Thái Lan ban hành cảnh báo mưa giông, gió lốc tại 44 tỉnh
Thái Lan ban hành cảnh báo mưa giông, gió lốc tại 44 tỉnh

VOV.VN - Ngày 28/2, Cơ quan chức năng Thái Lan phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ thời tiết cực đoan trên diện rộng trong những ngày tới. Theo đó, mưa giông kèm gió lốc dự báo xảy ra tại 44 tỉnh của Thái Lan. Cùng thời điểm, thủy triều dâng cao cũng sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực.

Thái Lan ban hành cảnh báo mưa giông, gió lốc tại 44 tỉnh

Thái Lan ban hành cảnh báo mưa giông, gió lốc tại 44 tỉnh

VOV.VN - Ngày 28/2, Cơ quan chức năng Thái Lan phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ thời tiết cực đoan trên diện rộng trong những ngày tới. Theo đó, mưa giông kèm gió lốc dự báo xảy ra tại 44 tỉnh của Thái Lan. Cùng thời điểm, thủy triều dâng cao cũng sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực.