Thảm sát tại Mỹ: Không loại trừ khả năng khủng bố

VOV.VN - Đại diện cơ quan an ninh Mỹ FBI không loại trừ vụ xả súng đẫm máu ở San Bernardino là do khủng bố tiến hành.

Vụ thảm sát trưa 2/12 (theo giờ địa phương) đang gây chấn động khắp nước Mỹ. Hai nghi phạm bị bắn chết, một nghi phạm khác bị bắt nhưng động cơ vụ xả súng đẫm máu này chưa rõ ràng khiến nhiều chuyên gia chống khủng bố Mỹ lo ngại sẽ còn nhiều vụ tấn công tương tự xảy ra.

Sau vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố San Bernardino (Mỹ) làm nhiều người chết. Ảnh: New York Times.

Theo thông báo mới nhất, ngay tối cùng ngày lực lượng an ninh Mỹ đã tiêu diệt 2 nghi phạm được cho là tham gia vụ xả súng kinh hoàng tại một trung tâm đào tạo dành cho người khuyết tật ở thành phố San Bernardino, bang California sau một cuộc đấu súng dữ dội.

Hai nghi phạm gồm một nam và một nữ mặc trang phục quân đội được trang bị cả súng trường và súng ngắn đã bị bắn chết trong chiếc xe ô tô thể thao đa dụng.

Nghi phạm thứ ba, một người đàn ông đã bị bắt giữ gần khu vực xảy ra thảm sát tuy nhiên cảnh sát chưa khẳng định người này có liên quan đến vụ xả súng nói trên hay không.

Ít nhất một cảnh sát bị thương, song không nguy hiểm đến tính mạng. 

Một robot cũng được cảnh sát điều đến đến khu vực Redlands, bang California kiểm tra một ngôi nhà nghi ngờ có liên quan đến vụ thảm sát trưa nay để vô hiệu hóa một thiết bị trong đó.

Các nhà điều tra hiện vẫn đang tìm hiểu về động cơ vụ xả súng trong bối cảnh có nhiều thông tin trái ngược về lý do dẫn đến thảm kịch vừa qua.

Trợ lý giám đốc Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ tại Los Angeles ông David Bowdich cho biết hiện vẫn không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin giấu tên, một trong số các tay súng đã từng làm việc ở cơ sở này và gần đây có mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Cùng ngày, một cựu nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), giáo sư Ellen Glasser, Trường Đại học Bắc Florida cho rằng các vụ xả súng hàng loạt tương tự như thảm kịch vừa diễn ra dường như sẽ còn tiếp diễn trên khắp nước Mỹ.

Theo ông Glasser, sự việc xảy ra ở San Bernardino đã được lên kế hoạch từ trước. Các tay súng gây được sự chú ý nhiều hơn khi chúng nhằm vào những người dân vô tội. Hơn nữa, nếu các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở tương tự dành cho những người khuyết tật thì rõ ràng chúng đang thực hiện ý đồ gây ra sự sợ hãi.

Trong tuyên bố trước đó, Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh mặc dù chưa biết động cơ của các vụ xả súng là gì, song điều tất cả mọi người đều biết đó là có thể thực hiện những bước đi để người dân Mỹ được an toàn hơn. Theo ông Obama, các chính đảng nên hợp tác cùng nhau ở mọi cấp chính quyền để tạo ra những bước đi khác biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Mỹ đã bị bắn chết
Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Mỹ đã bị bắn chết

VOV.VN - Một nam giới và một phụ nữ - nghi phạm trong vụ xả súng mới đây ở Mỹ, đã bị cảnh sát bắn chết.

Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Mỹ đã bị bắn chết

Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Mỹ đã bị bắn chết

VOV.VN - Một nam giới và một phụ nữ - nghi phạm trong vụ xả súng mới đây ở Mỹ, đã bị cảnh sát bắn chết.

IS tung video chặt đầu một “gián điệp” người Nga, đe dọa ông Putin
IS tung video chặt đầu một “gián điệp” người Nga, đe dọa ông Putin

VOV.VN - Tổ chức khủng bố IS vừa tung video ghi cảnh chặt đầu “gián điệp” Nga với thông điệp chỉ trích Tổng thống Putin và hăm dọa dân Nga.

IS tung video chặt đầu một “gián điệp” người Nga, đe dọa ông Putin

IS tung video chặt đầu một “gián điệp” người Nga, đe dọa ông Putin

VOV.VN - Tổ chức khủng bố IS vừa tung video ghi cảnh chặt đầu “gián điệp” Nga với thông điệp chỉ trích Tổng thống Putin và hăm dọa dân Nga.

Chân dung “điệp viên Nga” bị khủng bố IS sát hại
Chân dung “điệp viên Nga” bị khủng bố IS sát hại

VOV.VN - Tổ chức IS nhận đã hành quyết một “điệp viên” của cơ quan tình báo Nga FSB nhằm đáp trả chiến dịch không kích của Tổng thống Putin.

Chân dung “điệp viên Nga” bị khủng bố IS sát hại

Chân dung “điệp viên Nga” bị khủng bố IS sát hại

VOV.VN - Tổ chức IS nhận đã hành quyết một “điệp viên” của cơ quan tình báo Nga FSB nhằm đáp trả chiến dịch không kích của Tổng thống Putin.

Xả súng đẫm máu tại Mỹ, ít nhất 14 người thiệt mạng
Xả súng đẫm máu tại Mỹ, ít nhất 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Ba đối tượng trang bị súng tiểu liên và ăn mặc kiểu quân đội đã xả súng dữ dội vào đám đông ở một thành phố của Mỹ, làm thiệt mạng ít nhất 14 người.

Xả súng đẫm máu tại Mỹ, ít nhất 14 người thiệt mạng

Xả súng đẫm máu tại Mỹ, ít nhất 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Ba đối tượng trang bị súng tiểu liên và ăn mặc kiểu quân đội đã xả súng dữ dội vào đám đông ở một thành phố của Mỹ, làm thiệt mạng ít nhất 14 người.

Tình báo Mỹ “căng thẳng” trước ngày Quốc khánh 4/7
Tình báo Mỹ “căng thẳng” trước ngày Quốc khánh 4/7

VOV.VN - Trước thềm Quốc khánh, tình báo Mỹ lo ngại về nguy cơ khủng bố chống lại nước Mỹ, được đánh giá là cao hơn khi nào hết kể từ sau vụ 11/9.

Tình báo Mỹ “căng thẳng” trước ngày Quốc khánh 4/7

Tình báo Mỹ “căng thẳng” trước ngày Quốc khánh 4/7

VOV.VN - Trước thềm Quốc khánh, tình báo Mỹ lo ngại về nguy cơ khủng bố chống lại nước Mỹ, được đánh giá là cao hơn khi nào hết kể từ sau vụ 11/9.