Thái Lan rút ngắn thời gian lệnh giới nghiêm

VOV.VN - Theo đó, thời gian áp đặt lệnh giới nghiêm là từ 12h đêm đến 4h sáng hôm sau.

Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia của Thái Lan hôm 27/5, thông báo đã rút ngắn thời gian áp dụng lệnh giới nghiêm từ 7 giờ xuống còn 4 giờ mỗi ngày. Theo đó, thời gian áp đặt lệnh giới nghiêm là từ 12h đêm đến 4h sáng hôm sau. 

Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha (Ảnh: Reuters)

Lệnh giới nghiêm mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (28/5). Trước đó, thời gian áp đặt lệnh giới nghiêm từ 10h tối đến 5h sáng hôm sau.

Trước đó, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã tuyên bố đảo chính hôm 22/5 và áp đặt lệnh giới nghiêm trên phạm vi toàn quốc.

Ông Prayuth cho rằng, lệnh giới nghiêm được áp đặt nhằm tránh tổn thất thêm sinh mạng trong bối cảnh Thái Lan lâm vào khủng hoảng chính trị. Ông Prayuth vừa được phê chuẩn làm Chủ tịch Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên